"Hồ sơ đen" của nghi can mang 4 lệnh truy nã, dùng AK bắn trọng thương thượng úy công an

Đức Nguyên |

Hùng vốn nghiện ma túy, mang trong mình 4 lệnh truy nã. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng tàng trữ vũ khí, cầm đầu băng đòi nợ thuê, bảo kê các bãi cát khu vực TP. Kon Tum.

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Trung Hùng (còn gọi là Gióng, SN 1987, quê quán tại Nam Định) nơi đăng ký HKTT tại 13 Trương Quang Trọng, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum về tội Giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hùng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê và bảo kê các bãi cát khu vực TP. Kon Tum.

Trong hồ sơ công an, Hùng vốn nghiện ma túy, mang trong mình 4 lệnh truy nã trong đó có 2 lệnh truy nã về cố ý gây thương tích, 1 lệnh truy nã về tội mua bán các chất ma túy trái phép và 1 lệnh truy nã về bắt cóc, tống tiền.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 7/2016, Công an TP. Kon Tum nhận được tin báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị T (trú P. Trường Chinh, TP. Kon Tum) về việc con ông là Nguyễn Văn X (SN 1993) bị một số đối tượng bắt cóc và ép X tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình.

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Công an thành phố Kon Tum xác định đối tượng Trần Trung Hùng cùng đồng bọn gây ra vụ việc nên tiến hành truy bắt.

Hồ sơ đen của nghi can mang 4 lệnh truy nã, dùng AK bắn trọng thương thượng úy công an - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Trung Hùng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Vào đêm 29/11/2016 phát hiện đối tượng Trần Trung Hùng đang lẩn trốn tại một ngôi nhà cấp 4, cạnh bãi cát khu vực sông Đăk Blà, thuộc thôn Kon RoWăk, xã Đăk Blà.

Ngay lập tức Ban giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, giao đồng chí Trung tá Từ Đình Huy, Phó trưởng Công an TP. Kon Tum trực tiếp chỉ huy lực lượng truy bắt đối tượng.

Khoảng 0h30 ngày 30/11, tổ công tác tiếp cận, bao vây ngôi nhà Hùng đang lẩn trốn. Trong lúc bao vây, có một đối tượng đi về phía ngôi nhà, tổ chốt chặn bên ngoài đã bắt giữ.

Khi phát hiện đồng bọn bị bắt, Hùng dùng súng AK bắn liên tiếp nhiều loạt đạn ra tứ phía, làm đồng chí Thượng úy Vương Hoàng Giáp trúng đạn, trọng thương.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa to, Trần Trung Hùng đã tẩu thoát. Ngay sau đó, anh Giáp đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum với vết thương ở vai, hông, bụng và tràn dịch màng phổi.

Hồ sơ đen của nghi can mang 4 lệnh truy nã, dùng AK bắn trọng thương thượng úy công an - Ảnh 2.

Bốn đối tượng có hành vi che giấu tội phạm của Trần Trung Hùng.

Trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được 04 đối tượng có hành vi che giấu, giúp đỡ Trần Trung Hùng trốn thoát gồm:

Trần Quốc Hưng (SN1989; HKTT: Thôn 5 xã Đoàn Kết, TP Kon Tum) và Nguyễn Văn Trứ (SN1988; HKTT: Tổ 1 Phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) có hành vi chở đối tượng Hùng lẩn trốn.

Trần Văn Hoài Tuấn (SN1987; HKTT: Tổ 5 Phường Lê Lợi, TP Kon Tum) và Huỳnh Tuấn Cường (SN1992; HKTT: Tổ 5 Phường Lê Lợi, TP Kon Tum) có hành che giấu và không tố giác tội phạm.

Hồ sơ đen của nghi can mang 4 lệnh truy nã, dùng AK bắn trọng thương thượng úy công an - Ảnh 3.

Chiến sỹ công an Vương Hoàng Giáp được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: TTXVN.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum kêu gọi đối tượng Trần Trung Hùng và những đối tượng tham gia, tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật cùng với Trần Trung Hùng ra đầu thú, thành khẩn khai báo, hợp tác với Cơ quan Công an để được hưởng các chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi hành vi che dấu, giúp đỡ đối tượng truy nã Trần Trung Hùng cùng đồng bọn và những băng nhóm tội phạm khác, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, người dân đến trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum số 219- Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc liên hệ đường dây nóng: 0888.060.368; Trực ban hình sự Công an tỉnh Kon Tum: 069.418.143; hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của Thượng úy Vương Hoàng Giáp, ngay sau khi được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum với các vết thương ở vai, hông, bụng, đến nay sức khỏe đồng chí Vương Hoàng Giáp đã qua cơn nguy kịch.

Hện, anh Giáp đã bỏ được máy thở, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định.

Lệnh truy nã Trần Trung Hùng. Nguồn: CA Kon Tum.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại