Hổ mang chúa hoảng loạn khi đụng độ cầy Mangut: Con rắn độc bị dính đòn ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Con rắn độc dường như không còn đủ bình tĩnh để đối đầu với kẻ thù không đội trời chung này.

Rắn hổ mang chúa (tên khoa học: Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới. Dù có ưu thế về kích thước và nọc độc, con rắn vẫn chật vật trong cuộc trận chiến sinh tử với kẻ thù là cầy Mangut. 

Cầy Mangut tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu kỹ năng đặc biệt dễ dàng hạ gục con mồi. Đầu của rắn hổ mang là bộ phận nguy hiểm với cặp nanh độc nhưng đồng thời là điểm yếu nhất của con rắn.

Con cầy Mangut biết được điều này, nó tấn công liên tục vào điểm yếu, thô bạo cắn nát đầu của đối phương, từ đó có được chiến thắng. Con rắn hổ mang chúa to lớn này có lẽ đã trở thành bữa ăn thịnh soạn cho con cầy Mangut sau đó.

Xem video:

Hổ mang chúa bị cầy Mangut tấn công đến chết

Nguồn: Apa Aja Boleh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại