HLV U22 Thái Lan xin CLB nhả ngôi sao phục vụ mục tiêu giành HCV SEA Games 32

A Phi |

HLV U22 Thái Lan, Issara Sritaro bày tỏ hy vọng các CLB tại Thái League sẽ nhả ngôi sao cho ông hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 32. Trong đó ông đặc biệt nhắc đến tiền đạo Suphanat Mueanta của Buriram.

HLV U22 Thái Lan xin CLB nhả ngôi sao phục vụ mục tiêu giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Issara Sritaro muốn có Suphanat tại SEA Games 32

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ ngày 29/4 tới và không trùng với dịp FIFA Days. Vì vậy, rất nhiều đội tuyển gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ, đặc biệt là U22 Thái Lan.

Thai League vốn vận hành theo cơ chế chuyên nghiệp từ lâu và các CLB không chịu áp lực phải nhả cầu thủ cho các giải trẻ. Chính vì vậy, HLV Issara Sritaro hy vọng các CLB sẽ nhường ngôi sao trẻ cho U22 Thái Lan khi họ được giao nhiệm vụ giành HCV tại SEA Games 32.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Issara Sritaro cho biết: “Thể trạng và phong độ của các cầu thủ lúc này phụ thuộc hết vào giải vô địch quốc gia, bao gồm cả League 1 và League 2. Chúng tôi có dưới 20 cầu thủ phát triển cho giải châu Á. Ở tầm Đông Nam Á, tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ. Tôi muốn cảm ơn các CLB đã hỗ trợ”.

“Về cơ bản, chúng tôi đã có danh sách các cầu thủ cần theo dõi, từ cách chơi, thể lực, chấn thương… mọi thứ mỗi tuần. Chúng tôi hiểu đôi khi các CLB không thể nhả người, nhưng họ đã hợp tác rất tốt trong những năm qua và tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục”.

“Đến SEA Games sắp tới, tôi rất mong đợi Suphanat Mueanta được tham dự. Cậu ấy không được phép thi đấu tại Doha Cup, nhưng SEA Games là đấu trường khác. Chúng tôi sẽ nói chuyện với CLB của Suphanat để tìm giải pháp”.

Suphanat Mueanta được xem là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Thái Lan hiện nay. Tiền đạo của Buriram ra mắt tuyển Thái Lan từ năm 2019, khi anh mới 17 tuổi. Đến nay, Suphanat đã ghi 4 bàn sau 12 trận đấu cho ĐTQG. Tính riêng ở cấp độ U23, tiền đạo này đã ghi tổng cộng 11 bàn sau 11 trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại