HLV U22 Indonesia: 'Thật khó khăn khi phải chung bảng với Việt Nam'

Bảo Phương |

Dù đang có phong độ cao cùng U22 Indonesia nhưng HLV Indra Sjafri vẫn tỏ ra hết sức thận trọng trước thềm SEA Games 30.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Indonesia nằm ở bảng B, cùng với Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào và Brunei. Trong đó, Thái Lan và Việt Nam là những đội đã từng thắng Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Trước những đối thủ rất mạnh, HLV U22 Indonesia, Indra Sjafri vẫn tỏ ra hết sức tự tin: "Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bảng đấu khó khăn với tất cả các đội bóng. Việc phải chung bảng với Việt Nam, Thái Lan - những đội bóng mạnh nhất giải đấu sẽ khiến những cuộc đọ sức tại bảng B trở nên rất căng thẳng.

Tuy vậy, tôi vẫn tin vào một kết quả tốt của đội nhà. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và tôi nghĩ, giờ là lúc để chúng tôi thể hiện", HLV Sjafri nói trên tờ Bola.

HLV U22 Indonesia: Thật khó khăn khi phải chung bảng với Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Indonesia vừa lên ngôi giải U22 Đông Nam Á 2019.

Bên cạnh đó, HLV Indra Sjafri cũng tiết lộ tình hình lực lượng của đội nhà trước thềm bắt đầu SEA Games 30.

"Quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30 thực sự rất khó khăn. Áp lực từ ĐTQG đã khiến không khí trở nên rất căng thẳng. Áp lực thực sự đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ của tôi.

Tuy vậy, một lực lượng ổn định là điều kiến tôi tin vào kết quả tốt tại SEA Games 30 của U22 Indonesia. Egy Maulana Vikri là cái tên có nhiều tiềm năng nhất, anh ấy là một cầu thủ có tố chất rất tốt, tôi tin rằng Egy Maulana Vikri sẽ có một mùa giải thăng hoa tại Philippines", HLV Indra Sjafri chia sẻ.

Tương tự như Việt Nam, Indonesia cũng chưa một lần giành tấm HCV SEA Games. Tuy vậy, HLV Indra Sjafri đã từng đưa Indonesia lên ngôi tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua.

Ngày 26/11, U22 Indonesia sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30 trước đối thủ mạnh U22 Thái Lan - đội giành HCV trong 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại