Kình địch của Việt Nam buông sao Mỹ tại SEA Games vì mục tiêu lớn

Đoàn Dự |

Malaysia đã gọi ngôi sao 21 tuổi hiện chơi bóng tại Mỹ, Wan Kuzain Wan Kamal về chuẩn bị cho SEA Games nhưng sau đấy lại gạch tên.

Wan Kuzain Wan Kamal là tài năng bóng đá gốc Malaysia nổi bật. Anh hiện đang chơi cho CLB Sporting Kansas City thuộc giải Nhà nghề Mỹ. Cách đây ít hôm, Kuzain đã trở về tập luyện 3 ngày cùng U22 Malaysia nhưng sau đó không có tên trong danh sách cuối cùng.

LĐBĐ Malaysia đã đưa ra lý do đơn giản rằng còn thiếu các tài liệu cần thiết để Kuzain về chơi cho đội. Điều này khiến không ít người nghi vấn, phải chăng ngôi sao 21 tuổi không muốn từ bỏ hộ chiếu Mỹ để cống hiến cho đất nước ĐNÁ (vì luật Malaysia không cho phép công dân sở hữu 2 quốc tịch trở lên).

Tuy nhiên, HLV Ong Kim Swee đã chia sẻ hồi đầu tuần rằng một tài năng lớn như Wan Kuzain Wan Kamal cần phải được rèn luyện để cống hiến cho đất nước về lâu về dài, tức tại cấp ĐTQG. LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng nhận định rằng việc tiếp tục chơi bóng tại Mỹ sẽ tốt hơn cho Kuzain trong giai đoạn hiện tại.

Vì thế, các bên có vẻ đã đi tới một thống nhất chung rằng Kuzain sẽ chưa từ bỏ hộ chiếu Mỹ để thuận tiện hơn cho việc chơi bóng tại giải Nhà nghề xứ Cờ hoa. Tương lai xa khi Kuzain thành tài, có thể trở về Malaysia khoác áo ĐTQG sau.

Trong một động thái khác, Malaysia đang đăng ký cho 2 cầu thủ Liridon Krasnniqi (Albania) và Guilherme de Paula (Brazil) lên ĐTQG theo dạng nhập tịch nhưng còn chờ sự đồng ý của FIFA.

Tuy nhiên, khả năng phải tới tháng Sáu, bộ đôi này mới có thể hoàn tất cả thủ tục nên không kịp tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (cùng bảng G với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và UAE). Nếu Malaysia lọt vào vòng loại thứ 3 thì 2 cầu thủ kể trên mới có thể góp sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại