HLV U22 Brunei: U22 Việt Nam, U22 Thái Lan lối chơi khác nhau, không so sánh được

Tiểu Cường |

HLV trưởng của U22 Brunei từ chối đưa ra so sánh giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sau khi thua đậm cả hai đội tuyển này.

U22 Brunei là đội bóng có lịch thi đấu nặng nhất của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Vừa bước vào giải đấu, thầy trò HLV Aminuddin Jumat gặp ngay hai đội tuyển rất mạnh là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan . Lần lượt thua 0-6 và 0-7, U22 Brunei là những người hiểu rõ nhất sức mạnh của hai ứng cử viên vô địch.

Dù vậy, HLV Aminuddin Jumat lại không muốn so sánh U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

"Cả hai đội bóng đều có những điểm đặc biệt. Tôi không thể so sánh hai đội bóng vì cách chơi của họ khác nhau. Với cương vị là một huấn luyện viên trưởng, tôi phải tôn trọng cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan", ông Aminuddin Jumat đáp lại câu hỏi của phóng viên Thái Lan.

Cũng giống như trận thua U22 Việt Nam, sau khi bị U22 Thái Lan "vùi dập", HLV trưởng của U22 Brunei thừa nhận rằng đội bóng của ông non kém hơn hẳn về đẳng cấp.

"U22 Thái Lan có những cầu thủ giỏi từ đội tuyển quốc gia. Họ có trình độ cao hơn chúng tôi", HLV  Aminuddin Jumat cho biết.

"Chúc mừng U22 Thái Lan nhưng tôi cũng phải cảm ơn nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã làm rất tốt ở hiệp một và chỉ thủng lưới ở năm phút cuối. Hiệp hai chúng tôi thua nhiều ở các tình huống cố định và phải thay đổi lối chơi. Chúng tôi sẽ cải thiện điều đó".

U22 Brunei hiện đang đứng cuối bảng B sau hai lượt trận. Đây không phải là kết quả bất ngờ bởi đội bóng này thường được coi là "lót đường" ở các giải đấu khu vực và châu lục. Dù vậy, sau hai trận đầu tiên rất khó khăn, thử thách tiếp theo dành cho U22 Brunei sẽ nhẹ hơn chút ít khi họ chạm trán U23 Lào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại