Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan lập tức gửi thông điệp cảnh báo tới Việt Nam

Tiểu Mã - Đoàn Ca |

HLV Nishino tỏ ra tự tin hơn rất nhiều sau khi cùng các học trò trút 7 bàn thắng vào lưới Brunei.

Sau khi gây thất vọng lớn với việc để thua Indonesia, U22 Thái Lan đã gỡ gạc thể diện bằng cách trút 7 bàn không gỡ vào lưới Brunei qua đó tạm leo lên vị trí nhì bảng dù đá trước 1 trận so với Indonesia và Singapore.

Sau màn "đè bẹp" Brunei, HLV trưởng Akira Nishino bên phía U22 Thái Lan cho biết ông và các học trò đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng đậm để quên đi trận thua ngày ra quân. Giờ là lúc U22 Thái Lan thể hiện đúng hình ảnh của mình, sau khi đã rút ra nhiều bài học.

HLV Akira Nishino cho biết ông hài lòng với màn trình diễn và kết quả trận đấu. Tuy nhiên, U22 Thái Lan vẫn cần chơi tốt hơn nữa trong những trận đấu tới.

"Tôi đã thay đổi cách trò chuyện với các cầu thủ từ trước trận, giúp họ có thêm quyết tâm sau trận đấu đầu tiên. Hôm nay, các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần khát khao chiến thắng của mình.

"Đây là trận đấu tôi có một số thử nghiệm. Việc tôi thay người ngay trong hiệp 1 là để giúp mọi cầu thủ đều có cơ hội ra sân ở giải đấu năm nay. Tôi cũng muốn kiểm tra đội hình khác, lối chơi khác, dựa trên những cầu thủ mới", HLV Akira Nishino nói.

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan lập tức gửi thông điệp cảnh báo tới Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Nishino tự tin hơn rất nhiều sau trận thắng đậm Brunei.

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, ông không muốn nói quá nhiều về những thay đổi nhân sự trong 3 trận đấy tới, bởi U22 Thái Lan vẫn đang rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện. Vị thuyền trưởng của "Voi chiến" cũng không quên gửi lời cảnh báo tới các đối thủ trong đó có U22 Việt Nam:

"Điều quan trọng là U22 Thái Lan đã rút ra bài học ở hai trận vừa qua. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện để sẵn sàng đối đầu với những đối thủ sắp tới như Singapore, Lào và U22 Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng ở những trận đấu còn lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại