HLV từng dự World Cup của Việt Nam tuyên bố sẽ hạ Thái Lan, vào chung kết giải Tứ hùng

Tiểu Mã |

Dù phải đối đầu chủ nhà U19 Thái Lan song HLV HLV Philippe Troussier của U19 Việt Nam vẫn cực kỳ tự tin vào khả năng giành chiến thắng.

Ngày mai (10/10), trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo có trận đấu rất quan trọng gặp Malaysia ở vòng loại World Cup thì đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier cũng có trận đấu mở màn ở giải Tứ hùng Bangkok Cup 2019 gặp chủ nhà Thái Lan.

Trước thềm trận đấu, chiến lược gia có đẳng cấp World Cup của U19 Việt Nam đã khẳng định quyết tâm sẽ hạ gục đội chủ nhà để giành quyền vào chơi trận chung kết:

"Chúng tôi đã có đợt tập huấn quan trọng tại TP. HCM trong khoảng một tháng trước khi hành quân sang Thái Lan. Tất nhiên, với cương vị là HLV trưởng của U19 Việt Nam, chắc chắn tôi muốn cùng các học trò có thể đánh bại Thái Lan. Chúng tôi muốn vượt qua họ để tiến vào trận chung kết.

Thông qua giải đấu này, tôi cũng muốn thử nghiệm các nhân tố ở những vị trí khác nhau. Ở giải đấu này, chúng tôi không có gì để phải lo lắng cả. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, từ vấn đề chuyên môn tới các vấn đề hậu cần. Tôi tin rằng toàn đội đã rất sẵn sàng để bước vào trận đấu gặp tuyển Thái Lan vào ngày mai".

HLV từng dự World Cup của Việt Nam tuyên bố sẽ hạ Thái Lan, vào chung kết giải Tứ hùng - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier đang rất quyết tâm cùng các học trò đánh bại U19 Thái Lan.

Giải Tứ hùng Bangkok Cup 2019 (với thể thức tương tự King’s Cup) bao gồm 4 đội: chủ nhà Thái Lan, U19 Việt Nam, Uzbekistan và Hàn Quốc. Theo kết quả bốc thăm, U19 Thái Lan và U19 Việt Nam chạm trán nhau lúc 19h00 ngày 10/10 trong khi Uzbekistan đối đầu Hàn Quốc. Hai đội thắng ở hai cặp này sẽ cạnh tranh chức vô địch. Hai đội thua tranh hạng Ba.

Bangkok Cup 2019 là cơ hội cọ xát rất quý báu để thầy trò HLV Philippe Troussier chạy đà chuẩn bị cho đấu trường quan trọng hơn, vòng loại giải U19 châu Á 2020, khởi tranh vào tháng 11 tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại