HLV Troussier mở đường, thêm sao Việt kiều muốn về ĐTVN

Đoàn Dự |

Sau khi thấy HLV Troussier triệu tập hai cầu thủ Việt kiều ở đợt tập trung tháng Sáu này, mới đây một sao trẻ Việt kiều khác đã bày tỏ mong muốn lên ĐTVN.

Ở đợt tập trung tháng Sáu này, HLV Troussier đã gọi cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt lên ĐTVN. Ở cấp độ U23, ông cũng gọi một sao trẻ Việt kiều lên, là Andrej Nguyễn An Khánh.

Cách đây ít ngày, khi chia sẻ về lực lượng cầu thủ Việt kiều, HLV Troussier cũng cho biết ông có nhiều hứng thú và kỳ vọng:

"Theo danh sách tuyển trạch viên cung cấp, có 20 cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Bulgaria, Cộng hòa Czech,... Chúng tôi cố gắng tiếp cận cầu thủ Việt kiều.

Tôi từng làm việc ở châu Phi. Trong thời gian qua họ đạt khá nhiều thành công. Nhiều tuyển thủ của họ không do tự đào tạo mà lấy từ châu Âu.

Những cầu thủ ấy được thi đấu liên tục trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Đó là lý do sức mạnh của các đội châu Phi được nâng tầm nhanh chóng. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng làm việc này rốt ráo nhưng Việt Nam không có nhiều cầu thủ như vậy".

Trước những tín hiệu tích cực mà HLV Troussier chia sẻ về việc sử dụng nguồn cầu thủ Việt kiều, mới đây, một ngôi sao Việt kiều ở Đan Mạch đã "tỏ tình" với ĐTVN:

"Đối với tôi việc được khoác áo ĐT Việt Nam là một điều vinh dự và đáng tự hào. Đó là cả một giấc mơ. Tôi muốn thông qua bóng đá để tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam. Không chỉ trong bóng đá mà còn là mọi mặt của đời sống.

Hiện tại, tôi chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng tôi sẵn sàng hoàn tất các thủ tục để xin nhập tịch. Miễn là nó giúp tôi có thể khoác lên mình màu áo ĐTQG. Về việc thi đấu tại Việt Nam, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc khi nhận được một lời đề nghị cụ thể" - Kean Trần chia sẻ với truyền thông.

HLV Troussier mở đường, thêm sao Việt kiều muốn về ĐTVN - Ảnh 1.

Kean Trần muốn về thi đấu cho ĐTVN (Ảnh: FBNV).

Kean Trần là tiền vệ sinh năm 2005, có bố mẹ đều người Việt, sinh sống ở Đan Mạch từ năm 1975. Kean Trần hiện chơi cho U19 Lyngby BK ở giải U19 Đan Mạch.

Kean Trần được đào tạo bóng đá từ rất sớm, gia nhập U8 của CLB nổi tiếng đất nước này, Brondby và có 9 năm rèn luyện tại đây.

Từ năm 2022, Kean Trần gia nhập U19 Lyngby BK và nhanh chóng cùng CLB mới đoạt Cúp quốc gia dành cho lứa tuổi U19.

Thi đấu nhanh nhẹn, kĩ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật tốt, Kean Trần có vị trí sở trường là tiền vệ và cũng có thể dạt ra đá cánh.

Kean Trần từng có 10 lần được triệu tập lên U15 Đan Mạch và còn từng đeo băng thủ quân. Điều này phần nào nói lên chất lượng của Kean Trần ở cấp độ trẻ.

Hiện Kean Trần vẫn ở cấp độ U19, đường lên ĐTVN có lẽ cần vài năm nữa. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ thì một cầu thủ như Kean Trần có lẽ nên sớm được trao cơ hội thử sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại