"HLV Thái Lan nói thế là đang e ngại Việt Nam đấy"

Đoàn Dự |

Sáng nay HLV U22 Thái Lan, Worrawoot Srimaka đã làm tinh thần cho các học trò bằng cách khẳng định vì U22 Việt Nam quá chú tâm tới HCV nên sẽ thua trong trận đấu ngày mai.

Thái Lan đang e ngại Việt Nam

Nguyên văn, ông Worrawoot Srimaka nói: "Tôi biết dư luận Việt Nam đang tạo áp lực ghê gớm cho các cầu thủ Việt Nam, còn chúng ta thì không. U22 Việt Nam buộc phải nghĩ làm sao để giành HCV, còn chúng ta chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng, đó là lý do chúng ta sẽ chiến thắng".

Nhận xét về điều HLV đối phương nói, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Lời ông HLV U22 Thái Lan nói có lẽ là đòn tâm lý và nó chứng tỏ họ đang rất ngại, đang rất quan trận đấu sắp tới. Họ rất quan tâm dư luận và thấy NHM Việt Nam rất quan tâm bóng đá. Họ biết CĐV Việt rất yêu đội tuyển. Đó là động thái tâm lý của họ chứ không phải vấn đề gì to tát cả".

HLV Thái Lan nói thế là đang e ngại Việt Nam đấy - Ảnh 1.

HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka

Trên thực tế, chính U22 Thái Lan và cụ thể là ông Worrawoot Srimaka mới đang phải chịu những áp lực khổng lồ từ dư luận nước này sau khi hòa Indonesia 1-1, thắng nhọc Timor Leste 1-0 rồi lại thắng nhọc 2 trận Campuchia, Philippines lần lượt 3-0, 2-0.

Có lần, ông Worrawoot Srimaka còn cảm thấy bất lực về sự yếu kém của các cầu thủ mà ta thán rằng "Các cầu thủ toàn sút ra ngoài cứ như thể họ không muốn thắng vậy. Đừng hỏi tôi tại sao, vì tôi cũng không biết lý do nữa".

Theo ông Vũ Mạnh Hải, lời nói đó của ông Worrawoot Srimaka cho thấy chính HLV này còn không thể tin tưởng vào đội ngũ của mình:

"Tất cả những phát biểu bây giờ đều mang màu sắc tâm lý, chiến đấu. Giữa mình với Thái Lan luôn có những mối ân oán. Họ cũng rất ngại mình dù thắng nhiều. Đâu đó vẫn có vấn đề tâm lý. Chuyện họ nói như vậy cho thấy họ chưa có niềm tin về đội ngũ của mình.

Thái Lan vừa rồi đá không tốt, rất vất vả với những đội yếu cho thấy họ không mạnh. Có thể ở giải đấu này họ không cử đi đội hình mạnh nhất. Chúng ta thấy họ không có ngôi sao và rất vất vả. Đây là hiện tượng chung của bóng đá ĐNÁ thôi. Hiện Thái Lan đang dẫn đầu nhưng họ cũng không còn quan tâm giải đấu này".

HLV Thái Lan nói thế là đang e ngại Việt Nam đấy - Ảnh 2.

U22 Thái Lan không có lực lượng tốt nhất vừa là cơ hội vừa là thách thức cho Việt Nam.

Thái Lan không gọi vài nhân tố xuất sắc nhất sang đấu SEA Games đó là ưu thế nhưng cũng là thách thức cực lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

"Bây giờ chúng ta cứ phải thắng Thái Lan cái đã còn chuyện khác tính sau. Nếu Thái Lan họ không mặn mà mà chúng ta không thắng thì còn lâu mới thắng được họ. Nên nói đội hình đối phương kém là để có tinh thần tốt hơn. Còn nếu không thắng ở trận sắp tới thì là không hoàn thành nhiệm vụ rồi".

Tuy nhiên ông Hải cho rằng, với việc U22 Thái Lan nhọc nhằn hòa Indonesia 1-1 trong khi U22 Việt Nam dù cũng hòa nhưng đã quần cho Indo tả tơi thì ngày mai, chúng ta sẽ chiến thắng.

"Qua trận gặp Indonesia thể hiện vấn đề rõ ràng Thái Lan không phải đội mạnh để chúng ta e ngại chiến đấu với họ ngày mai".

HLV Hữu Thắng không tính xa HCV mà luôn tính từng trận một

Liên hệ với cựu cầu thủ U23 Việt Nam, người đã thi đấu SEA Games 28 trên đất Singapore Quế Ngọc Hải, Hải tiết lộ 1 câu chuyện khác liên quan tới việc HLV Worrawoot Srimaka cho rằng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ thua vì nghĩ xa tới HCV.

"HLV Hữu Thắng luôn nói rằng chúng ta không cần nói nhiều về các mục tiêu xa mà chỉ cần để ý, giải quyết từng trận đấu một. Em nghĩ hiện tại quan trọng là tâm lý cầu thủ thôi. Em cũng có hay nói chuyện với các em thì các em rất đoàn kết và thoải mái trước trận đấu với Thái Lan".

HLV Thái Lan nói thế là đang e ngại Việt Nam đấy - Ảnh 3.

Tuấn Tài quyết thể hiện bản thân trước Thái Lan.

Về chuyện đồng đội ở SLNA, Tuấn Tài bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Indonesia, Hải tiếp:

"Có những trận đấu trên thế giới vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Tôi cũng đã động viên Tuấn Tài, quan trọng nhất là trận đấu ngày mai với Thái Lan. Còn những phản ứng không tích cực từ CĐV thì cần bỏ sang một bên.

Đây là nghề nghiệp của mình, là cầu thủ chuyên nghiệp mình phải vượt qua. Tôi cũng rất mừng khi Tuấn Tài nói rằng cậu ấy sẽ cho mọi người thấy lần gặp Indonesia chỉ là cú sẩy chân thôi, bằng cách ghi bàn vào lưới Thái Lan".

Cuối cùng, trung vệ này có nhận định về cặp đấu Việt Nam – Thái Lan ngày mai:

"Em từng thi đấu với các đội tuyển Thái Lan, không phải chủ quan nhưng lứa hiện tại so với lứa trước ở SEA Games 28 thì không có nhiều nhân tố gây đột biến bằng. Họ đang sử dụng lối chơi dựa nhiều vào thể lực. Cơ hội chiến thắng cho 2 đội là 50-50 nhưng em tin chúng ta sẽ vượt qua Thái Lan để vào vòng trong".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại