HLV Southgate xem xét chia tay tuyển Anh: Tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất!

A Phi |

HLV Gareth Southgate cho biết ông có thể chia tay đội tuyển Anh ngay sau thất bại trước tuyển Pháp tại tứ kết World Cup 2022.

HLV Southgate xem xét chia tay tuyển Anh: Tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất! - Ảnh 1.

Southgate có thể rời tuyển Anh sau 6 năm gắn bó

Rạng sáng nay, tuyển Anh đã chịu thất bại 1-2 trước tuyển Pháp tại vòng tứ kết World Cup 2022 và chính thức bị loại. Đây là kết quả kém cỏi nhất của Tam Sư trong 3 giải đấu lớn dưới thời HLV Gareth Southgate. Trước đó, họ đã vào đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020.

Chính vì thế, HLV Gareth Southgate tỏ ra rất thất vọng. Ông cho biết sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về tương lai. Hợp đồng của Gareth Southgate và tuyển Anh vẫn còn đến hết EURO 2024, nhưng chiến lược gia này có thể từ chức vì cạn kiệt năng lượng.

Chia sẻ với truyền thông sau trận thua tuyển Pháp, Gareth Southgate cho biết: “Bất cứ khi nào tôi kết thúc các giải đấu lớn, tôi đều cần thời gian để đưa ra quyết định chính xác nhất. Về mặt tình cảm, bạn trải qua rất nhiều cảm giác khác nhau. Năng lượng cần thiết để vượt qua các giải đấu này là rất lớn”.

“Tôi muốn đưa ra quyết định đúng đắn, bất kể đó là gì – cho đội bóng, cho nước Anh, cho FA. Và tôi phải chắc chắn rằng bất kỳ quyết định nào tôi đưa ra đều đúng đắn. Vì vậy, tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi chuyện”.

“Tôi hiểu rõ cảm xúc dao động mạnh thế nào sau các giải đấu lớn. Và nếu tiếp tục với công việc, bạn sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho ngày trở lại. Bạn phải đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng cho điều đó. Với chúng tôi, đó là vòng loại EURO 2024 vào tháng 3 tới. Hiện tại, có quá nhiều thứ trong đầu khiến tôi không thể suy nghĩ logic và đưa ra quyết định”.

Gareth Southgate trở thành HLV tuyển Anh từ tháng 9/2016, thay thế Sam Allardyce. Trong 6 năm qua, ông dẫn dắt Tam Sư tổng cộng 81 trận đấu, đạt tỷ lệ thắng 60,5%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại