HLV Shin Tae-yong quá cố chấp nhưng vắng ông ấy thì bóng đá Indonesia sẽ sa sút

Đoàn Dự |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải không đồng tình với tính cách của HLV Shin Tae-yong nhưng thừa nhận đây là một HLV giỏi.

Những ngày qua, HLV Shin Tae-yong tạo nên không ít tranh cãi ở bóng đá Indonesia. Gần nhất, vị chiến lược gia này có tuyên bố bênh vực Chủ tịch LĐBĐ xứ Vạn Đảo (PSSI), ông Mochamad Iriawan:

"Một người thực sự yêu bóng đá bằng sự chân thành và ủng hộ hết mình để nền bóng đá Indonesia được phát triển, đó chính là chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. Theo tôi, nếu chủ tịch PSSI phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra và buộc phải từ chức thì tôi cũng sẽ từ chức khỏi ĐTQG".

HLV Shin Tae-yong quá cố chấp nhưng vắng ông ấy thì bóng đá Indonesia sẽ sa sút - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI (giữa) rất thân với HLV Shin Tae-yong (phải).

Trước tuyên bố này của HLV Shin Tae-yong, nhiều CĐV xứ Vạn Đảo tỏ ra bất mãn. Trước đấy, phần đông họ muốn PSSI gia hạn với chiến lược gia xứ Kim Chi, nhưng giờ thì không còn hào hứng nữa.

Nhận định về câu chuyện liên quan tới ông Shin Tae-yong, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Vừa qua ở Indonesia có thảm họa rất lớn xảy ra, liên quan tới tính mạng con người. Ông Chủ tịch LĐBĐ Indonesia có thể phải từ chức như một hình thức chịu trách nhiệm. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì sự việc xảy ra quá lớn.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia là người đưa ông Shin về. Giữa ông Shin với ông Chủ tịch này có mối quan hệ thân thiết, rất bảo vệ nhau. Khi ông Chủ tịch này bị yêu cầu từ chức thì ông Shin đưa ra tuyên bố bênh vực, bảo vệ bằng mọi giá, bất chấp trái phải.

Ông Shin là người quá thiên về cảm tính. Trước đây ông ấy dù có chuyên môn tốt nhưng cũng cáo buộc U19 Việt Nam và U19 Thái Lan "bắt tay nhau" ở giải U19 ĐNÁ 2022. Khi đấy, ông Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cũng bênh vực quan điểm của ông Shin, tạo ra rất nhiều ồn ào về sau. Là người làm chuyên môn mà như thế là không trung thực.

Mối quan hệ giữa ông Shin và Chủ tịch PSSI là rất cá nhân. Điều đấy chẳng có lợi gì cho bóng đá Indonesia cả. Dù ông Shin có công tới mấy mà cứ làm những điều không đúng thì cũng khó được NHM Indonesia đồng tình. CĐV Indo cũng rất tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai.

Con người ông Shin là thế, quá cá nhân. Giờ đây ông ấy tuyên bố như vậy thì nếu Chủ tịch PSSI nghỉ, khả năng ông Shin cũng nghỉ theo thật. Nói ra rồi thì rút lại làm sao?".

HLV Shin Tae-yong quá cố chấp nhưng vắng ông ấy thì bóng đá Indonesia sẽ sa sút - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đang làm việc tốt về mặt chuyên môn ở Indonesia nhưng gây ra nhiều ồn ào bên lề.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng về chuyên môn, HLV Shin Tae-yong rất giỏi. Nếu ông Shin rời bóng đá Indonesia, sẽ khiến bóng đá nơi đây sa sút một giai đoạn nhất định. Song điều đó biết đâu lại là cái lợi lâu dài cho xứ Vạn Đảo.

"Ông Shin dẫn dắt nhiều lứa tuyển Indonesia thời gian qua và có khởi sắc. Điều đó cũng đã được ghi nhận. Nhưng người làm chuyên môn, như tôi nói ở trên đấy, mà cố tình làm điều sai, sẽ gây tác hại cho những cái chung của nền bóng đá Indonesia. Nên nếu ông Shin nghỉ, có lẽ cũng là cái tốt cho bóng đá xứ Vạn Đảo thôi.

Tất nhiên nếu ông Shin nghỉ, tôi nghĩ bóng đá Indonesia sẽ rơi vào một giai đoạn sa sút đấy. Bởi bóng đá Indonesia giờ đang theo khá sâu triết lý của ông Shin Tae-yong. Song đấy cũng là một khả năng thôi. Trong bóng đá, ngoài yếu tố HLV còn phụ thuộc nhiều vào cầu thủ mà.

Và dù bóng đá Indonesia có sa sút đôi chút sau thời ông Shin nhưng tiếp đấy tìm được một người khác tốt cả về chuyên môn lẫn phong cách, vẫn là điều lợi hơn. Nếu có một HLV đàng hoàng, trung thực, vô tư thì quá tốt chứ!"

Trước đấy, truyền thông Indonesia còn từng lo mất ông Shin về bóng đá Thái Lan hoặc Việt Nam. Với cá nhân chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ông chẳng mấy hào hứng với việc HLV Shin Tae-yong đến bóng đá Việt Nam:

"Ông Shin là người có tài nhưng với những gì ông ấy tạo ra, tôi nghĩ nhiều người không thích. Ông ấy là người quá cố chấp. Tôi vẫn phải nói ông ấy là HLV giỏi, có cá tính, dẫn dắt Indonesia thành công. Nếu ông ấy thay đổi tính cách, trở nên khách quan hơn thì sẽ rất được chào đón ở khu vực Đông Nam Á đấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại