HLV Sài Gòn FC phủ nhận "đi đêm" với cầu thủ, tố ngược đội hạng dưới cố tình gây scandal

Linh Đan |

Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành cho biết chuyện Sài Gòn FC lén “đi đêm”, chèo kéo cầu thủ CLB Gia Định chỉ là “thông tin tầm bậy”.

"Trong quá trình Gia Định thi đấu tại VCK Giải Hạng Nhì Quốc Gia On Sports 2020, ông Vũ Tiến Thành đã có hành vi chèo kéo cầu thủ mà không liên hệ trực tiếp CLB chủ quản Gia Định, làm ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ thi đấu của cầu thủ trong suốt quá trình tham dự VCK Giải Hạng Nhì QG năm nay.

Chủ Tịch CLB Bóng Đá Gia Định, ông Huỳnh Hoàng Trường rất không hài lòng vì hành động của ông Vũ Tiến Thành. Đề nghị ông Vũ Tiến Thành ngưng ngay mọi hành động "đi đêm" với cầu thủ của Gia Định. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với BLĐ CLB Gia Định để được giải quyết".

Đó là dòng thông báo được đăng tải trên trang chủ CLB Gia Định vào sáng nay (18/11), hai ngày sau khi đội bóng này giành quyền lên hạng Nhất 2021. Trong phần bình luận ở phía dưới, đại diện CLB Gia Định xác nhận ông Vũ Tiến Thành mà họ nhắc đến chính là Chủ tịch kiêm HLV Sài Gòn FC.

HLV Sài Gòn FC phủ nhận đi đêm với cầu thủ, tố ngược đội hạng dưới cố tình gây scandal - Ảnh 1.

Trước diễn biến này, ông Vũ Tiến Thành đã lên tiếng đáp trả trên VNExpress: "Đó là thông tin tầm bậy. Nếu nói tôi đi đêm rồi chèo kéo, vậy CLB Gia Định hãy chỉ ra đó là những cầu thủ nào. Tôi chỉ biết có một cầu thủ Tấn Tài, đội trưởng ở Gia Định, thông qua ai đó giới thiệu và gọi điện cho tôi và nói 'Hết năm nay, cháu kết thúc hợp đồng, muốn về Sài Gòn'. Tôi bảo, nếu có nguyện vọng về Sài Gòn thì phải hoàn tất các thủ tục với đội bóng cũ, tức có giấy thanh lý hợp đồng thì về đây chúng tôi cho thử việc. Chỉ thế thôi.

Việc Gia Định viết ra những thông tin như thế sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, và có thể họ đang muốn gây scandal để nhiều người biết đến sau khi thăng hạng Nhất".

Theo lời ông Vũ Tiến Thành, việc "đi đêm" với những cầu thủ hạng Nhì để bổ sung nhân sự cho V.League là điều khó xảy ra, bởi không thể đảm bảo được chất lượng về nhân sự. Hơn nữa, ông Thành cũng khẳng định mình là người rất hiểu những vấn đề liên quan đến hợp đồng của cầu thủ.

Về phía đối phương, Chủ tịch CLB Gia Định Huỳnh Hoàng Trường chưa có phát ngôn chính thức nào, trong khi cầu thủ Trần Tấn Tài được ông Vũ Tiến Thành nhắc tới thì khẳng định không có chuyện mình bị chèo kéo.

Hiện tại Sài Gòn FC đang gấp rút chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới sau khi có tới 18 cầu thủ chia tay đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại