HLV Park Hang-seo "tay bắt mặt mừng" bầu Đức: Trong sáng hay gì khác nữa?

Đoàn Dự |

Trong khi dư luận vẫn còn đang đặt câu hỏi về việc bầu Đức tham dự vào chuyện chọn HLV Park Hang-seo của VFF thì giữa 2 nhân vật này lại có buổi gặp rất thân thiết.


Đến Việt Nam chính thức làm việc ngày 25/10 vừa rồi, HLV Park Hang-seo dự khán trận đầu tiên V-League là cuộc đọ sức giữa HAGL với ứng viên vô địch Hà Nội trên SVĐ Pleiku. Sẽ là rất bình thường nếu một HLV ngoại khác nhân dịp này thăm Học viện HAGL của bầu Đức. Nhưng trong trường hợp ông Park thì khác.

Trước đó, ông Park đã bị đồn đoán có liên quan tới bầu Đức, khi tỷ phú này vừa tuyên bố rút khỏi các hoạt động ở VFF thì lại bất ngờ lên máy bay sang Hàn Quốc, cùng 2 quan chức VFF khác tuyển gấp chiến lược gia xứ Nhân sâm cho ĐTQG.

Có không ít lời ra tiếng vào rằng liệu có phải bầu Đức muốn "chọn" một người kế vị Hữu Thắng rồi đây sẽ biết trọng dụng quân HAGL hay không vì trước đó, ông đã nhiều lần lên tiếng tẩy chay HLV Miura chỉ vì vị này không dùng nhiều cầu thủ của CLB phố Núi.

Còn với Hữu Thắng, dù chiến lược gia xứ Nghệ có bị VFF phũ phàng, bị NHM và báo giới chỉ trích, bầu Đức vẫn không lên tiếng chê trách bởi HLV này thường dùng rất nhiều "con cưng" của ông chủ HAGL.

Cũng lại nhắc đến chuyện cũ về Miura và Hữu Thắng. Hồi HLV Miura mới sang Việt Nam, ông nhanh chóng có thành tích tốt là U23 thi đấu thăng hoa tại Asiad. Hồi mới đầu đầy tiếng cười ấy, người ta thấy ông Miura có đôi lần gặp gỡ, bắt tay bầu Đức. Ông chủ HAGL cũng nở nụ cười thân thiện lắm.

HLV Park Hang-seo tay bắt mặt mừng bầu Đức: Trong sáng hay gì khác nữa? - Ảnh 1.

Thời bầu Đức còn quý mến HLV Miura.

Rồi quan hệ giữa đôi bên tệ dần dù thực tế, HLV Miura vẫn dùng không ít cầu thủ HAGL và dưới quyền ông, Công Phượng thậm chí còn chơi khá hiệu quả.

Đến thời Hữu Thắng, người ta rất hiếm khi thấy bầu Đức đứng cạnh chiến lược gia này hay có phát ngôn giữa đôi bên về nhau. Thế nhưng, người ta vẫn đồn rằng mối quan hệ giữa 2 người rất tốt. Ở ngay những ngày đầu nhậm chức, HLV Hữu Thắng chẳng phải đã sớm tuyên bố sẽ sử dụng lối chơi giống HAGL và sẽ dùng các cầu thủ của CLB này làm nòng cốt đó thôi!

Tương đồng với HLV Hữu Thắng, ông Park chưa nói gì về nhân sự nhưng khẳng định phong cách chơi của mình cũng là bóng ngắn, nhanh và kĩ thuật. Rồi người ta lại thấy ông thân thiết với bầu Đức trong lần tới thăm Học viện HAGL.

Liệu rồi đây, mối quan hệ giữa HLV Park Hang-seo, HAGL và bầu Đức sẽ như thế nào? Đó sẽ là mối quan hệ gắn bó còn hơn thời Hữu Thắng hay là mối quan hệ trước nóng, sau lạnh như Miura?

Vòng 23 V-League: HAGL 3-2 Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại