HLV Park Hang-seo ra mệnh lệnh cho học trò trước đại chiến với Philippines

Tiểu Mã |

HLV Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ phải xem trận bán kết gặp Philippines giống như trận chung kết nếu muốn giành chiến thắng.

Tại vòng bảng AFF Cup năm nay, tuyển Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của mình khi thắng 3 trận, hòa 1 trận và là đội duy nhất của giải chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Philippines cũng thể hiện sự khởi sắc trong lối chơi dưới tài cầm quân của chiến lược gia lão luyện Eriksson.

Theo một số nguồn tin thì trong buổi tập kín ngày 26/11, thầy Park đã chỉ đạo các học trò cần phải giữ sự tập trung cao độ bởi quãng thời gian nghỉ tương đối dài có thể làm giảm sự hưng phấn của toàn đội.

Thầy Park đề nghị học trò không được phép ngủ quên trên chiến thắng vì theo ông trong quá khứ, Việt Nam cũng từng thất bại trước Philippines. Đặc biệt, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc yêu cầu toàn đội cần phải hướng tới trận bán kết với tinh thần quyết thắng giống như thi đấu một trận chung kết.

HLV Park Hang-seo ra mệnh lệnh cho học trò trước đại chiến với Philippines - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo yêu cầu học trò cần hướng tới trận bán kết với tinh thần quyết thắng giống như một trận chung kết.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải cũng đưa ra một số nhận định của mình sau khi theo dõi trận đấu giữa Indonesia gặp Philippines. Ngôi sao sinh năm 1997 cho rằng Philippines chơi với sơ đồ 4-4-2, trong đó trung vệ Alvaro Silva có thể là một mắt xích khá yếu của đội bạn bởi cầu thủ này có chiều cao tốt nhưng xoay sở chậm.

Quang Hải cũng nhận định rằng lối chơi của Philippines khá hiện đại dù không có mảng miếng gì quá đặc biệt. Đối thủ thường sử dụng phương án rất hiệu quả đó là tấn công biên bên hành hành lang cánh trái. Tuy nhiên, có thể Philippines vẫn chưa phô diễn hết các mảng miếng của mình ở các trận đấu vừa qua tại vòng bảng.

Một số thành viên khác trong thành phần ban huấn và cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Văn Quyết... lại đánh giá cao tính kỷ luật của cầu thủ Philippines, do thành phần của họ có nhiều cá nhân từng chơi bóng tại châu Âu.

Philippines còn có thể gây khó khăn cho Việt Nam bởi lối chơi quyết liệt, áp sát, không ngại va chạm. Khả năng tranh chấp tay đôi hoặc chơi bóng bổng cũng là một lợi thế của họ. Tuy nhiên, một số thành viên bên phía Việt Nam lại không đánh giá cao khả năng phòng ngự của đối thủ bởi cặp trung vệ gồm Silva và Carli De Murga đều gặp vấn đề về tuổi tác.

Theo lịch, trận bán kết lượt đi giữa Philippines gặp Việt Nam sẽ diễn ra tối 2/10 trên sân Panaad. Trận lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình vào bốn ngày sau đó.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Việt Nam 3-0 Campuchia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại