HLV Park Hang-seo: Quái kiệt liệu có "sập bẫy" ở Asiad?

Tiểu Mã |

Nếu để chọn một nhân vật sáng nhất ở Mỹ Đình tối qua, đó chưa hẳn là Công Phượng mà có lẽ chính là HLV Park Hang-seo.

Đối đầu Palestine trong khuôn khổ giao hữu để chạy đà cho Asiad, HLV Park Hang-seo đã rất thận trọng khi áp dụng một chiêu thức không phải quá mới, đó là cho các cầu thủ đổi số áo hòng gây nhiễu thông tin, đánh lạc hướng các đối thủ trước khi cùng toàn đội hành quân sang Indonesia dự Á vận hội.

Trên sân Mỹ Đình, khán giả liên tục chứng kiến cảnh thầy Park hò hét, chỉ đạo học trò cực "nhiệt" bên ngoài đường biên. Đây là hình ảnh khá quen thuộc với nhà cầm quân 60 tuổi, bởi ông luôn làm điều đó, từ một buổi tập thường ngày cho tới những trận cầu quan trọng tại giải U23 châu Á…

Nhưng điểm sáng nhất mà thầy Park đã tạo ra trước đối thủ Palestine chính là cách bố trí nhân sự và sơ đồ chiến thuật. Vẫn là sơ đồ 4-3-3 khá quen thuộc nhưng không ít người hâm mộ sẽ phải bất ngờ khi thầy Park bố trí tất cả Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức ra sân trong đội hình xuất phát.

HLV Park Hang-seo: Quái kiệt liệu có sập bẫy ở Asiad? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã tạo ra không ít bất ngờ cho đối thủ Palestine.

Cái hay của thầy Park là việc bố trí Văn Quyết đá khá thấp so với vị trí sở trường của cầu thủ này. Tiền đạo của CLB Hà Nội được kéo xuống khu vực giữa sân để đá cặp với Xuân Trường. Đây là quyết định có phần mạo hiểm bởi cả 2 cầu thủ đều có thiên hướng mạnh ở tấn công nhưng yếu ở phòng ngự.

Cách bố trí khá bất ngờ này đã phát huy tác dụng bởi Văn Quyết đã chơi rất tốt dù chưa ghi bàn vào lưới Palestine. Trong một ngày được trao băng thủ quân, gần như mọi pha tấn công của U23 Việt Nam đều qua chân tiền đạo sinh năm 1991.

Thậm chí Văn Quyết còn khá chăm lùi xuống đảm nhận vai trò điều tiết thay cho Xuân Trường. Rõ ràng, vai trò của Văn Quyết đã được làm mới dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo bởi ở CLB Hà Nội, Văn Quyết thường chỉ đá tiền đạo cánh hoặc hộ công.

Do bố trí sơ đồ hoàn toàn thiên về tấn công HLV Park Hang-seo liên tục chỉ đạo các học trò phải chịu khó di chuyển để hỗ trợ lẫn nhau và giảm tải sức ép cho hàng phòng ngự. Ngay tới một trung phong đã 33 tuổi như Anh Đức vẫn chịu khó lùi về giữa sân hỗ trợ tuyến dưới. Đây cũng chẳng phải là điều thường gặp khi Anh Đức chơi bóng ở CLB B.Bình Dương.

HLV Park Hang-seo: Quái kiệt liệu có sập bẫy ở Asiad? - Ảnh 2.

Lối chơi của U23 Việt Nam luôn mang dấu ấn rất lớn của HLV Park Hang-seo.

Dẫu sao, giải Tứ hùng ở Mỹ Đình vẫn chỉ là những màn đấu giao hữu. Sau đó, kết quả khả quan tại Asiad mới là cái đích mà HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam đang hướng tới. Sau chiến tích ở giải U23 châu Á, đây là lúc mà mọi đối thủ đều sẽ phải nhìn Việt Nam bằng một con mắt khác nhưng chúng ta cũng gặp nhiều nguy cơ bị đối phương bắt bài.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay tới một đội mạnh như Hàn Quốc, vốn chỉ cùng nhánh đấu chứ không cùng bảng với Việt Nam ở Asiad cũng phải cử người sang Mỹ Đình để quay phim do thám màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Theo thầy Park, Hàn Quốc còn làm điều đó thì các đối thủ khác cớ gì lại không nghiên cứu để bắt bài ông và các học trò.

Trước Palestine, thầy Park đã gây bất ngờ và thành công. Đây là lúc người hâm mộ chờ đợi nhà cầm quân đầy quái kiệt người Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm mới đội hình để gây bất ngờ cho các đối thủ tại Asiad. Hy vọng, "Mr Ngủ gật" sẽ luôn tỉnh táo để không… sập bẫy trên đất Vạn đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại