HLV Park Hang-seo liên tục lo lắng về Công Phượng và Đoàn Văn Hậu

Đoàn Dự |

Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ nỗi lo mỗi khi triệu tập ĐTQG, Công Phượng và Văn Hậu sẽ chỉ về được sát ngày thi đấu và còn tốn thời gian thích nghi sự chênh lệch múi giờ.

Trưa nay, thầy Park có buổi họp báo dài với giới truyền thông. Khi được hỏi về các trường hợp cầu thủ Việt kiều, cụ thể là thủ môn Filip Nguyễn đang cố gắng xin quốc tịch để đủ điều kiện đá cho Rồng vàng, HLV người Hàn Quốc đã chia sẻ khá nhiều. Bất ngờ là ở cuối câu trả lời, ông vòng về trường hợp của Văn Hậu cùng Công Phượng.

"Bây giờ Văn Hậu và Công Phượng đang thi đấu ở nước ngoài, họ chỉ về được trước 3 ngày, và còn phải thích ứng được việc thay đổi múi giờ".

Sau đó, khi nói về tiêu chí chọn quân, dẫn tới việc chọn một số cái tên mới mẻ lên tuyển lần này, thầy Park bất ngờ vòng đến trường hợp Công Phượng ít thi đấu tại Sint-Truidense.

"Dù ở giải lớn hay nhỏ thì cầu thủ quan trọng nhất là phải ra sân. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy ít được ra sân khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng".

Có thể thấy HLV Park Hang-seo đang lo lắng nhiều về trường hợp của Công Phượng và Văn Hậu. Dĩ nhiên ông có lý do để lo ngại như vậy.

Cả Công Phượng và Văn Hậu đều là những cái tên quan trọng với HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, trong độ nửa năm trở lại đây, bộ đôi này lần lướt đi thi đấu tại rất xa quê nhà.

Trước đó, Công Phượng thi đấu ở Incheon United cũng đã không dễ dàng về tập trung, nhưng ít nhất không bị chênh múi giờ nhiều. Giờ đây, việc về tập trung muộn, lại chênh lệch múi giờ càng khiến Công Phượng có ít thời gian hòa nhập với toàn đội. Huống hồ vấn đề với thầy Park lại "nhân đôi", thêm trường hợp Đoàn Văn Hậu.

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, đây là vấn đề không thể tránh khỏi khi bóng đá Việt Nam phát triển. Các cầu thủ giỏi sẽ có xu thế xuất ngoại, và trường hợp với Công Phượng, Văn Hậu sẽ ngày càng nhiều.

Vấn đề là các ngôi sao Việt Nam xuất ngoại làm được gì. Công Phượng dự bị quá nhiều khiến thầy Park lo lắng. Văn Hậu nhiều khả năng cũng phải mất một khoảng thời gian mới "cứng chân" ở Heerenveen.

Thôi thì đành mong 2 ngôi sao Việt ở trời Âu sẽ ngày càng tiến bộ, ngày càng khởi sắc để không chỉ sự nghiệp riêng của họ thắng tiến, mà thầy Park cũng có chỗ dựa vào chứ không phải thấp thỏm lo âu như hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại