HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Hàn Quốc đấu Thái Lan vào tháng sau?

Đặng Lai |

Đội tuyển Hàn Quốc đã chia tay với Jurgen Klinsmann sau kỳ Asian Cup 2023 thất bại. Tưởng như vấn đề đã phần nào được giải quyết thì nó lại khiến họ đối mặt với một bài toán mới, là đội tuyển này không có người dẫn dắt trong bối cảnh họ sắp bước vào hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026. Vì vậy, họ lại một lần nữa phải cầu viện Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Hàn Quốc đấu Thái Lan vào tháng sau?- Ảnh 1.

Có không ít đội tuyển thay HLV sau Cúp châu Á như Hàn Quốc, nhưng Trung Quốc, Bahrain đều đã tìm được người dẫn dắt mới. Trong khi đó, vì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ phải cân nhắc rất kỹ giữa các ứng viên và yêu cầu của họ cũng rất cao nên không dễ để chọn ra một người có thể đặt niềm tin lâu dài.

Trong bối cảnh đó, HLV Park Hang-seo lại được cầu viện. Ông từng tuyên bố không làm việc tại Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc ông không dẫn dắt đội tuyển quốc gia và Liên đoàn bóng đá xứ kim chi cũng không xem ông là ứng viên lâu dài. Nhưng phương án hai bên gắn bó tạm thời thì hoàn toàn có thể khả thi.

HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Hàn Quốc đấu Thái Lan vào tháng sau?- Ảnh 2.

ĐT Hàn Quốc còn khuyết vị trí HLV trưởng

Theo đó, phương án nhiều khả năng được hội đồng tuyển chọn HLV của KFA đề xuất là thuê thầy Park dẫn dắt 2 trận gặp Thái Lan vào các ngày 21 và 26/3. Nhìn chung, với tương quan rất chênh lệch giữa hai đội thì việc Hàn Quốc kiếm trọn vẹn 6 điểm là không khó khăn. Câu hỏi đặt ra cho họ là phải thể hiện thật tốt, thật ấn tượng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Thầy Park hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu này khi ông đã thể hiện được tài cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, bên cạnh đó là sự am hiểu về bóng đá Thái Lan. Bởi trong sự nghiệp, ông đã gặp Thái Lan 7 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tờ Nate Sports viết: “Park Hang-seo (65 tuổi), cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho vị trí tạm thời của đội tuyển Hàn Quốc. Ông sẽ phụ trách 2 trận vào tháng tới.

Một quan chức trong hội đồng tuyển chọn HLV cho biết: “Có đánh giá rằng HLV Park là người phù hợp nhất cho vị trí này. Ông đang tự do, trong khi các HLV khác được đề nghị lại do dự bởi họ không muốn bị xáo trộn công việc tại CLB chủ quản.

HLV Park Hang-seo đã kết thúc 5 năm gắn bó với Việt Nam vào tháng 1 năm ngoái. Và mới đây, ông trở lại làm cố vấn cho đội hạng Ba Việt Nam. Việc đảm nhận vị trí HLV tạm thời của đội tuyển Hàn Quốc không gặp vấn đề gì vì hợp đồng giữa ông và Bắc Ninh FC không ngăn cản ông làm việc ở một đội bóng khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại