HLV Park Hang-seo "đãi cát" thế nào cho mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt năm 2019?

Hà Phương |

HLV Park Hang-seo liên tục tập trung ngắn ngày lứa U22 để chuẩn bị cho SEA Games 30. Gần như những nhân tố tốt nhất đều đã được ông thầy người Hàn Quốc kiểm tra.

Thống kê cho thấy trong 3 đợt tập trung vừa qua, HLV Park Hang-seo đã triệu tập tổng cộng 38 cầu thủ.

Trong số này chỉ có 7 cầu thủ từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 là: Văn Biểu, Thanh Thịnh, Việt Anh, Tấn Sinh, Việt Hưng, Văn Đạt và Thanh Sơn (trong đó chỉ có Việt Hưng và Tấn Sinh là đá chính). 31 cầu thủ còn lại hầu hết là những người chưa có nhiều cơ hội ra sân tại V-League hoặc đang thi đấu cho các đội bóng hạng Nhất.

Đáng chú ý là trong số này có 8 gương mặt lần nào cũng hiện diện, gồm có: Khắc Vũ, Trọng Long, Martin Lo, Ngọc Bảo, Viết Triều, Bảo Toàn, Văn Biểu, Sỹ Huy.

Trong khi đó, 16 gương mặt khác được triệu tập 2 lần (Tiến Đạt, Đình Mạnh, Văn Đạt, Xuân Quyết, A Mít, Thanh Hậu, Bá Đức, Hoàng Nam, Vũ Tín, Văn Bửu, Việt Cường, Hồng Sơn, Tấn Sinh, Trọng Hùng, Hữu Lâm, Văn Trung).

HLV Park Hang-seo đãi cát thế nào cho mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt năm 2019? - Ảnh 1.

Xuân Quyết (áo trắng) vừa tỏa sáng trong trận đấu nội bộ của U22 Việt Nam.

Còn 14 cầu thủ được gọi 1 lần (Mạnh Dũng, Thanh Sơn, Tiến Linh, Sỹ Tú, Đức Thông, Việt Hưng, Minh Thành, Văn Hạnh, Thanh Thịnh, Việt Anh, Thanh Trường, Mạnh Hùng, Trung Hiếu, Anh Tỷ).

Tất nhiên, không phải 8 cầu thủ hiện diện ở cả 3 đợt tập trung là đã chiếm ưu thế so với các cầu thủ còn lại trong việc chạy đua giành suất tham dự SEA Games 30. Nhưng ít nhất họ cũng đang được HLV Park Hang-seo và các cộng sự "ngắm nghía" một cách kỹ càng.

Còn những cầu thủ khác sẽ cần phải nỗ lực hơn nếu muốn có 1 tấm vé tới Philippines vào cuối tháng 11 tới. Và thực tế đang diễn ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ này. 3 trận đấu tập trong 3 đợt tập trung vừa qua đã chứng kiến các cầu thủ U22 Việt Nam thay phiên nhau tỏa sáng.

Đầu tiên là Martin Lo, Việt Cường ở trận gặp U18 Việt Nam, rồi đến Trọng Long, Tiến Đạt ở trận gặp Viettel và hôm qua là Xuân Quyết, Mạnh Dũng trong trận đấu tập nội bộ.

Liệu có bỏ sót nhân tài nào?

Thực tế là HLV Park Hang-seo và các cộng sự đang "bới tung" cả V-League lẫn giải hạng Nhất lên để "đãi cát tìm vàng" nhằm bổ sung vào bộ khung hiện có. Con số 38 cầu thủ được gọi trong 3 đợt tập trung vừa qua (chưa kể những người từng dự vòng loại U23 châu Á 2020 chưa được gọi) là minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Nhìn vào Top 15 cầu thủ U22 được ra sân nhiều nhất ở V-League 2019 tính đến thời điểm này, chúng ta có thể thấy HLV Park Hang-seo và các cộng sự gần như đã "vét cạn" những cầu thủ có phong độ tốt nhất và được ra sân nhiều nhất trong độ tuổi U22.

Top 15 cầu thủ U22 được ra sân nhiều nhất ở V-League 2019 sau 19 vòng

STT

Họ và tên

CLB

Số trận

Số phút thi đấu

1

Đoàn Văn Hậu

Hà Nội

19

1649

2

Nguyễn Đức Chiến

Viettel

17

1505

3

Nguyễn Quang Hải

Hà Nội

18

1411

4

Lâm Quí

Hải Phòng

17

1402

5

Trần Mạnh Hùng

Nam Định

18

1362

6

Hồ Tấn Tài

Bình Dương

15

1319

7

Nguyễn Văn Toản

Hải Phòng

14

1260

8

Nguyễn Hoàng Đức

Viettel

16

1258

9

Bùi Tiến Dụng

SHB.Đà Nẵng

13

1081

10

Nguyễn Trọng Hùng

Thanh Hóa

18

1077

11

Nguyễn Trọng Đại

Viettel

14

983

12

Triệu Việt Hưng

HA.GL

15

947

13

Nguyễn Đình Mạnh

Nam Định

16

927

14

Hà Đức Chinh

SHB.Đà Nẵng

15

925

15

Huỳnh Tấn Sinh

Quảng Nam

15

901

13/15 cầu thủ đã được triệu tập trong 3 đợt tập trung vừa qua hoặc là các tuyển thủ từng dự vòng loại U23 châu Á 2020. Chỉ có 2 cầu thủ chưa được thầy Park "đoái hoài tới" là Lâm Quí (Hải Phòng) và Trọng Đại (Viettel).

HLV Park Hang-seo đãi cát thế nào cho mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt năm 2019? - Ảnh 2.

Lâm Quí (áo đỏ) đang chơi tốt tại Hải Phòng.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ An Giang, Lâm Quí đang có mùa giải thứ hai thi đấu tại V-League. Mùa giải năm nay, Lâm Quý đã ra sân 17/19 trận trong màu áo đội bóng đất Cảng và là 1 trong 4 cầu thủ U22 được thi đấu nhiều nhất ở V-League 2019, chỉ sau Văn Hậu, Đức Chiến, Quang Hải.

Cái tên Lâm Quí thực ra cũng không quá xa lạ khi anh từng được triệu tập vào danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên sau đó do chấn thương, Lâm Quí (cùng với Trần Thành và Trọng Huy) đã bị loại.

Còn Trọng Đại sau một thời gian sa sút đang cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ. Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Khánh Hòa ở vòng đấu thứ 17 vừa qua của cựu đội trưởng U19 Việt Nam như một lời ghi nhận sau những nỗ lực của Trọng Đại. Tuy nhiên, Trọng Đại cần tiếp tục duy trì điều đó và thể hiện tiếp ở những vòng đấu tới để có thể lọt vào "mắt xanh" của thầy Park.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại