HLV Park Hang-seo chấm trung vệ 21 tuổi cao 1m87 thay Duy Mạnh

Quốc An |

Chiều cao ấn tượng lên tới 1m87 chính là lợi thế khiến Bùi Hoàng Việt Anh nhận được sự chú ý của HLV Park Hang-seo. Trung vệ 21 tuổi này được coi như phương án thay thế Đỗ Duy Mạnh ở Hà Nội FC lẫn ĐT Việt Nam.

Trong trận đấu giữa Hải Phòng và CLB TP.HCM tại sân Lạch Tray hôm 5/6 vừa qua, -seo đã có mặt trên khán đài để dự khán. Do vô tình, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã để lộ danh sách cầu thủ nằm trong tầm ngắm của ông. Đây là 11 cầu thủ được vị chiến lược gia 61 tuổi này và các cộng sự theo dõi đặc biệt. Nhiều khả năng, 11 cá nhân này sẽ có cơ hội lên tuyển nếu chứng tỏ được tài năng.

HLV Park Hang-seo chấm trung vệ 21 tuổi cao 1m87 thay Duy Mạnh - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh.

Trong bảng danh sách viết bằng tiếng Hàn Quốc có 3 cầu thủ của Hà Nội FC. Đó là Ngân Văn Đại, Đinh Tiến Thành và Bùi Hoàng Việt Anh. Bốn cầu thủ của CLB TP.HCM là Sầm Ngọc Đức, Văn Thuận, Hoàng Thịnh và Hữu Tuấn. Hai cầu thủ của Than Quảng Ninh là Dương Thanh Hào và Mạc Hồng Quân. Cầu thủ còn lại là Đình Hoàng của SHB Đà Nẵng.

Trong danh sách kể trên, trẻ nhất và gây bất ngờ nhất không ai khác chính là Bùi Hoàng Việt Anh. Nếu những cái tên còn lại đều từng ít nhất 1 lần khoác áo ĐTQG thì Bùi Hoàng Việt Anh lại hoàn toàn xa lạ. Trung vệ 21 tuổi này mới là thành viên của U19, U22 và U23 Việt Nam, chứ chưa từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Bùi Hoàng Việt Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC. Trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 1999 này có nhiều thành tích ấn tượng. Anh từng vô địch giải U11 quốc gia cùng đội Thái Bình sau đó đầu quân cho lò đào tạo Hà Nội. Năm 2017, Bùi Hoàng Việt Anh vô địch giải U19 quốc gia cùng U19 Hà Nội, đồng thời góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm đó. Cầu thủ này cũng là đội trưởng của U19 Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quốc tế.

Mùa trước, Bùi Hoàng Việt Nam khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chinh chiến ở Hạng Nhất và góp phần quan trọng giúp đội bóng này kết thúc ở vị trí đầu tiên, qua đó giành vé thăng hạng V.League 2020. 

Ngay sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh được triệu tập vào danh sách sơ bộ U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30, nhưng bị loại vào phút chót. Phải tới VCK U23 châu Á 2020, trung vệ cao 1m87 này mới được -seo đặt niềm tin. Tuy vậy, anh và các đồng đội lại dừng bước ngay từ vòng bảng.

Mùa này, Bùi Hoàng Việt Anh đã được HLV Chu Đình Nghiêm triệu tập trở lại Hà Nội FC để chinh chiến tại đội 1. Cơ hội đến với cầu thủ gốc Thái Bình khi đàn anh Đỗ Duy Mạnh chấn thương nặng và chưa biết khi nào trở lại. 

Trong một vài trận đầu tiên của mùa giải, Bùi Hoàng Việt Anh đã chơi tốt và thậm chí lọt vào tầm ngắm của -seo. Nếu cứ duy trì phong độ, không loại trừ khả năng tài năng trẻ 21 tuổi này sẽ xuất hiện trong thành phần ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại