Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 bị hoãn, ĐT Việt Nam gặp khó

Long Nguyễn |

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 đã bị hoãn lại khiến kế hoạch bảo vệ ngôi quán quân giải đấu hàng đầu Đông Nam Á của thầy trò Park Hang-seo bị ảnh hưởng phần nào.

Theo kế hoạch ban đầu, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12. Đây là điều đã được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xác nhận và không có sự thay đổi về thời gian thi đấu.

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFF Cup 2020 có thể phải thay đổi về thể thức thi đấu. Mục tiêu của AFF là chờ đợi thêm thời gian để xác định các quốc gia trong khu vực có kiểm soát tốt dịch Covid-19 hay không.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 bị hoãn, ĐT Việt Nam gặp khó - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup.

Tại AFF Cup 2018, thể thức thi đấu được thực hiện theo phương thức mới. Sau vòng sơ loại, 8 đội tuyển đá vòng bảng với thể thức 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Từ vòng bán kết, cách chơi sân nhà - sân khách được áp dụng, trong đó có tính đến luật bàn thắng sân khách.

Việc áp dụng thể thức này của AFF nhằm tạo ra sức hút mạnh cho giải đấu. Trong mỗi trận đấu, khán giả đến sân nhiều hơn và điều đó mang lại thương hiệu tốt cho AFF Cup.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu có thể phải thay đổi thể thức thi đấu. Khi điều đó chưa được đại diện AFF công bố, điều khiến người hâm mộ không chờ đợi đã diễn ra.

Cụ thể hơn, AFF đã quyết định không tổ chức lễ bốc thăm vòng loại và vòng bảng. Ban đầu, lễ bốc thăm này dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Thái Lan. Mặc dù vậy, AFF đã hoãn kế hoạch này.

Việc lễ bốc thăm chậm hơn so với kế hoạch khiến ĐT Việt Nam phần nào gặp khó khăn. HLV Park Hang-seo sẽ không sớm biết các đối thủ tại vòng bảng để lên "phương án tác chiến" về nhân sự và chiến thuật.

Hiện tại, bóng đá Việt Nam đã trở lại với các trận đấu ở Cúp quốc gia và V.League. Các sân vận động đều mở cửa đón khán giả vào sân. Đây là thành công và dấu ấn rất lớn của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch và được truyền thông quốc tế ghi nhận.

Nếu AFF Cup 2020 không thể tổ chức với kế hoạch thi đấu như AFF Cup 2018, Việt Nam sẵn sàng đăng cai vòng bảng. Điều này cũng đã được lãnh đạo VFF khẳng định và không ảnh hưởng quá nhiều về lịch thi đấu của AFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại