HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản

Ngọc Anh |

Ông thầy người Nhật của đội tuyển Thái Lan Akira Nishino sauhơn một tháng trận hòa không bàn thắng với Việt Nam bỗng dưng cáo buộc học tròông Park không chuyên nghiệp.

Ngày 5-9, đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Thammasat đã cầm hòa Thái Lan 0-0. Đây cũng là một thành công của thầy trò Park Hang-seo vì đạt mục tiêu có điểm nhằm tính toán kỹ hơn cho trận tái đấu ngày 19-11 trên sân Mỹ Đình.

Cuộc chiến giữa hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á lúc nào cũng sục sôi và ngay từ trước giờ bóng lăn lượt về, người Thái đã cho thấy sự nóng nảy muốn qua mặt chủ sân Mỹ Đình.

HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản - Ảnh 1.

Sau hơn một tháng rưỡi, HLV Nishino như chợt nhớ ra, cho rằng trung vệ Bùi Tiến Dũng ăn vạ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Từ gần hai năm qua, bóng đá Thái Lan sút kém rất nhiều so với Việt Nam trên mọi đấu trường. Thầy trò ông Park từng lên ngôi á quân U-23 châu Á, vào bán kết Asiad 18, tứ kết Asian Cup 2019. Đặc biệt, tuyển Việt Nam đã soán ngôi Thái Lan tại sân chơi AFF Cup 2018 và sau đó đội trẻ đại thắng U-23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á .

Chưa hết, ông Park còn giúp các học trò đánh bại Thái Lan 1-0 tại giải giao hữu King’s Cup của họ nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Chung cuộc Việt Nam đoạt ngôi á quân sau khi thua Curacao trên chấm luân lưu 11 m, còn tuyển Thái về cuối vì thua Ấn Độ.

Chính vì những thất bại liên miên ấy, người Thái đã sốt sắng hai lần thay HLV ở hai đội tuyển để mời về thầy Nhật Akira Nishino từng giúp đội bóng quê hương vào tứ kết World Cup 2018 để mong đổi vận. Thái Lan không tiếc tiền chi gần 1 triệu USD cho ông Nishino mỗi năm, cao gấp bốn lần thầy Park, với khao khát đưa tuyển quốc gia đi sâu hơn vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 lẫn vô địch SEA Games với lứa U-22.

HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản - Ảnh 2.

Tân HLV của tuyển Thái từng dẫn dắt người Nhật vào tứ kết World Cup 2018...

HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản - Ảnh 3.

... nhưng vẫn chưa thể qua mặt HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, ông Nishino ở lần đầu tiên giáp mặt đồng nghiệp Park Hang-seo vẫn chưa biết thắng dù chiếm ưu thế sân nhà. Bỗng dưng một tháng rưỡi sau, ông thầy Nhật cắc cớ… đổ thừa một cầu thủ Việt Nam cố tình câu giờ trong trận đấu ngày 5-9.

Vụ việc khiến cựu HLV đội tuyển Nhật Bản khó chịu xảy ra vào phút thứ 86, khi tiền vệ Chanathip Songkrasin phạm lỗi với hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Nó qua lâu rồi và rất ít người để ý nhưng không hiểu sao ông Nishino bây giờ lại to tiếng: “Sự cố xảy ra ngay trước mắt và tôi nghĩ cầu thủ của Việt Nam cố tình nằm xuống sân để trì hoãn trận đấu. Vì thế tôi đã nói một số từ không hay bằng tiếng Nhật với ý bảo anh ấy nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục trận đấu” - ông Nishino nói với báo chí Thái Lan.

Chỉ từ một sự cố nhỏ, ông Nishino lại cố tình kéo dài ra: “Theo tôi thấy, ở một số quốc gia có trình độ bóng đá thấp hoặc trung bình, thời gian thi đấu của trận đấu là dưới 90 phút. Họ chỉ thực sự chơi bóng trong 50-60 phút. Còn ở một quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn, cầu thủ luôn nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt. Nhưng ở đây, tôi không thể hiểu phong cách cầu thủ của họ. Bóng đá sẽ không cải thiện nếu có nhiều cầu thủ không chuyên nghiệp như thế”.

HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản - Ảnh 4.

Thầy trò Akira Nishino rất chăm chỉ tập luyện để mong có kết quả tốt...

HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản - Ảnh 5.

... vẫn không thể vượt qua hàng phòng ngự cứng cáp của Bùi Tiến Dũng và đồng đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó, trung vệ Tiến Dũng rất ngạc nhiên: “Tôi bị cầu thủ Thái Lan vung tay vào mắt rất mạnh. Tôi đau thật chứ không giả vờ. Thực sự tôi và các đồng đội luôn tập trung cho cuộc chơi mà không hề quan tâm đến những thứ tác động bên lề hoặc xung quanh”.

Sau ba lượt trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu bảng với cùng 7 điểm với thầy trò Park Hang-seo nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (5/1 so với 4-1). Đội hạt giống số 1 UAE sau trận thua sân khách Thái Lan 1-2 bị rơi xuống hạng ba với 6 điểm (hiệu số 8/3). Hai đội xếp sau lần lượt là Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm).

HLV Nishino và người Thái cay cú, thầy trò ông Park bình thản - Ảnh 6.

Cuộc tái đấu ngày 19-11 dự báo sẽ rất căng thẳng với ưu thế nghiêng về chủ sân Mỹ Đình. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở lượt đấu tiếp theo ngày 14-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp UAE trên sân Mỹ Đình trong khi Thái Lan làm khách Malaysia tại sân Bukit Jalil. Theo điều lệ giải, đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cùng 4/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng đồng thời có suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 .

Tại vòng đấu cuối cùng, 12 đội mạnh nhất chia làm hai bảng đá vòng tròn hai lượt đi-về sân nhà, sân khách, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết World Cup 2002. Hai đội hạng ba chơi một trận play off và đội thắng tiếp tục đá một trận vé vớt cùng đối thủ ở khu vực khác để hoàn tất 4,5 suất của châu Á đá cúp thế giới cùng đội chủ nhà Qatar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại