HLV Nishino liệu có bị sa thải nếu Thái Lan thất bại ở giải U23 châu Á?

Tiểu Mã |

Câu hỏi mà nhiều người hâm mộ ở Thái Lan đang đặt ra trước thềm giải U23 châu Á đã chính thức có câu trả lời.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhiều lần thay HLV ở cả ĐTQG lẫn đội U23. Với ĐTQG, sau khi chia tay cựu HLV Kitisuk vào năm 2017, FAT đã bổ nhiệm Milovan Rajevac rồi đến HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai trước khi chọn ông Akira Nishino.

Với đội U23, trong cùng khoảng thời gian đó, FAT thay tới 3 HLV trước khi chọn ông Nishino, gồm Zoran Janković, Worrawoot Srimaka và Alexandre Gama.

Việc liên tục thay HLV khiến người hâm mộ Thái Lan đặt ra câu hỏi rằng liệu FAT có tiếp tục làm điều tương tự nếu U23 Thái Lan thất bại ở VCK giải U23 châu Á 2020 hay không. Rõ ràng, trước mắt HLV Nishino đang là áp lực rất lớn bởi Thái Lan vừa thất bại thảm hại ở SEA Games 30 và đang chuẩn bị dự giải châu Á với vai trò là đội chủ nhà rồi còn đặt mục tiêu rất lớn đó là lọt top 3 để giành vé dự Olympic.

Câu hỏi của nhiều người hâm mộ Thái Lan đã có câu trả lời sau khi FAT đưa ra thông báo mới nhất vào ngày hôm nay (31/12) liên quan tới tương lai của HLV Nishino. Theo đó, FAT khẳng định ông Nishino sẽ được ký hợp đồng mới với thời hạn 2 năm trước thời điểm khai mạc VCK giải U23 châu Á (ngày 8/1/2020). Điều quan trọng hơn, ông Nishino chắc chắn không bị sa thải kể cả khi U23 Thái Lan thất bại ở giải châu Á.

HLV Nishino liệu có bị sa thải nếu Thái Lan thất bại ở giải U23 châu Á? - Ảnh 1.

Kết quả của U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của HLV Nishino.

Chủ tịch FAT, ông Somyos Pumpanmuang đưa ra thông báo: "Tại thời điểm này, mặc dù chưa có hợp đồng nào được ký kết nhưng chúng ta không phải lo lắng. Bởi chắc chắn HLV Nishino sẽ được ký hợp đồng mới với thời hạn 2 năm. Theo thông lệ, việc ký kết sẽ diễn ra trước các giải đấu lớn và hợp đồng của ông Nishino sẽ được tiến hành trước ngày khai mạc giải U23 châu Á.

Điều quan trọng hơn, kết quả ở giải U23 châu Á sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của HLV Nishino. Mục tiêu của bóng đá Thái Lan còn quan trọng hơn, đó là VCK World Cup 2026.

Đó là mục tiêu lớn bởi vào thời điểm đó, số lượng đội tham dự VCK World Cup sẽ được tăng lên. HLV Nishino từng bày tỏ tham vọng của mình về mục tiêu VCK World Cup 2026. Để hướng tới mục tiêu đó, HLV Nishino cũng nhấn mạnh việc đầu tư phát triển lứa U18".

Với những thông báo mới nhất từ người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan, có thể khẳng định rằng HLV Nishino sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Thái Lan sau giải U23 châu Á bất chấp kết quả của "Voi chiến" ở giải đấu này. 

Đây là một tin vui với nhà cầm quân người Nhật Bản và có thể cũng làm giảm đi áp lực đang đè lên đôi vai của ông và các học trò trước thời điểm bước vào cuộc chiến quan trọng, nơi mà U23 Thái Lan nằm bảng tử thần cùng Iraq, Australia và Bahrain.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại