HLV Nguyễn Thành Vinh: "Việt Nam đừng tự thỏa mãn, tự thỏa mãn thì chỉ mãi đá ĐNÁ thôi"

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Nữ Việt Nam vừa có trận đấu quả cảm trước nữ Australia tại SVĐ Cẩm Phả để ghi được bàn thắng đầu tiên trước đối thủ này, chốt lại trận thua ít 1-2.

Video Huỳnh Như ghi bàn thắng lịch sử vào lưới nữ Australia (Nguồn: Next Media)

Đây là kết quả rất tốt của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cần phải biết Australia hiện đứng hạng cao nhất châu Á, hạng 7 thế giới, 7 lần dự VCK World Cup. Các cô gái áo vàng ở đẳng cấp vượt trội Việt Nam và hơn rất nhiều về thể hình, sức mạnh, thể lực.

Nhưng dù có đạt kết quả được xem là tốt nhất trong lịch sử các lần đối đầu Australia thì Việt Nam cũng không thể tự thỏa mãn. HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chúng ta còn cách đẳng cấp châu lục rất nhiều.

"Chúng ta vẫn cần cải thiện, chứ đừng nghĩ có tỷ số 1-2 thì đã bằng lòng. Điều chúng ta rút ra sau khi đá với Australia là thể hình quá bé, trình độ thể lực chưa tốt. Chúng ta cần làm sao để nhanh, khỏe hơn đối thủ. Kĩ năng cơ bản cũng phải thật tốt. Tư duy chiến thuật cũng cần nâng cao lên.

Chúng ta phải làm thêm chứ không thể bằng lòng ở đây. Bằng lòng thì mãi ở trình độ ĐNÁ thôi. Bây giờ chúng ta đá châu Á đã khó rồi, đá thế giới thì còn khó nữa. Chúng ta cần đánh giá khách quan để có công tác tuyển chọn, đào tạo cầu thủ tốt hơn nữa".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam đừng tự thỏa mãn, tự thỏa mãn thì chỉ mãi đá ĐNÁ thôi - Ảnh 1.

Huỳnh Như có bàn thắng đầu tiên cho nữ Việt Nam trước nữ Australia.

Trở lại với trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc Việt Nam ghi được bàn thắng, cũng như chỉ để thua hai bàn phần nào vì đối thủ không bung hết khả năng như lượt đi.

"Australia vẫn chơi tốt hơn Việt Nam. Sức mạnh của đội khách đã được kiểm chứng rồi, là một trong các đội mạnh của thế giới, nhất nhì châu Á. Đội bóng như thế khi đá với Việt Nam, mà thắng lượt đi 5-0 rồi thì lượt về, khả năng HLV họ chỉ đưa ra yêu cầu thắng thôi, không quá quan trọng tỷ số, để đảm bảo vé dự Olympic 2020.

Có lẽ chính vì quan điểm ấy nên khi họ đá với mình cũng không quá căng thẳng về cách chơi. Nhờ đó nữ Việt Nam cũng phát huy được khả năng. Tất nhiên, Việt Nam đã thua 0-5 ở sân khách, giờ về sân nhà đá thế này là rất tự tin, tư tưởng tốt. Có một số cầu thủ Việt Nam cũng biết cầm bóng phối hợp, dù là qua vài đường sẽ bị mất. Ta cũng có một số cơ hội dứt điểm nhưng hiệu quả thì chưa cao".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam đừng tự thỏa mãn, tự thỏa mãn thì chỉ mãi đá ĐNÁ thôi - Ảnh 2.

Nữ Việt Nam vẫn cần cải thiện rất nhiều để vươn tầm châu Á, xa hơn là thế giới.

Nói về vấn đề tinh thần của đội, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân cho rằng chính việc gặp đối thủ quá mạnh, trong thế chẳng còn gì để mất lại giúp các cầu thủ nữ Việt Nam có được sự thoải mái:

"Về mặt tư tưởng các cháu, nếu gặp đối thủ ngang bằng, có khi lại bị tâm lý. Nhưng khi gặp đối thủ cao hơn hẳn, đa phần cầu thủ lại rất thoải mái. Họ không lo nữa vì đằng nào cũng thua mà, tất nhiên thua ít thì sẽ tốt. Nhờ đó các cầu thủ Việt Nam được thoải mái về tư tưởng, tự tin thi đấu trước đối thủ mạnh. Có thể biết trước sẽ thua, nhưng thua ít được hơn thì cũng coi như đạt yêu cầu mà".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam đừng tự thỏa mãn, tự thỏa mãn thì chỉ mãi đá ĐNÁ thôi - Ảnh 3.

Gặp đối thủ quá mạnh lại là điều giúp nữ Việt Nam có được sự thoải mái đi kèm quyết tâm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Anthony Milicic của Australia cũng khẳng định, sau khi bị rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 55, ông đã chỉ đạo các học trò đá chậm, không cần tấn công nhiều để giữ vững tỷ số hơn là tìm cách "ăn thua" với Việt Nam. Có lẽ vị HLV này cũng lo ngại chấn thương không đáng có cho các học trò khi chủ nhà đang có biểu hiện tăng tinh thần thi đấu.

"Sau khi chúng tôi để thủng lưới, chiến thuật của đội là không cố gắng ghi bàn mà bảo toàn tỉ số, phòng thủ chắc chắn vì mọi tình huống đều có thể xảy ra trong trận đấu. Đối với những đối thủ chơi áp sát như Việt Nam, chúng tôi tìm phương án để khai thác. Dù chịu bàn thua, nhưng Australia đã giành chiến thắng cuối cùng để có vé dự Olympic Tokyo 2020. Tôi rất vui và tự hào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại