HLV Nguyễn Thành Vinh: U23 Việt Nam không còn yếu tố bất ngờ, vào bảng dễ thở cũng vẫn khó

Linh Đan T/H |

Những lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D, nơi có sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và UAE.

Xét tổng quan, kết quả bốc thăm có phần thuận lợi cho U23 Việt Nam khi tránh được những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia. Tuy nhiên theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, việc nằm ở bảng đấu có phần dễ thở không đồng nghĩa với việc tấm vé đi tiếp sẽ dễ dàng thuộc về U23 Việt Nam. Ông nhận định:

"Kết quả bốc thăm mang tới những điều thuận lợi cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên không phải không có khó khăn đâu. Trước tiên phải khẳng định Triều Tiên, Jordan và UAE đã lọt vào đến vòng chung kết thì họ đều là những đối thủ đáng gờm cả. Chúng ta không thể vì vào được một bảng đấu có phần dễ thở hơn so với những bảng còn lại mà chủ quan khinh địch được.

Trước đây tôi từng nói một câu rằng nếu có coi đối thủ ngon như một chiếc bánh thì cũng phải chờ đến khi thực sự "ăn" được họ thì ta mới khẳng định được là bánh ngon ra sao. Bảng đấu thuận lợi chỉ trở thành lợi thế khi chiến thắng nằm trong tay. Trong bóng đá chỉ cần sơ sẩy một chút về tư tưởng, đánh giá đối thủ, chiến thuật, chiến lược thôi là đủ để phải trả giá rồi".

HLV Nguyễn Thành Vinh: U23 Việt Nam không còn yếu tố bất ngờ, vào bảng dễ thở cũng vẫn khó - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 (Ảnh: AFC).

Để làm rõ hơn quan điểm của mình, HLV Nguyễn Thành Vinh nhắc lại cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE tại ASIAD 18. Ở đó, đối thủ UAE đã thực sự già dơ khi nghiên cứu rất kỹ và tìm ra được cách đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Bây giờ Việt Nam bước vào giải đấu với một tâm thế rất khác và các đối thủ chắc chắn cũng đã nghiên cứu chúng ta nhiều hơn. Không bao giờ còn có chuyện họ chủ quan khi đá với Việt Nam nữa, sự chuẩn bị chắc chắn sẽ rất kĩ càng.

Hãy nhớ lại trận tranh HCĐ ASIAD 18, đội UAE có thể nói đã học theo cách chơi của chính Việt Nam. Họ đá phòng ngự lùi sâu, cố kéo trận đấu về loạt đá penalty và rồi đánh bại chúng ta bởi loạt đấu súng trên chấm 11m. Ngay cả việc họ sút penalty ra sao cũng đã được nghiên cứu rất kĩ, cầu thủ cố đưa bóng về thật gần 2 cột dọc để vô hiệu hóa cách bắt chờ đối phương dứt điểm mới đổ người của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Nói thế để thấy yếu tố bất ngờ của Việt Nam ở các giải châu lục bây giờ không còn nữa. Trước mắt chúng ta hãy cứ vui với kết quả bốc thăm này, còn thành tích ra sao thì phải đợi xem".

HLV Nguyễn Thành Vinh: U23 Việt Nam không còn yếu tố bất ngờ, vào bảng dễ thở cũng vẫn khó - Ảnh 2.

Việt Nam sẽ có thêm một lần chạm trán UAE ở giải đấu trẻ cấp độ châu lục.

Cuối cùng, đưa ra nhận định chung về toàn bộ kết quả bốc thăm, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng dù Việt Nam tránh được bảng tử thần, nhưng điều này vẫn phần nào ảnh hưởng tới tham vọng giành vé đi Olympic.

"Bảng A rõ ràng không hề dễ cho Thái Lan khi phải chạm trán Iraq hay Australia. Bảng B và C đều rất căng, thậm chí dư luận gọi bảng C là bảng tử thần cũng hoàn toàn chính xác. Điều này khiến cho Việt Nam cũng cần phải nỗ lực hơn để cố gắng giành được ngôi nhất bảng D, qua đó tránh được đội nhất bảng C ở tứ kết, dễ có đối thủ thuận lợi hơn để hướng tới mục tiêu giành vé tới Olympic Tokyo 2020".

Theo kế hoạch, VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh tại Thái Lan từ ngày 8/1 sang năm. Đây đồng thời cùng là vòng loại Olympic Tokyo khi 3 đội bóng giành thứ hạng cao nhất sẽ cùng Nhật Bản giành vé dự Thế vận hội mùa hè.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại