Cựu danh thủ Quốc Vượng: "Trận thắng Lào không có gì ấn tượng về lối chơi cả!"

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Theo cựu danh thủ Quốc Vượng, Lào quá yếu so với Việt Nam nên chiến thắng của chúng ta cũng chưa nói lên quá nhiều điều về lối chơi.

Cách đây ít phút, U22 Việt Nam vừa thắng U22 Lào 6-1. Nhận xét về chiến thắng dễ dàng này, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra tiếc nuối 2 tình huống bị trọng tài thổi việt vị gây tranh cãi:

"Đội hình hôm nay của chúng ta rất mạnh đấy. Tất nhiên hôm nay có vài vị trí phải đá khác đi ví dụ như Bùi Tiến Dụng. Vị trí của những Trọng Hoàng, Quang Hải… thì vẫn giống như trước trên ĐTQG thôi.

Có những sự thay đổi nhưng tôi nghĩ lối chơi như thế này là rất ổn. Có lẽ còn đôi chút vấn đề ở hàng thủ thôi. Ví dụ bàn thua của chúng ta là do không ai kèm nên họ dễ dàng đánh đầu. Còn từ hàng tiền vệ trở lên là chúng ta chơi ổn. Họ không thể tấn công, nhưng khi họ tổ chức đá phạt thì lại nguy hiểm cho ta.

Còn khi chúng ta tấn công thì rất tốt, dễ dàng tạo ra cơ hội ghi bàn. Chúng ta có ý đồ tấn công rõ nét, ví dụ như tìm cách phá bẫy việt vị… Họ đá ngang, chơi 6 hậu vệ nên khiến chúng ta đột phá rất khó. Nhưng nếu chúng ta tìm cách phá bẫy việt vị thì sẽ dễ hơn.

Tiếc là trọng tài lại bắt sai 2 tình huống của chúng ta là việt vị. Trình độ của trọng tài biên là hơi dở, như là trọng tài nghiệp dư vậy".

Trong trận đấu vừa rồi, trọng tài biên đã 2 lần gây tranh cãi, với một tình huống Văn Hậu thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn Brunei làm tung lưới đối phương (19') và một tình huống Hùng Dũng phối hợp rất tốt cùng Văn Hậu (16').

Ở tình huống Văn Hậu lốp bóng qua đầu thủ môn Brunei, có vẻ Việt Nam đã chịu thiệt, bị tước đi bàn thắng.

Còn ở tình huống Hùng Dũng phối hợp với Văn Hậu, thực tế trọng tài biên phất cờ khi Hùng Dũng việt vị trước đó. Ở tình huống này, trọng tài biên đã có những cơ sở hợp lý để phất cờ việt vị cho Hùng Dũng.

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trận thắng Lào không có gì ấn tượng về lối chơi cả! - Ảnh 1.

Việt Nam đã có trận đấu hoàn toàn vượt trội trước Lào và có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nếu trọng tài chính xác trong các pha bắt việt vị.

Trong khi đó, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng chưa thể nhận định gì nhiều sau chiến thắng này, do đối thủ quá yếu. Anh cũng đánh giá mức độ phối hợp giữa những Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng... với phần còn lại chỉ ở mức 70%, chưa được trọn vẹn.

"Thật sự trận này không có gì để ấn tượng về lối chơi cả. Không phải vì chúng ta không thể hiện được mà bởi đối thủ quá yếu. Mục tiêu của chúng ta trận này là đưa các cầu thủ trụ cột vào để các bạn ấy kết hợp với phần còn lại để chuẩn bị cho các trận khó khăn sắp tới.

Theo cá nhân tôi, kết quả thử nghiệm là rất tốt, lại không chấn thương thì thành công rồi. Còn đánh giá chúng ta thể hiện được nhiều hay ít thì khó nói lắm.

Ở trận này, tôi nghĩ độ kết hợp giữa các cầu thủ trụ cột mới vào với phần còn lại khoảng 70% thôi. Có một vài tình huống cầu thủ cũ với các bạn trẻ ở mức tròn trịa thôi chứ chưa hoàn hảo. Đấy là lý do ông Park đưa các bạn cũ vào để làm quen với phần còn lại".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trận thắng Lào không có gì ấn tượng về lối chơi cả! - Ảnh 2.

Trọng Hoàng lần thứ 2 vào sân và đã ghi được bàn thắng.

Khi được hỏi với đội hình hôm nay và những gì đã thể hiện, liệu chúng ta có thể hoàn toàn tự tin bước vào cuộc chiến gặp Indonesia hôm 1/12 tới hay không. Cựu danh thủ Quốc Vượng nói:

"Nhìn đội đá thế này thì dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn tự tin cho trận tới gặp Indonesia. Chúng ta có nhiều cá nhân đột biến, khả năng ban bật trên sân đối phương cũng có cải thiện hơn trước, đấy là về tư duy tấn công".

Nhận định về kết quả trận tới, ông Vinh tiếp: "So với Indonesia thì chúng ta đồng đều hơn. Khả năng tấn công của ta hay hơn, đa dạng hơn Indo. Họ khỏe nhưng các miếng đánh thì ít hơn chúng ta. Trận tới, tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng 2-0".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trận thắng Lào không có gì ấn tượng về lối chơi cả! - Ảnh 3.

Sau Đức Chinh, đến lượt Tiến Linh liên tục "nổ súng". Cả hai tiền đạo của thầy Park đều đang hoạt động tốt.

Cựu danh thủ Quốc Vượng thì khá thận trọng khi cho rằng chúng ta chỉ có thể thắng Indonesia với cách biệt tối thiểu:

"Trận tới gặp Indonesia thì chúng ta không thể chơi phòng ngự phản công rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải là đội cầm bóng thôi. Mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chuyên môn đấy chứ không đùa đâu.

Ngoài ra, vấn đề thể lực cũng đáng lo. Nếu chúng ta khắc phục tốt vấn đề thể lực và sân bãi thì sẽ thắng Indonesia thôi. Tất nhiên tôi nghĩ có thắng cũng chỉ cách biệt 1 bàn thôi".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trận thắng Lào không có gì ấn tượng về lối chơi cả! - Ảnh 4.

Các trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu đều chơi tốt.

Quay lại trận thắng Lào vừa rồi, ông Vinh nói thêm về màn trình diễn của những ngôi sao xuống từ ĐTQG, đồng thời nhận định cái tên thủ môn có thể được chọn bắt chính trước Indonesia.

"Hôm nay những trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu… đều thể hiện được vai trò cầm trịch trên sân. Họ có kinh nghiệm thi đấu tốt hơn. Một điều mừng nữa là ngoài Đức Chinh thì Tiến Linh cũng ghi bàn tốt, rất rõ nét.

Tôi nghĩ Bùi Tiến Dũng vẫn nhỉnh hơn Văn Toản. Cậu ấy đã kinh qua VCK U23 châu Á và Asiad năm 2018 rồi nên có kinh nghiệm. Cậu ấy cũng đang bắt tốt, chỉ có là xem tâm lý thi đấu thế nào thôi. Còn khả năng thì cậu ấy vẫn hơn các thủ môn trẻ khác. Tôi nghĩ Dũng vẫn sẽ là lựa chọn xứng đáng hơn cho thầy Park ở những trận đấu căng thẳng".

Vào lúc 19h00 hôm nay, Indonesia sẽ có trận đấu thứ 2 gặp Singapore.

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trận thắng Lào không có gì ấn tượng về lối chơi cả! - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại