HLV Nguyễn Thành Vinh: Hà Nội vô địch V.League sớm là tin vui cho ông Park và ĐT Việt Nam

Linh Đan T/H (Ảnh: VPF) |

Việc Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2019 sớm 2 vòng đấu giúp cho những trụ cột như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng… sẽ có cơ hội được nghỉ ngơi ở các trận đấu cuối.

Ở trận đấu sớm tại vòng 24 V.League 2019 diễn ra vào chiều nay (19/9), Hà Nội đã đánh bại SLNA với tỉ số 1-0 bằng pha lập công của Thành Chung, qua đó chính thức bảo vệ thành công chức vô địch.

Đánh giá về chiến thắng vừa đủ của Hà Nội trước SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội bóng thủ đô đã lựa chọn phương án nhân sự, đấu pháp hợp lý để giải quyết được trận đấu mà không tốn quá nhiều sức.

"Trước tiên chúng ta chúc mừng Hà Nội với chức vô địch này. Một mùa giải vất vả hơn so với năm ngoái nhưng cuối cùng họ vẫn giải quyết được. Còn về trận đấu, hôm nay SLNA thi đấu cũng không thực sự máu lửa, thiếu quyết liệt và có lẽ họ không có nhiều tham vọng cho một vị trí trong top 3. Cộng với việc thiếu người, chấn thương nên thành ra tinh thần thi đấu không được cao như trận đại thắng Bình Dương ở vòng trước.

Phía Hà Nội cũng không dồn quân lên để chơi áp đặt thế trận, tránh mất sức cho một số trụ cột và lựa chọn cách giải quyết trận đấu theo tình huống. Lối chơi này giúp họ không mất nhiều sức, các trụ cột có thể nghỉ ngơi nhường chỗ cho đàn em. Và cuối cùng, 3 điểm đã thuộc về đội bóng có tham vọng và chơi hợp lý hơn".

Tổng hợp diễn diễn biến trận SLNA 0-1 Hà Nội (Video: On Sport)

Đặc biệt, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc Quang Hải và các đồng đội sớm vô địch V.League sẽ tin tốt cho ĐTQG. Các trụ cột của Hà Nội đồng thời cũng là những thành viên quan trọng ở đội tuyển, việc họ có thêm thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp HLV Park Hang-seo phần nào bớt gánh lo.

"Việc Hà Nội vô địch sớm trước 2 vòng đấu vừa là niềm vui của đội bóng vừa là tin mừng cho ĐTQG. Ai cũng biết lực lượng của họ đóng vai trò như thế nào ở trên tuyển. Các trụ cột của Hà Nội sẽ có cơ hội được nghỉ ngơi ở những trận đấu cuối tại V.League, qua đó tạo ra thêm sự thuận lợi cho HLV Park Hang-seo trong việc chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup và thậm chí là cả SEA Games.

Chỉ có một điều nên lưu tâm. Đó là việc bây giờ chỉ còn 2 trận cuối ở V.League, Hà Nội đã giành được ngôi vương và nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Dù vậy, mong rằng họ vẫn giữ được tinh thần thi đấu, tránh tạo ra những trận đấu hời hợt, ảnh hưởng đến hình ảnh của chức vô địch mà đội bóng đã rất vất vả để giành được".

SLNA cẩn thận kẻo lâm nguy

Quan sát trận đấu giữa SLNA và Hà Nội vừa rồi, HLV Nguyễn Thành Vinh không quên nhắc đến việc đội chủ sân Vinh có rất nhiều cầu thủ trụ cột sẽ đáo hạn hợp đồng sau mùa giải năm nay.

Theo ông, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng cầu thủ chủ động đá giữ chân ở cuối mùa, tránh chấn thương để tìm được bến đỗ mới. Đây sẽ là vấn đề nan giải mà đội bóng xứ Nghệ cần sớm làm công tác tư tưởng, lo chuyện hợp đồng, nếu không sang mùa sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

"Có một điều với SLNA là họ có khá nhiều cầu thủ chuẩn bị hết hạn hợp đồng. Họ có thể nghĩ đến việc chủ động đá giữ chân, tránh chấn thương trong những vòng đấu cuối để thuận lợi trong việc tìm bến đỗ mới. Đó cũng là vấn đề ban lãnh đạo đội bóng cần lưu tâm, sớm có động thái gia hạn hợp đồng được thì tốt, nếu không sang mùa giải sau SLNA sẽ phải đối đầu với không ít khó khăn. Đây là bài toán hết sức nan giải vào lúc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại