HLV Nguyễn Thành Vinh: Cần loại bỏ cách chơi của HLV Phạm Minh Đức

Đoàn Dự (Ảnh: Duy Anh) |

Chứng kiến U21 VN chơi tiêu cực rồi thua U21 Thái Lan 1-3 cách đây ít phút, HLV Nguyễn Thành Vinh vô cùng bức xúc. Ông cho rằng cần triệt tiêu ngay lối chơi của HLV Phạm Minh Đức.

Giải U21 quốc tế: U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái LanTrong trận đấu với U21 Thái Lan, không ít lần cầu thủ U21 Việt Nam bay nhảy, tung đòn khiến đối thủ phải nằm sân. Nhưng cay đắng thay, thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn thua 1-3.

"Anh Đức có sai lầm là chọn người khỏe, đá láo được, đá răn đe đối phương, có trình độ thể lực. Nhưng những cầu thủ đó vào sân đá chỉ phạm lỗi thôi, làm trận đấu nát vụn đi. Mục tiêu của đá bóng không phải thế mà là cầm bóng, tổ chức tấn công rồi đá vào lưới đối phương.

Cách chơi của anh ấy là hoàn toàn sai lầm và bóng đá Việt Nam phải triệt tiêu cách chơi đó. Chúng ta phải đá để NHM mê mẩn về mặt kĩ thuật, tư duy, khả năng chơi bóng, tư duy, lối chơi chiến thuật của các HLV.

Còn dùng lối chơi khắc chế là được nhưng không phải phạm lỗi mà tổ chức tấn công, không cho đối thủ cầm bóng mới hay" – HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cần loại bỏ cách chơi của HLV Phạm Minh Đức - Ảnh 2.

Các cầu thủ U21 Việt Nam chơi tiêu cực, làm nát vụn trận đấu với U21 Thái Lan.

"Đây lại còn là giải trẻ, các cháu còn hồn nhiêu. Chúng ta không thể cổ vũ lối chơi đó, đưa vào V-League được mà cần loại trừ nó khỏi bóng đá Việt Nam. Ngay cả công tác huấn luyện của các HLV trẻ Việt Nam chúng ta cũng phải loại trừ cách chơi đó. Có thế chúng ta mới mong vượt Thái Lan.

Thái Lan đá cũng phạm lỗi nhưng không phải để triệt hạ đối phương. Chúng ta có những trường hợp nhảy rồi đánh vào chân đối thủ. Tôi và khán giả không đồng tình đâu" – cựu HLV SLNA tiếp.

Nhắc đến vấn đề này, ông Vinh kể lại 1 câu chuyện về chính trường hợp của SLNA.

"Trước đây SLNA thời đầu cũng chơi quyết liệt, mạnh mẽ để khắc chế đội Sài Gòn. Chúng tôi chấp nhận phạm lỗi nhưng dần dần tôi thấy rất xấu hổ, khi báo chí nói "chém đinh chặt sắt".

Nên sau này BHL chủ trương đá bằng kĩ năng chơi bóng, kĩ thuật… công tác huấn luyện cũng muốn tăng tính kĩ thuật của các cháu.

NHM thích xem những Văn Quyến, Công Phượng thi đấu, biểu diễn khả năng… Chứ đá kiểu của anh Minh Đức, tất nhiên muốn khắc chế Thái Lan cũng đúng thôi, nhưng không thể phản cảm được".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cần loại bỏ cách chơi của HLV Phạm Minh Đức - Ảnh 3.

Giá như U21 Việt Nam chơi 1 trận đấu đẹp phục vụ NHM...

Ở trận đấu vừa rồi, mãi đến những phút cuối, HLV Phạm Minh Đức mới tung các cầu thủ ngôi sao của U19 Việt Nam như Minh Dĩ, Trần Thành vào sân. Đáng chú ý, Minh Dĩ là cầu thủ cực hay của U19 VN, có tốc độ, kĩ thuật, chiến thuật tốt nhưng không được trọng dụng tại giải này.

"Đấy là 1 sai lầm, vì những cầu thủ kĩ thuật, nhanh nhẹn thì nên đá đầu. Sau đó mới tung những người mạnh mẽ, có thể lực vào đá để tranh chấp, hạn chế bàn thua thì sẽ tốt hơn. Còn anh Đức làm ngược lại thì khó cho các cháu kia. Còn Minh Dĩ, Trần Thành là những cầu thủ rất tài năng dù nhỏ" – HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp.

Sau thất bại của U21 Việt Nam, ông Vinh lo lắng khi nghĩ về SEA Games.

"Có thể U21 Việt Nam tập trung thời gian ngắn nên lối chơi chưa rõ ràng. Nhưng những cầu thủ này mà đá quốc tế thì rất khó.

Không có những con người quyết định trận đấu. Không có ai tổ chức phòng ngự tốt. Ở tuyến trên cũng không ai quyết định được trận đấu như khi đột phá, hoặc tiền vệ đủ sức chọc khe hay… Chúng ta cần tìm kiếm những cầu thủ U21 thật tốt để chuẩn bị cho SEA Games.

Các nước khác người ta chuẩn bị trước cho SEA Games rồi. Như Thái Lan vừa có U21, vừa có U19 xen cùng. Họ còn cất đi những quân chủ bài không muốn bị lộ ra. Người Thái họ khôn ngoan lắm.

Còn nhiều đội khác sang đây chấp nhận thua nhưng 1 năm sau họ rất trưởng thành. Trong khi chúng ta đến giờ vẫn tách ra, chưa có đội nào tập trung. Đáng lẽ lấy đội U19 vừa rồi, để được thử thách, trưởng thành cho VCK WC U20 tới. Chứ U21 rồi lấy vài cầu thủ U19 lên thì không ăn thua.

U21 báo TN thì họ có quyền chọn nhưng VFF cần tác động, để sử dụng lứa U19 để được đá những giải như thế này.

Đến SEA Games chúng ta không chỉ phải đề phòng Thái Lan mà sẽ còn rất nhiều đối thủ mạnh khác, họ đều đang có những sự kế thừa tốt từ ĐTQG đến các đội trẻ".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cần loại bỏ cách chơi của HLV Phạm Minh Đức - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Thành Vinh.

Giải U21 Quốc tế báo Thanh niên còn 2 trận tranh giải 3 (U21 HAGL vs U21 Việt Nam) và Chung kết (U21 Thái Lan vs U21 Yokohama FC). Nhận định về 2 cuộc chiến này, cựu HLV SLNA chốt lại câu chuyện:

"Nếu chúng ta tôn trọng lối chơi chuyên môn thì HAGL sẽ thắng. Nhưng nếu chơi để chặt chém thì các cầu thủ HAGL cần phải giữ chân. Chẳng việc gì vì giải này mà phải chấn thương, nên không biết như thế nào.

Còn theo tôi, hai đội nên thi thố về mặt chuyên môn, đá kĩ thuật, các pha bóng đẹp còn thắng thua thì không cần quá quan tâm. Đó là 2 đội tương lai của bóng đá nước nhà, cần chơi đẹp để NHM có những sự kỳ vọng.

Còn ở trận Chung kết, tôi vẫn tin Thái Lan sẽ vô địch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại