HLV Phạm Minh Đức: "Tôi không chê anh Tuấn, tôi chỉ so sánh hai thế hệ U19 Việt Nam"

Hải Bình |

HLV Phạm Minh Đức có những lý giải về phát ngôn liên quan đến 2 đội tuyển U19 Việt Nam gây bão dư luận mấy ngày qua.

Mấy ngày qua, dư luận lên án việc HLV Phạm Minh Đức chê U19 Việt Nam gặp may mắn mới vào được World Cup. Chiến lược gia này phản pháo trong buổi họp báo sau trận thua U21 Thái Lan: "Sự thật thì hay mất lòng, tôi không chê HLV trưởng U19 Việt Nam dở hay gì khác, tôi không chê đồng nghiệp của mình bao giờ, tôi không nói điều đó. 

Phát biểu của tôi đưa ra chỉ để so sánh sự thành bại của hai lứa cầu thủ U19 Việt Nam thời Công Phượng và hiện tại. Trình độ chuyên môn cũng như hiệu ứng mà hai lứa cầu thủ này mang lại cho người hâm mộ Việt Nam như thế nào, giống và khác nhau ra sao.

Có lẽ, câu trả lời của tôi đã được chứng minh trong trận bán kết 1 ngày hôm qua giữa hai đội U21 HAGL và U21 Yokohama. 

Những khán đài gần như chật kín cho thầy người hâm mộ vẫn dành tình cảm rất lớn cho lứa U19 Việt Nam với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ thuộc khóa 1, Học viện HAGL Arsenal JMG".

HLV Phạm Minh Đức: Tôi không chê anh Tuấn, tôi chỉ so sánh hai thế hệ U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U21 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước U21 Thái Lan dù có được bàn thắng sớm. Ảnh: Duy Anh.

Về việc hôm nay không dùng đến 2 cầu thủ thuộc lứa U19 Việt Nam trong đội hình U21 Việt Nam là Bùi Tiến Dụng, Hồ Tấn Tài, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Hậu vệ Hồ Tấn Tài bị đau nhẹ từ trước đó nên trận này tôi cho cậu ta ngồi ngồi để dưỡng thương.

Tiền vệ Bùi Tiến Dụng ở trận gặp Yokohama đá chậm và hay mất bóng ở tuyến giữa nên trận đấu này buộc tôi phải đưa ra sự thay đổi. Hơn nữa đây là trận bán kết, tính chất quan trọng hơn rất nhiều, tôi muốn cho các cầu thủ chơi nhanh, tấn công dồn dập để áp đặt lối chơi lên đối thủ nên tôi chọn người khác thay thế để phù hợp với chiến thuật".

Khi được hỏi, ông đánh giá như thế nào về đối thủ trong trận tranh hạng Ba, U21 HAGL, vị thuyền trưởng của U21 Việt Nam cho biết: "Chất lượng đội hình của U21 Việt Nam so với ba đội bóng góp mặt ở vòng bán kết không thể nào so sánh với họ về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc. 

Riêng U21 HAGL, lực lượng của họ có đến 4 tuyển thủ quốc gia, đội hình có nhiều cầu thủ thi đấu ở hai mùa giải V-League liên tiếp nên rất hiểu nhau trong lối chơi. Thế nên chúng tôi sẽ cố gắng để có được kết quả tốt ở trận tranh hạng Ba với đối thủ này".

Nhận xét về trận thua 1-3 trước U21 Thái Lan trong trận bán kết 2, vị HLV người Hà Nội cho hay: "Bóng đá là cuộc chiến suốt 90 phút nên khi cầu thủ ghi bàn sớm tôi không vui vì đối thủ rất mạnh. Điều đó thể hiện ở việc họ ngay lập tức kiểm soát lại thế trận và có được những bàn thắng quan trọng để rồi giành được chiến thắng chung cuộc 3-1".

U21 Việt Nam sẽ gặp U21 HAGL trong trận tranh hạng Ba diễn ra vào lúc 15h30. Trong khi đó, U21 Thái Lan sẽ đối đầu U21 Yokohama trong trận chung kết lúc 18h00, cả hai trận đấu diễn ra vào ngày 27/12 trên sân Thống Nhất.

Giải U21 quốc tế: U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại