HLV Minh Đức: "Hoàng Đức sẽ toả sáng và U22 Việt Nam hạ gục Indonesia ngay trong 90 phút"

Hải Bình - Ảnh: Tiến Tuấn |

Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức về trận chung kết tối nay giữa U22 Việt Nam gặp Indonesia.

Hôm nay lúc 19h00, U22 Việt Nam sẽ ra quân trong trận chung kết SEA Games 30 đối đầu với U22 Indonesia. Đây là trận tái đấu giữa hai đội khi ở vòng bảng thầy trò HLV Park Hang-seo từng ngược dòng đánh bại đối thủ này 2-1.

Đang ở Đà Nẵng tập huấn cùng tân binh V-League 2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức đã có những chia sẻ về trận cầu tối nay: "Tôi nghĩ U22 Việt Nam sẽ dễ dàng hạ gục Indonesia trong vòng 90 phút thôi.

Họ từng thất bại trước chúng ta ở vòng bảng nên trận đấu tối nay kiểu gì cũng phải nhập cuộc dè chừng. HLV trưởng của Indonesia không phải dạng vừa, trận này ông ấy sẽ chơi thăm dò, khi nào phát hiện thấy lỗ hổng của U22 Việt Nam mới dám đẩy cao để khai thác.

Tôi nghĩ họ sẽ chọn phương án đưa trận đấu đến hai hiệp phụ, vì Indonesia có thế mạnh và thể lực. Đây mới là thời điểm chúng ta thua họ về thể lực và dễ thua. Trận bán kết với Myanmar là bài học rất quý để chúng ta rút ra cho mình những kinh nghiệm. Nhưng nếu cứ chơi đúng với những gì HLV Park Hang-seo yêu cầu, U22 Việt Nam sẽ giải quyết trận đấu trong 2 hiệp chính".

HLV Minh Đức: Hoàng Đức sẽ toả sáng và U22 Việt Nam hạ gục Indonesia ngay trong 90 phút - Ảnh 1.

U22 Việt Nam sẽ lại ca khúc khải hoàn trước Indonesia? Ảnh: Tiến Tuấn.

"Đi tới trận chung kết rồi, bất kỳ HLV nào cũng không còn bài vở gì để giấu nữa đâu. Tôi nhớ không lầm thì HLV Park Hang-seo đã sử dụng hết những người ông ấy mang sang SEA Games 30 còn gì. Đây là lúc chờ khoảnh khắc toả sáng của ngôi sao và HLV linh hoạt thay đổi chiến thuật tuỳ diễn biến trên sân.

Ai nhạy hơn trong việc đọc tình huống, thay đổi chiến thuật, con người và học trò toả sáng khi có cơ hội thì đội đó sẽ chiến thắng thôi. Tôi vẫn hi vọng tối nay Hoàng Đức sẽ toả sáng. Đó là mẫu cầu thủ của những khoảnh khắc quyết định. Chỉ cần hậu vệ đối phương mất tập trung và cậu ta có bóng vừa tầm thì bàn thắng chỉ là vấn đề của thời gian", HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho hay.

"Tôi nghĩ trong trường hợp Quang Hải đủ sức ra sân thì HLV Park Hang-seo cũng không nên mạo hiểm sử dụng. Một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương mà đưa vào sân không khác nào con dao 2 lưỡi. Các đồng đội khác hoàn toàn đủ khả năng khoả lấp khoảng trống của Quang Hải.

Cách ông Park đưa Quang Hải ra sân, ngồi trên cabin dự bị là liều thuốc tinh thần cho đồng đội nhìn vào đó chiến đấu. Thời của tôi, HLV Calisto cũng đưa anh Văn Sỹ ngồi trên xe lăn ra sân cùng đồng đội chiến đấu, đó mới là thứ vũ khí tinh thần cần thiết cho chúng ta", HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại