HLV Man City 'tuyên chiến' với phần còn lại của Ngoại hạng Anh

LÂM VĂN |

HLV Pep Guardiola cho rằng, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng ông và các học trò ở Man City đủ tự tin để có lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngôi cao nhất.

Mùa trước, Man City đã làm được điều chưa từng có, đó là lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa 2019/2020, họ tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị cao nhất. So với phần còn lại của giải đấu, đội chủ sân The Etihad không chỉ có sự ổn định xuyên suốt về nhân sự, mà còn vừa có thêm những sự bổ sung chất lượng, gồm Rodri (70 triệu euro) hay Angelino (12 triệu euro).

Bản thân HLV Pep Guardiola cũng rất lạc quan vào việc mình và các học trò có thể lập cú “hat-trick” vô địch Ngoại hạng Anh, bất chấp những đối thủ như M.U, Tottenham hay Arsenal đều rầm rộ tuyển quân, trong khi Liverpool và Chelsea có sự chuẩn bị kỹ càng.

“Tôi nghĩ khi mùa giải mới bắt đầu, cả Man City, Liverpool, Arsenal, M.U, Chelsea và Tottenham đều xứng đáng được xem là ứng cử viên cho ngôi vô địch. 

Chẳng rõ liệu Man City có lại đua song mã với Liverpool như những gì đã diễn ra ở mùa giải trước hay không, nhưng tôi nghĩ năm nay M.U sẽ mạnh lên đáng kể với sự xuất hiện của trung vệ Harry Maguire. Cả Arsenal, Chelsea và Tottenham cũng vậy”, HLV Guardiola cho hay.

"Căn cứ vào thực tế hiện nay, có thể thấy giải Ngoại hạng Anh năm nay đang có rất nhiều ứng viên vô địch. Do cuộc chơi cởi mở và khó lường hơn nên sẽ không dễ để dự đoán xem đội nào cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là vị trí cao nhất và tất cả đều đáng rất tự tin có thể làm điều đó lần thứ 3 liên tiếp”, nhà cầm quân người Tây Ba Nha nói thêm.

Mới đây, HLV Guardiola và Man City đã có một bước chạy đà không thể tuyệt vời hơn khi đánh bại Liverpool trên chấm luân lưu 11m (hòa 1-1 trong 90 phút chính thức) để giành Siêu cúp Anh 2019 – danh hiệu đầu tiên cho mùa giải mới.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại