HLV Mai Đức Chung tiết lộ cuộc đấu trí cân não ở chung kết SEA Games 30

PV |

HLV Mai Đức Chung tiết lộ về cuộc đấu trí cân não với HLV Naruphol Kaenson của ĐT nữ Thái Lan ở chung kết SEA Games 30.

Trong chương trình "30 phút cùng VOV2", HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ chi tiết về cuộc đấu trí với HLV Naruphol Kaenson trong trận chung kết SEA Games 30. Theo đó hai vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan đã có màn so tài cân não, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

"Trước trận chung kết, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ. Chúng ta nắm rất rõ các cầu thủ Thái Lan. Nhưng ngược lại, đội bạn cũng hiểu rất rõ ĐT nữ Việt Nam vì hai đội liên tiếp gặp nhau trong thời gian ngắn ở AFF Cup và SEA Games. Do đó, cuộc đấu trí giữa hai HLV trở nên rất căng thẳng." – HLV Mai Đức Chung mở lời.

Nhà cầm quân 68 tuổi chia sẻ thêm: "Ở trận chung kết này, người Thái quyết tâm đòi lại chiến thắng trước ĐT nữ Việt Nam khi chúng ta vừa giành chức vô địch AFF Cup ngay trên đất Thái. Đến SEA Games 30, bóng đá nam Thái Lan đã dừng bước ngay vòng bảng nên bóng đá nữ Thái Lan càng khát khao giành HCV."

Trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial, ĐT nữ Việt Nam đã "giấu đi" mũi nhọn Hải Yến, để rồi tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 1-0 cũng như tấm HCV SEA Games 30. Ngược lại, HLV Naruphol Kaenson cũng sắp xếp Taneekarn Dangda và Kanjana Sungngoen là những quân bài tẩy.

Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, đội bạn đã thực thực hiện những thay đổi quá sớm và để lộ bài. Taneekarn Dangda vào sân thay người ngay phút 27 còn Kanjana Sungngoen được HLV Naruphol Kaenson sử dụng ở phút 60.

"Tôi không có ý đánh giá thấp HLV đối phương đâu, nhưng có lẽ ĐT nữ Thái Lan đã quá sốt ruột, muốn ghi bàn sớm để giải quyết trận đấu nên thực hiện việc thay đổi người sớm quá. Điều này khiến ý đồ chiến thuật của ĐT nữ Thái Lan bị lộ rõ và ĐT nữ Việt Nam có những điều chỉnh thích hợp để bắt bài." – HLV Mai Đức Chung nêu quan điểm.

Vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam cũng chia sẻ thêm về câu chuyện bên lề trận đấu: "Trước trận đấu, chúng tôi bắt tay nhau nhưng trong lòng lúc nào cũng sục sôi quyết tâm chiến thắng. Khi ra sân khởi động, nhiều thành viên ĐT nữ Thái Lan đã làm rất nhiều động tác để tăng thêm sự tự tin. 

Tôi cũng phát hiện ra, các cầu thủ Thái Lan nhét đồng xu vào cầu môn như để cầu may. Tuy nhiên, tôi lại có niềm tin rất lớn rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp may mắn bởi bên cầu môn Thái Lan bị rách lưới và BTC phải khâu lại"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại