HLV Lee Tae-hoon: "HAGL đá đẹp nhưng hiền quá, mùa tới sẽ thi đấu như những chiến binh"

Linh Đan |

Mới đây, HLV trưởng Lee Tae-hoon đã có những chia sẻ về công tác chuẩn bị của HAGL cho mùa giải mới, cũng như bày tỏ tiếc nuối với sự vắng mặt của Xuân Trường do chấn thương.

"HAGL ĐÁ ĐẸP NHƯNG QUÁ HIỀN, ĐIỀU NÀY TÔI KHÔNG ĐỀ CAO"

Trước tiên, chia sẻ về sự chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Lee Tae-hoon đã có những trải lòng khi cho biết ông hiểu được nỗi buồn của các CĐV HAGL sau những gì diễn ra ở mùa giải trước. Đó chính là động lực để ông cùng các học trò nỗ lực để đạt được kết quả tốt hơn tại V.League 2020.

"Để chuẩn bị cho mùa giải 2020, chúng tôi đã bắt đầu tập luyện từ 20/12 năm ngoái cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, HAGL có tham dự các giải giao hữu Đà Nẵng, Viettel mở rộng. Đó là quãng thời gian để ban huấn luyện cố gắng tìm ra và phát huy điểm mạnh của cầu thủ, từ đó nỗ lực thi đấu theo phong cách riêng của CLB.

Theo tôi cảm nhận thì năm ngoái các CĐV của HAGL đã rất buồn và không hài lòng về lối chơi của đội. Vì vậy, trong quãng thời gian chuẩn bị, tôi và các thành viên ban huấn luyện đã cố gắng chỉ cho các cầu thủ khắc phục những điểm yếu và phát huy điểm mạnh của họ. Chúng tôi xin hứa mùa giải này CLB sẽ làm tốt hơn năm ngoái và giúp khán giả hài lòng. Đội bóng sẽ luôn đứng ở bên cạnh người hâm mộ".

HLV Lee Tae-hoon: HAGL đá đẹp nhưng hiền quá, mùa tới sẽ thi đấu như những chiến binh - Ảnh 1.

HLV Lee Tae-hoon (áo xám) hiểu rõ sự kỳ vọng của người hâm mộ HAGL dành cho đội bóng.

Đặc biệt, vị HLV người Hàn Quốc đã đưa ra những đánh giá thẳng thắn của mình về lối chơi của HAGL, điều ông cho là nguyên nhân khiến đội bóng Phố núi không có được thành tích tốt trong thời gian vừa qua.

"Trước khi đến Việt Nam, tôi cũng đã tìm hiểu về triết lý của HAGL. Tôi cảm thấy sự giống nhau trong triết lý huấn luyện của tôi và CLB. Các cầu thủ có lối chơi đẹp, tuy nhiên họ còn quá hiền. Điều này tôi không đề cao. Bởi khi vào trận đấu, đội bóng nào cũng sẽ làm tất cả để hướng đến chiến thắng. Rõ ràng để có được chiến thắng, chúng ta không thể nào quá hiền được. Và tôi đã tạo cho các cầu thủ một tinh thần, tư duy mạnh mẽ hơn, để khi bước vào sân họ sẽ thi đấu giống như những chiến binh.

Bênh cạnh đó, ở mùa giải 2019, dù nằm trong số những đội ghi nhiều bàn thắng nhất nhưng chúng tôi cũng để thủng lưới rất nhiều. Điều này khiến tôi nhận ra HAGL thiếu sự ổn định, tổ chức trong đội hình và bộ khung chưa được tốt. Thông qua những buổi tập huấn, chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục những điểm yếu này. Tôi nghĩ năm nay kết quả sẽ tốt hơn.

Tất nhiên tôi vẫn sẽ giữ nguyên triết lý của đội bóng. Tuy vậy năm nay HAGL sẽ chơi mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt nhưng lối chơi tập thể của HAGL vào năm ngoái tôi thấy còn khá yếu. Năm nay tôi sẽ cố gắng phát triển lối chơi tập thể đó cho toàn đội để họ có thể giúp đỡ nhau trên sân.

Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ ra sân phải vì tập thể, vì đội bóng. Dù vậy tôi sẽ vẫn giữ lối đá kỹ thuật của họ để tập thể này thêm mạnh".

HLV Lee Tae-hoon: HAGL đá đẹp nhưng hiền quá, mùa tới sẽ thi đấu như những chiến binh - Ảnh 2.

HAGL cần thêm "chất thép" trong lối chơi của mình.

KHÓ KHĂN KHI VẮNG XUÂN TRƯỜNG VÀ SỰ BỔ SUNG CỦA HAGL

Trao đổi về tình hình lực lượng của đội bóng, HLV Lee Tae-hoon tỏ ra hài lòng với những tân mình HAGL có được.

"Mùa giải năm nay, chúng tôi có những sự bổ sung về nhân sự nhằm lấp vào điểm yếu của năm ngoái. Các tân binh hiện cho thấy sự thích nghi và hòa đồng với toàn đội rất tốt. Các cầu thủ mới đều là những người có chuyên môn giỏi. Sự xuất hiện của họ cũng giúp cho các cầu thủ cũ của HAGL chơi bóng tự tin hơn. Tôi nghĩ rằng các tân binh sẽ là nhân tố quan trọng của HAGL trong mùa giải mới".

HLV Lee Tae-hoon: HAGL đá đẹp nhưng hiền quá, mùa tới sẽ thi đấu như những chiến binh - Ảnh 3.

Bản hợp đồng mới Damir Memović (trái, trung vệ) cùng sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo Chevaughn Walsh sẽ giúp HAGL có sự tăng cường ở cả hai tuyến.

Dù vậy, ông cũng bày tỏ tiếc nuối khi không có được sự phục vụ của Xuân Trường, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối.

"Có một điều đáng tiếc khi Xuân Trường dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn lượt đi. Tôi biết cậu ấy cũng rất buồn vì điều đó. Tôi vẫn tìm hiểu tình hình của Xuân Trường thường xuyên và được biết cậu ấy đang hồi phục rất tốt.

Xuân Trường chấn thương không chỉ ảnh hưởng tới đội bóng mà còn cả ĐTQG nữa. Nếu có cậu ấy trong đội hình HAGL thì chất lượng những đường chuyền sẽ tốt hơn. Đặc biệt, kỹ năng điều tiết của Xuân Trường rất quan trọng. Không có cậu ấy chúng tôi sẽ điều chỉnh lối chơi khác.

Nếu Xuân Trường trở lại chắc chắn đội bóng sẽ mạnh hơn. Chúc cho cậu ấy sớm hồi phục và các cầu thủ còn lại đang nỗ lực để khỏa lấp vị trí Xuân Trường để lại".

HLV Lee Tae-hoon: HAGL đá đẹp nhưng hiền quá, mùa tới sẽ thi đấu như những chiến binh - Ảnh 4.

Vị HLV 59 tuổi cũng đưa ra đánh giá của mình về các cầu thủ trẻ được đôn lên từ lò đào tạo HAGL.

"Những cầu thủ mới được đôn lên đội một có sức trẻ và kỹ thuật tốt, có nhiều điểm mạnh phát triển trong tương lai. Tôi đánh giá cao thói quen chuyên nghiệp của họ, tiếp thu tốt những gì tôi truyền đạt, nhưng để đá chính thời điểm hiện tại là rất khó. Các cầu thủ đang rất chăm chỉ, chỉ cần 1 năm sau thì họ sẽ đá tốt. Triết lý của HAGL là sử dụng những cầu thủ do mình đào tạo. Chúng tôi sẽ dựa vào đó để phát triển.

Các cầu thủ hiện tại đều đang ở độ tuổi cần đạt đến độ chín của họ, nhưng với tôi họ vẫn còn trẻ, chưa hiểu nhiều về bóng đá. Nên tôi nghĩ 1 năm sau nữa họ sẽ còn đá tốt hơn".

Kết lại, HLV Lee Tae-hoon khẳng định về quyết tâm cho một thứ hạng cao ở mùa giải 2020, nếu HAGL đi đúng con đường đã vạch ra.

"Tôi luôn khích lệ tinh thần các cầu thủ phải quyết tâm hơn, vào sân với sự tự tin. Thật khó để dự đoán vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng tôi luôn luôn nỗ lực để đội bóng thi đấu hết sức mình. Nếu chúng tôi chăm chỉ và làm được hết những điều đó, HAGL sẽ có thứ hạng cao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại