HLV Lê Thụy Hải: "U19 Việt Nam thành công nhờ thể lực"

Lâm Chi (thực hiện) |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng đội tuyển U19 Việt Nam vượt qua U19 Bahrain để giành quyền góp mặt tại World Cup U20 tổ chức tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017, thì yếu tố thể lực có vai trò quan trọng bên cạnh việc HLV của đội đã biết khắc phục những hạn chế từ giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi

HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Là người làm nghề, chứng kiến đội tuyển U19 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U20 cá nhân tôi thấy rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam mình được góp mặt tại một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Thành tích mà đội tuyển U19 Việt Nam có được tại giải U19 châu Á ở Bahrain là hoàn toàn xứng đáng và tôi nghĩ chúng ta phải dành cho các em những lời khen ngợi. Bản thân tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển U19 Việt Nam với kỳ tích lọt vào World Cup U20.

Quan điểm của tôi là dù nhận xét, góp ý hay khen ngợi bất cứ ai đó hay một vấn đề gì đó cũng phải đúng, U19 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi.

Còn nếu để nói về cảm xúc, nếu đã là người quan tâm, yêu bóng đá Việt Nam thì tất nhiên ai cũng thích thú với những gì đội U19 làm được. Bóng đá thì có lúc tốt lúc chưa tốt, U19 Bahrain cầm bóng nhiều hơn U19 Việt Nam minh nhưng sự khéo léo, nhạy cảm trong dứt điểm còn thiếu.

HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam thành công nhờ thể lực - Ảnh 1.

Thể lực là điểm mạnh lớn nhất của các cầu thủ U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016.Ảnh: AFC

Họ có cơ hội nhưng không giải quyết được vấn đề. U19 Bahrain căng cứng khi đá ở sân nhà do sức ép lớn, tâm lý họ không thoải mái bằng mình. Với U19 Việt Nam vào đến tứ kết là tuyệt vời. Các em thoải mái hơn nhưng vẫn tuân thủ cách chơi.

Tiến Dụng và Trọng Đại đá tiền vệ trụ rất chặt chẽ dù tổ chức lối chơi vẫn còn hạn chế. Nhưng nhìn chung, các cầu thủ U19 Việt Nam đã tuân thủ tốt chiến thuật mà anh Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn – PV) đặt ra, bên cạnh đó là tâm lý tự tin, sự mạnh dạn, sẵn sàng chơi sòng phẳng với đội bạn, cộng với đó là ngẫu hứng trong thi đấu”.

Đi sâu phân tích lý do mang đến thành công cùng tấm vé dự World Cup U20 cho đội tuyển U19 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải đánh giá: “So với giải vô địch Đông Nam Á thì ở giải châu Á, tôi thấy các cầu thủ U19 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều.

Qua từng trận đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam dần trưởng thành và có nhiều điểm đang đi lên, đó là điều rất tốt. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng biết lắng nghe những góp ý, song song với đó là tiếp thu chỉnh sửa và anh ấy càng làm, đội U19 Việt Nam càng tiến bộ.

Mọi so sánh đều khập khiễng, chúng ta không nên so lứa cầu thủ này với lứa của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường…làm gì nữa.

Nhờ sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, sự xuất hiện của GĐKT và nhất là chuyên gia thể lực người Đức mà từ đội U16, U19 đến đội tuyển quốc gia nên thể lực các cầu thủ đều tốt, có sự cải thiện rõ rệt, đây là điều chúng ta phải thừa nhận. Trong thành công của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải châu Á tới thời điểm này tôi đánh giá yếu tố thể lực có vai trò rất quan trọng.

Nếu thể lực của các cầu thủ U19 Việt Nam không tốt lên thì không thể chơi với ai cả, nhất là những đội Tây Á như Iraq hay Bahrain.

Điều này thì chúng ta có thể thấy rất rõ khi xem các trận đấu vừa qua của đội tuyển U19 Việt Nam. Nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì được thể lực, phong độ như đã và đang thể hiện thì tôi nghĩ các em sẽ còn tiến bộ, đi lên hơn nữa và có thể tạo nên những bất ngờ khác dễ dẫn đến thành công”.

VFF nên sớm có kế hoạch chuẩn bị cho World Cup U20

“Chúng ta đã giành quyền vào World Cup U20 rồi nhưng tôi nghĩ VFF cần có kế hoạch, sự chuẩn bị dài hơi cho đội tuyển U19 Việt Nam ngay từ lúc này. Nếu chúng ta không có kế hoạch dài hơi, chậm trễ một chút thôi là dẫn đến lạc hậu và rất khó tiến bộ.

Bóng đá trẻ của mình đặt trong mặt bằng châu lục tôi nghĩ là không hề yếu kém. U16 Việt Nam đã chơi tốt, đội U19 Việt Nam cũng đã có những trận đấu hay trước Triều Tiên, UAE hay mới đây là Bahrain. Đội tuyển U19 Việt Nam như tôi đã từng nói thể hình của nhiều cầu thủ rất tốt, thậm chí từng được đăng ký chơi tại V.League.

Như vậy, các em đó có đủ khả năng làm được những việc mà ở lứa tuổi này người ta thấy cần thiết và có thể làm. Nhưng cũng có một vấn đề đặt ra là ở tuổi U16, U19 các em chơi rất tốt nhưng khi lên đội tuyển U23 hay đội tuyển quốc gia nhiều em không giữ được đà tiến bộ ấy. Vì vậy, chúng ta phải xem xét lại cả một quá trình để biết cần phải phát triển như thế nào.

Chúng ta không thể chỉ nhìn vào thành tích trước mắt mà hướng đến kết quả lâu dài, đầu tư cho cả một quá trình. Việc này không chỉ khoán toàn bộ cho các CLB mà Liên đoàn phải thể hiện được vai trò của mình ở đây”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại