HLV Lê Thụy Hải: "Trung Quốc có 2 điều cần học VN, đấu nhau thì giờ ta có thể thắng họ"

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cũng bất ngờ khi bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt dốc. Ông chỉ ra 2 điểm mà Trung Quốc cần phải học hỏi Việt Nam.

TRUNG QUỐC TỪNG HƠN VIỆT NAM MỘT TẦM ĐẲNG CẤP

Nhiều năm trở lại đây, mỗi khi bóng đá Việt Nam lập chiến công, truyền thông Trung Quốc lại xuýt xoa khen ngợi. Ngược lại, mỗi khi tuyển Trung Quốc thất bại, truyền thông nước này lại lấy Việt Nam ra để so sánh. Mới nhất, một tờ báo Trung Quốc còn cho rằng nền bóng đá nước này nên học tập Việt Nam chứ không cần nhìn đi đâu xa vời.

Nhận định về bóng đá Trung Quốc từ trước đến nay, HLV Lê Thụy Hải cũng thừa nhận ông bất ngờ vì đối phương càng ngày càng tụt dốc.

"Trung Quốc so với chúng ta, trước đây họ bao giờ cũng hơn 1 cái tầm. Ngay lứa chúng tôi ở cấp CLB đá với họ cũng có thắng có thua, nhưng đội tuyển chưa khi nào hơn họ. Điều kiện tập luyện, sân bãi của họ rất tốt, hơn chúng ta rất nhiều. Mà thậm chí ngày xưa chúng ta toàn đi tập huấn Trung Quốc.

Về số lượng dân thì họ rất đông, người chơi bóng đá rất nhiều, các địa phương đều có trung tâm, thậm chí cho đi học nước ngoài rất nhiều. Cái tiềm năng của họ là rất tốt. Nhưng tại sao bóng đá của họ cứ tụt hậu? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Giải VĐQG Trung Quốc cũng không hay lắm.

HLV Lê Thụy Hải: Trung Quốc có 2 điều cần học VN, đấu nhau thì giờ ta có thể thắng họ - Ảnh 1.

Tại Asian Cup 2019, Trung Quốc thắng Thái Lan 2-1 trong trận chiến cả hai đội đều rất tệ.

Tôi cũng nghe nói nhiều nhưng chưa thể khẳng định chính xác lắm, rằng bên Trung Quốc có dạng cá độ nhiều, điều ấy làm cầu thủ Trung Quốc chán nản, chơi không tốt. Chứ điều kiện đãi ngộ, ưu ái là rất lớn. Mà họ cũng có 1 lần vào VCK World Cup, nhưng cứ tuột dần tuột dần cho đến bây giờ.

Tất nhiên chúng ta cũng ít gặp Trung Quốc, nhưng theo dõi họ thi đấu ví dụ như tại Asian Cup, ta thấy họ rất kém. Dù HLV toàn những ông rất hay như Lippi… Gần đây xem họ đá hoặc ở lứa U23, thì tôi thấy họ không có nét gì của bóng đá tiên tiến cả".

Khi được hỏi so sánh giữa Trung Quốc với Việt Nam, ông Hải "lơ" tiếp: "Nếu so sánh thì khập khễnh vì không gặp nhau. Nhưng xem họ đá thì không thể hiện được gì dù có những HLV đỉnh cao. Nếu ta so sánh với họ, sự phát triển của Trung Quốc khác với Việt Nam.

Họ muốn đưa ĐTQG Trung Quốc vươn tầm thế giới, chứ không phải như tầm chúng ta. Theo tôi ông Park có thành tích với Việt Nam, đưa các cầu thủ lên một tầm mới nhưng cách chơi của chúng ta cũng chưa có gì đặc biệt lắm đâu. Nó cần có một điều gì đó thể hiện đẳng cấp cơ. Còn chúng ta thực lòng mà nói thắng đội khác chưa đẳng cấp. Ví dụ ta thắng Indonesia cũng chỉ hơn 1 tý.

Chúng ta thường tiếp cận trận đấu với tâm thế đội yếu thắng đội mạnh, còn Trung Quốc tiếp cận trận đấu với tâm thế của đội mạnh, nhưng họ không thành công mà thôi".

HLV Lê Thụy Hải: Trung Quốc có 2 điều cần học VN, đấu nhau thì giờ ta có thể thắng họ - Ảnh 2.

Sau đó, Trung Quốc thua Thái Lan 0-1 ở trận giao hữu trên sân nhà hồi tháng Ba.

LÚC NÀY, VIỆT NAM CÓ CƠ HỘI THẮNG TRUNG QUỐC CAO HƠN

Trong trường hợp ĐTQG Việt Nam đụng độ Trung Quốc ở thời điểm này, ông Hải cho rằng chúng ta sẽ có cơ hội thắng cao hơn dù không nhiều.

"Nếu bây giờ ta gặp Trung Quốc thì tỷ lệ thắng của Việt Nam cao hơn, nhưng tôi nghĩ không nhiều. Tôi xem Trung Quốc đá giải châu Á gần đây, họ thường lắm, không thể hiện được gì dù may mắn vào vòng trong.

Nhìn cách chơi thì họ muốn đá đĩnh đạc, áp đặt, khác với chúng ta về định hướng một chút. Họ chưa đủ khả năng chơi như thế, nhưng về định hướng đó là cách đá họ muốn hướng đến.

Vừa qua họ có cả HLV Guus Hiddink, Lippi… nhưng họ chưa làm tốt. Ông Lippi làm CLB Trung Quốc đá vô địch châu Á rất tốt, không kém đâu, hay đấy vì họ có cầu thủ ngoại tốt nhưng làm ĐTQG lại khác".

HLV Lê Thụy Hải: Trung Quốc có 2 điều cần học VN, đấu nhau thì giờ ta có thể thắng họ - Ảnh 3.

Mới đây nhất, U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-2.

HAI ĐIỂM TRUNG QUỐC CẦN HỌC TẬP VIỆT NAM

Trước ý kiến của báo Trung Quốc, cho rằng nền bóng đá nước này cần học hỏi Việt Nam, ông Hải chỉ ra 2 yếu tố chúng ta hơn đối phương.

"Theo tôi cái đầu tiên họ cần học hỏi là tinh thần. Tôi xem thì tinh thần họ kém lắm. Cái màu cờ tổ quốc, sự nỗ lực hết mình… bình thường anh 100% thì khi chơi cho ĐTQG cần chơi 120%, 150% thậm chí 200%. Quan điểm của tôi là ai không đặt tinh thần cống hiến lên trên thì nên cho nghỉ. Nhưng cả tập thể đều vậy thì rất khó chứ không dễ đâu. Cái ấy họ so với Việt Nam thì không bằng được.

Cái thứ 2 là tổ chức kỷ luật chiến thuật không bằng chúng ta, dù kĩ thuật của họ được. Họ chơi cũng nhuần nhuyễn, tầm vóc thể hình đẹp. Nhưng cách chơi, kỉ luật của họ gần như không có. Theo góc nhìn của tôi là vậy, còn cụ thể hơn thì không dám nói".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại