HLV Lê Thụy Hải: 'Thái Lan thua vì không khát vọng bằng Việt Nam'

Văn Nhân |

Dưới góc nhìn của HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với Saostar, U23 Việt Nam đã có trận đấu hay hơn U23 Thái Lan và chiến thắng nhờ khát vọng hơn đối thủ.

Ông Park đã bắt bài được Thái Lan

Nhìn chung cả trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan chơi bóng điềm tĩnh nhưng có sự tự tin hay thái quá. Thái Lan cũng không có được khát vọng và quyết tâm chiến thắng bằng Việt Nam. Nguyên nhân là họ chắc chắn có vé với vai trò chủ nhà ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây là điều hết sức quan trọng để nói về trận đấu này.

Thực sự, HLV Park Hang Seo đã nắm bắt về cách chơi của Thái Lan và vận dụng được con người của U23 Việt Nam để chống lại họ. Ông Park điều chỉnh từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 để tăng cường sức mạnh khu trung tuyến. Quang Hải được kéo vào giữa để hoạt động tự do. Thế nên, Thái Lan cầm bóng được nhưng không thể giải quyết được vấn đề trước các cầu thủ Việt Nam.

Cầu thủ Việt Nam chơi rất khát vọng chiến thắng. Hai hậu vệ biên đá lên rất cao. Bàn thắng đầu tiên của Đức Chinh đến từ đường chuyền của Văn Hậu.

Các cầu thủ Việt Nam dám chơi trước Thái Lan. Quang Hải đã cầm bóng đột phá nhiều. Điều này tạo nên những bất ngờ cho với Thái Lan.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thua vì không khát vọng bằng Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan đến 4-0.

Sau bàn thắng đầu tiên, U23 Việt Nam vẫn chơi khá vội vàng. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi có bàn thắng thứ hai, U23 Việt Nam biết chơi theo cách đội bóng đang dẫn bàn. Sau đó, cầu thủ Thái Lan (Supachai) nổi nóng nên phải nhận thẻ đỏ.

Đó là những điều rất tốt được HLV Park Hang Seo truyền đạt cho học trò để đá với U23 Thái Lan.

Ngược lại, Thái Lan chơi tự tin thái quá nhưng không làm gì được U23 Việt Nam. Sau bàn thua, Thái Lan có dấu hiệu loạn về cách chơi. Chiếc thẻ đỏ là ví dụ. Nhiều trường hợp khác cũng cho thấy U23 Thái Lan bất ổn về tâm lý, trở nên bực mình nên không còn là chính mình.

Tôi nghĩ đó là cái hay của HLV Park Hang Seo khi biết vận dụng điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng, dù thực sự thì U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ còn thời gian để tiếp tục điều chỉnh cách chơi và con người.

Từ nay không còn sợ Thái Lan

Một điều cần ghi nhận là tất cả cầu thủ rất quyết tâm thắng Thái Lan. Các cầu thủ luôn xông vào đối thủ ngay khi mất bóng với khát vọng chiến thắng rất cao. Đó cũng là tâm nguyện của người hâm mộ khi đối đầu với Thái Lan.

Chúng ta cũng cần tỉnh táo nhìn nhận mọi vấn đề. Tôi nghĩ từ nay nói vượt Thái Lan thì chưa đúng nhưng có thể khẳng định: Từ nay Việt Nam không còn sợ Thái Lan nữa! Tức từ này chúng ta sẽ chơi theo cách của chính mình, chơi đúng trình độ, khác với ngày xưa là sự e ngại người Thái.

Ông Park thực sự làm tâm lý rất hay và đội bạn cũng không biết được ông ấy sẽ dùng chiến thuật gì. Tiền đạo, tiền vệ để có thể thay thế.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thua vì không khát vọng bằng Việt Nam - Ảnh 2.

Với ông Park, Việt Nam không còn ngán Thái Lan.

Ông Park có thể giúp các cầu thủ trẻ phát được tiềm năng và tài năng. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam ngày xưa không được nhiều người bước thì giờ bước ra ánh sáng theo cách tốt nhất.

Quan điểm của tôi thì chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam khác so với trận thắng 3-0 của năm 1998. Hồi đó, chúng ta thắng những chưa thể thoát ra khỏi chuyện sợ Thái Lan. Bây giờ, mọi thứ sẽ khác biệt. Tôi tin toàn đội sẽ không còn e ngại, lo lắng khi đụng Thái Lan.

Đó là những điều quan trọng mà ông Park Hang Seo làm được để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại