HLV Lê Thụy Hải: "Thái Lan thua vì chểnh mảng, phải thay đổi thì mới đi tiếp được"

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng trước Australia, Thái Lan đã thiếu quyết tâm và có phần chểnh mảng sau khi dẫn bàn, nên mới bị thua ngược.

Thái Lan cần thay đổi thái độ thi đấu

Tối qua, Thái Lan thua Australia 1-2 dù dẫn trước ngay phút 24 nhờ công A. Amornlertsak. Ở các phút 43 và 76, D'Agostino ghi bàn giúp đội bóng xứ Chuột túi ôm trọn vẹn 3 điểm. Nhận xét về thất bại của Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm mấu chốt.

"Australia hôm qua chơi rất mạnh ở hiệp 2. Họ mạnh về thể lực, thay đổi lối chơi, quyết tâm cao hơn. Thái Lan thì vẫn phong cách ấy. Khi dẫn bàn thì chểnh mảng, chơi mang tính nghệ sĩ, không mang quyết tâm cao, tính ăn thua… Nên khi bị gỡ hòa thì rất lúng túng. Mà hôm qua Australia còn có thể thắng đậm hơn chứ không chỉ 2-1. Vì vậy Thái Lan cần thay đổi lối chơi, chứ nếu anh cứ nghĩ mình trên người ta thì rất khó".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thua vì chểnh mảng, phải thay đổi thì mới đi tiếp được - Ảnh 1.

Thái Lan cần thay đổi nếu muốn tiến sâu ở giải.

Ở trận đầu, Thái Lan không chỉ hơn Bahrain về phong độ, chiến thuật cũng như cá nhân, mà còn vô cùng quyết liệt kể cả khi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Thế nhưng chỉ sau đó ít ngày, Thái Lan lại không giữ được thứ tinh thần, sự quyết tâm tương tự. Dù vậy, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, nhờ chiến thắng 5-0 trước Bahrain, đội chủ nhà nắm lợi thế quá lớn. Nếu chơi tốt và toan tính hợp lý ở trận cuối, Tiểu Voi chiến vẫn rộng đường đi tiếp.

"Trận cuối, tôi nghĩ Thái Lan sẽ phải tính toán. Vì trận đầu họ ghi được nhiều bàn thắng. Kể cả hòa, có 4 điểm thì họ vẫn có cơ hội lớn đi tiếp, không vấn đề gì".

Trong trường hợp Thái Lan hòa Iraq, thầy trò HLV Nishino sẽ có 4 điểm. Nếu Australia có ít nhất 1 điểm trước Bahrain thì sẽ cùng chủ nhà vào Tứ kết. Trong trường hợp Bahrain thắng Australia, bảng A sẽ có 3 đội cùng đạt 4 điểm. Tuy nhiên, chỉ số phụ của Thái Lan về số bàn thắng giữa các đội bằng điểm là cao nhất và sẽ có suất đi tiếp (đối đầu vòng tròn như nhau).

Nhật Bản vẫn sáng cửa đi tiếp

Hôm nay (12/1) sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng B và C. Tại bảng B, Nhật Bản vs Syria còn Qatar gặp Saudi Arabia. Ở lượt đầu, Nhật đã thua Saudi Arabia 1-2 còn Qatar hòa Syria 2-2. Nếu thua tiếp, Nhật Bản sẽ bị loại và đây là tin kém vui cho các đội bảng C, D như Việt Nam.

Với vai trò là chủ nhà của Olympic 2020, Nhật Bản đã có suất dự Thế vận hội. Nếu họ vào Bán kết U23 châu Á 2020 thì các đội còn lại sẽ tự động có vé dự Olympic mà không cần so kè thêm nữa. Các đội bảng C, D không đụng độ Nhật Bản ở Tứ kết nên sẽ không ảnh hưởng gì tiêu cực bởi việc Samurai xanh vào Bán kết.

"Nhật Bản trông thế nhưng họ có lòng tự trọng, chứ không buông xuôi vì đã có suất dự Olympic. Họ cũng phải rèn quân nữa chứ. Vì thế tôi nghĩ họ không bỏ đâu. Nhật Bản là nền bóng đá đàng hoàng.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thua vì chểnh mảng, phải thay đổi thì mới đi tiếp được - Ảnh 2.

Nhật Bản sẽ có ít nhất 1 điểm trước Syria?

Mà tôi thấy Nhật Bản dù thua Saudi Arabia nhưng vẫn hay lắm. Vì vậy tôi nghĩ Nhật sẽ đạt được mục tiêu của họ thôi. Một điểm trước Syria cũng không khó khăn với Nhật. Tôi nghĩ Nhật Bản vẫn có khả năng đi tiếp. Họ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á rất kĩ. Họ cũng rất thèm khát thể hiện tốt ở Olympic" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Ở cặp đấu còn lại của bảng B, ông Hải cho rằng đôi bên đều mạnh và sẽ rất khó để dự đoán kết quả.

Trong khi đó, ông đưa ra dự đoán về cặp Trung Quốc vs Uzbekistan và Hàn Quốc vs Iran ở bảng C:

"Uzbekistan là đội vô địch, nhưng nhớ lại trận họ đá Việt Nam năm 2018 thì cũng không phải quá hay, từ bài bản, phối hợp, cách chơi… Họ chỉ đều thôi. Nhưng tôi nghĩ Trung Quốc vẫn thấp hơn Uzbekistan. Trung Quốc vẫn phải cố gắng. Họ gây khó khăn cho Hàn Quốc thật nhưng không có nét gì lắm, không có gì sắc sảo.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thua vì chểnh mảng, phải thay đổi thì mới đi tiếp được - Ảnh 3.

Uzbekistan sẽ thắng Trung Quốc?

Tất nhiên, gần đây mình có nghĩ bóng đá Trung Quốc đã xuống thấp lắm rồi, kể cả so với Việt Nam. Xem họ đá thì không thấp đến như vậy, nhưng để so với Uzbekistan thì Trung Quốc vẫn kém hơn. Ta không coi nhẹ Trung Quốc nhưng họ cũng không mạnh.

Tôi nghĩ Uzbekistan sẽ thắng nhưng sít sao thôi. Trung Quốc không còn gì để mất vì chờ trận sau mới tìm thắng cũng khó. Họ sẽ phải nỗ lực để thi đấu và vì thế cũng nguy hiểm. Thế của Trung Quốc khó ở chỗ đó.

Hàn Quốc vs Iran thì sẽ căng đấy. Iran là 1 trong các đối thủ khó cho Hàn Quốc. Tôi đánh giá họ cao hơn Hàn Quốc đấy. Nói chung cả 4 trận hôm nay nếu có phân thắng thua thì tỷ số cũng sít sao thôi, khó mà cách biệt cao được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại