HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng Việt Nam khó lắm, trình thật cao mới mong thắng chúng ta!

Đoàn Dự (Ảnh: Sport5) |

Theo HLV Lê Thụy Hải nhận định, kịch bản ở trận Thái Lan - Việt Nam ngày 5/9 tới dễ xảy ra giống như tại King's Cup 2019.

Vào ngày 5/9 tới, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận đầu vòng loại thứ 2, World Cup 2019 khu vực châu Á. Trước đó vào đầu tháng Sáu, chúng ta đã thắng Voi chiến 1-0 cũng ở sân khách, thuộc giải giao hữu King's Cup. Nhìn lại chiến thắng 1-0 đó của tuyển Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải đưa ra nhận định:

"Nếu nói về ĐT Thái Lan thì lần này họ có nhiều ngôi sao sáng lên tập trung trên ĐTQG, sẽ mạnh hơn so với tập thể chúng ta đã đụng độ tại King's Cup. Mà nhìn về King's Cup, khi đó chúng ta thắng họ nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là may mắn thôi.

Về thế trận, họ vẫn tốt hơn chúng ta, họ triển khai bóng điềm đạm hơn. Nhưng vấn đề là họ muốn triển khai bóng, đá kiểu áp đặt chúng ta rồi sau không làm được, lại chịu áp lực sân nhà dẫn tới nôn nóng, vội vàng".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng Việt Nam khó lắm, trình thật cao mới mong thắng chúng ta! - Ảnh 1.

Theo HLV Lê Thụy Hải, phải là đội có trình độ cao hơn hẳn mới mong chiến thắng được Việt Nam lúc này, vì đội hình của thầy Park có khả năng phòng ngự rất cao:

"Các phương án chiến thuật để khắc chế Thái Lan thì chắc chắn ông Park sẽ có. Nhiều người cứ nói rằng chúng ta đá 3-5-2 là mỏng phòng ngự nhưng thực ra đâu phải. Khi cần, đội rút về đá 5-4-1 là rất dày, chúng ta luôn trong trạng thái 2 đánh 1 khi phòng thủ nên muốn thắng Việt Nam là khó lắm. Các em thi đấu cũng rất tập trung, luôn giữ vững đấu pháp chiến thuật. Phải đội nào trình độ cao hơn hẳn thì bây giờ mới mong thắng được Việt Nam".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng Việt Nam khó lắm, trình thật cao mới mong thắng chúng ta! - Ảnh 2.

Khi được hỏi, còn điều gì đáng lo ở ĐT Việt Nam hay không, ông Hải "lơ" tiếp:

"Nếu nói chúng ta cần phải lo lắng điều gì lúc này, thì đấy là việc chúng ta vẫn còn mỏng về vị trí trung phong quá. Anh Đức hay đấy, nhưng tuổi ngày càng cao dù quyết tâm vẫn rất mạnh mẽ. Anh Đức rất khao khát cống hiến nên vẫn nhận lời lên tuyển.

Ở vị trí đó, Tiến Linh cũng hay nhưng chưa có phong độ cao nhất, còn Đức Chinh lần này không được triệu tập rồi. Hà Minh Tuấn thì mới qua, không biết thế nào. Nhưng biết đâu đấy ở trận tới, Hà Minh Tuấn lại tỏa sáng thì sao, cũng khó nói trước.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng Việt Nam khó lắm, trình thật cao mới mong thắng chúng ta! - Ảnh 3.

Thêm nữa là liệu Trọng Hoàng, Văn Hậu có kịp phục hồi thể lực, phong độ hay không dù hiện tại các cậu ấy cũng bắt đầu tập rồi.

Tất nhiên chuyện thiếu vắng nhân sự cũng không hẳn quá đáng lo. Ngày xưa chúng ta vắng Văn Thanh thì mới đôn lên Văn Hậu, rồi đẩy Văn Thanh sang cánh phải. Sau đó lại có thêm Trọng Hoàng. Rồi vắng Huy Hùng thì chúng ta có Đức Huy hay sau này là Hùng Dũng. Chuyện thiếu người, HLV nào cũng gặp phải nhưng luôn có cách để xoay chuyển, tìm người thay thế.

Một vấn đề nữa là lần này chúng ta tập trung không dài, nên HLV Park Hang-seo đành phải triệu tập các cầu thủ quen thuộc vì quen rồi thì dễ hòa nhịp hơn. Các cầu thủ cần phải đảm bảo thi đấu chặt chẽ theo đấu pháp chiến thuật của HLV thì mới tốt được".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng Việt Nam khó lắm, trình thật cao mới mong thắng chúng ta! - Ảnh 4.

Khá bất ngờ khi HLV Lê Thụy Hải chủ động đề cập đến câu chuyện Văn Quyết. Có vẻ việc xảy ra nhiều tranh luận liên quan tới sự vắng mặt của Văn Quyết trên ĐTQG khiến ông Hải muốn chia sẻ:

"Một chuyện nữa hôm trước có người hỏi tôi, tôi muốn đề cập là vấn đề của Văn Quyết. Văn Quyết rất hay, phải thừa nhận như thế. Nhưng nếu gọi cậu ấy lên ĐTQG thì đá ở đâu?

Bám biên chơi tốc độ thì không phải vai trò cho Văn Quyết rồi. Nếu cho cậu ấy về đá tiền vệ giữa, hỗ trợ phòng ngự cũng không phải. Cho lên đá trung phong cũng không được. Không có chỗ phù hợp cho Văn Quyết ở đội hình của HLV Park Hang-seo.

Ông Park cần tiền vệ chơi nhanh, công nhanh, thủ nhanh, hỗ trợ lẫn nhau mà Văn Quyết thì quen cầm bóng tổ chức tấn công. Ở Hà Nội, Văn Quyết chơi cạnh rất nhiều ngoại binh, có thể nói là lực lượng ngoại binh tốt nhất V.League.

Nào là cựu đội trưởng Thanh Hóa Omar, rồi Moses, trước thì còn Samson. Vì thế cậu ấy được hỗ trợ rất nhiều, không giống lên ĐTQG sẽ phải hỗ trợ người khác. Nếu gọi Văn Quyết lên để dự bị thì cũng không được".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng Việt Nam khó lắm, trình thật cao mới mong thắng chúng ta! - Ảnh 5.

Khi hỏi trận đấu tới giữa Việt Nam - Thái Lan sẽ thế nào, khi đội chủ nhà có thêm nhiều hảo thủ, lại có HLV mới, ông Hải đưa ra nhận định rằng sẽ... không khác gì King's Cup:

"Tôi nghĩ rằng trận tới sẽ lại giống King's Cup thôi. Thái Lan họ có thêm lực lượng, khả năng họ vẫn hơn chúng ta về thế trận nhưng ĐT Việt Nam vẫn sẽ khiến họ lúng túng và lâm vào tâm lý vội vàng. Thái Lan muốn đá để thắng Việt Nam thì khó lắm. Nhưng Việt Nam muốn đá để thắng họ thì cũng... khó lắm. Lần trước chúng ta may mắn ghi bàn vào lưới họ thôi. Tôi nghĩ trận này dễ hòa.

Hôm trước HLV Park Hang-seo có nói một câu rất hay, rằng nếu chúng ta có thắng Thái Lan cũng chưa chắc chắn đầu bảng, chắc chắn đi tiếp mà còn rất nhiều trận khác nữa. Nghĩa là ông Park có cái nhìn rộng, không chỉ biết chú ý vào mỗi địch thủ Thái Lan. Với góc nhìn đó, chúng ta sẽ thoải mái hơn về tâm lý. Còn Thái Lan càng có đội hình mạnh hơn so với King's Cup thì kỳ vọng và áp lực đặt lên họ càng nhiều".

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại