"Cay mũi" với CĐV Việt Nam, người Thái tuyên bố quyết giành lại ngôi số 1 Đông Nam Á

Thùy Linh |

Changsuek - fanpage liên quan đến LĐBĐ Thái Lan - mới đây đã có bài phân tích về trận đấu của ĐT Thái Lan với Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

Trong bài phân tích này, Changsuek nhắc lại lời châm chọc của một CĐV Việt Nam và đặt niềm tin vào ngôi sao số một Chanathip Songkrasin:

"Kể từ khi có kết quả bốc thăm vòng loại Word Cup 2022, sức nóng của trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đã lan nhanh trên các trang mạng xã hội.

Một giáo sư danh tiếng từng nói rằng: "Trước tiên, bạn hãy đặt mục tiêu thật cao. Sau đó, nếu bạn mắc những sai lầm, bạn vẫn có thể hưởng lợi nhờ những nỗ lực trên con đường thực hiện mục tiêu đó".

Cơ hội giành chiến thắng của Thái Lan đã trở thành một vấn đề được bàn tán rất nhiều với các quan điểm và ý kiến ​​khác nhau. Một trong những quan điểm nhận được sự đồng ý của số đông là: "Chúng ta đang ở trong giai đoạn khó khăn, và đây là cơ hội vàng để trở lại quỹ đạo chiến thắng".

Nhưng có một số nghi ngờ khi nhìn vào thành tích của ĐT Thái Lan trong quá khứ dù ở giải giao hữu hay chính thức. Đúng là bóng đá thường không diễn ra theo cách mà nhiều người muốn. Đôi khi các nhiệm vụ có vẻ dễ dàng nhưng thực tế nó lại trở nên rất khó khăn, ví dụ như trận thua trước Malaysia, Việt Nam hay thậm chí là cả Ấn Độ.

Cay mũi với CĐV Việt Nam, người Thái tuyên bố quyết giành lại ngôi số 1 Đông Nam Á - Ảnh 1.

Người Thái rất quyết tâm giành chiến thắng trước Việt Nam

Đặc biệt là chuyện một đội tuyển lớn như chúng ta lại gây "chấn động" khi bị loại khỏi AFF Cup 2018 ngay trên sân nhà bởi Malaysia. Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan không ghi được bàn tại King’s Cup - giải đấu giao hữu do chính chúng ta tổ chức.

Từ đầu năm đến nay, ĐTQG Thái Lan mới chỉ thắng 2 trên 8 trận. Đây có thể được coi là sự thất bại đối với nền bóng đá nước nhà.

So sánh với Việt Nam - đội tuyển đã có nhiều thành công trong năm vừa qua, chúng ta không có gì nổi trội hơn. Chanathip Songkrasin đã từng trả lời phỏng vấn rằng: "Mục tiêu của tôi là giúp tuyển Thái Lan đứng đầu bảng G. Tôi muốn thắng mọi trận đấu ở bảng này".

Đúng vậy, nó phù hợp với Chanathip và anh ta phải chiến đấu như vậy!

Cay mũi với CĐV Việt Nam, người Thái tuyên bố quyết giành lại ngôi số 1 Đông Nam Á - Ảnh 2.

Chanathip là ngôi sao hàng đầu của Thái Lan nhiều năm qua

Đừng quên rằng bảng đấu này khá giống với vòng loại World Cup 2018 (có đội đến từ Trung Đông và Việt Nam, Indonesia đều góp mặt trong đó). Có căn cứ để nói rằng, bóng đá Thái Lan đang được phát triển tốt hơn trước. Bởi vì nhiều cầu thủ đã và đang chơi bóng ở nước ngoài và Thai League được điều hành ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Việt Nam có thể nói là đối thủ nhẹ nhất trong nhóm hạt giống số 2. Họ đã tạo ra sự cay đắng cho chúng ta ở nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau (cộng với trận thua của bóng đá nữ vừa qua), nhưng 3 điểm chính là mục tiêu cuối cùng.

Một trận thắng được coi là sự bù đắp cho những giọt nước mắt trong quá khứ, cũng như đáp trả vào CĐV Việt Nam - những người thường trêu chọc chúng ta rằng "Bóng đá Thái Lan thua tất cả các cấp độ ĐT của Việt Nam".

Trận quyết chiến sẽ diễn ra dưới sự cổ vũ của gần 20.000 CĐV chủ nhà. Đây không chỉ đơn giản là trận mở màn, mà còn là lời khẳng định cho cuộc chiến giành lại vị thế số 1 của bóng đá khu vực.

Dù sao đi nữa, hãy chiến đấu đi! Chúng ta có thể có bao nhiêu ngôi sao trong đội hình, và liệu có bao người trong số đó sẽ thể hiện tốt? Quan trọng nhất, phần thưởng xứng đáng cho họ sẽ là lời khẳng định cho sự trở lại của ông vua bóng đá Đông Nam Á".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại