HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng đậm dễ đi tiếp, Việt Nam sợ toàn hòa rồi bị loại

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải tự tin Việt Nam rất khó thua vào thời điểm hiện tại, nhưng cũng không dễ thắng các địch thủ mạnh và có thể vì thế mà khó vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup.

Thái Lan thắng đậm dễ đi tiếp, Việt Nam sợ toàn hòa rồi bị loại

Tối qua, Thái Lan có chiến thắng ấn tượng 3-0 trên sân Indonesia. Nhận định về trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải cho biết:

"Tôi vẫn nói, Thái Lan càng đá sẽ càng hay vì họ có HLV đẳng cấp. Khả năng huấn luyện của ông Nishino là không phải bàn rồi. Mà chất lượng cầu thủ của họ rất tốt. Nếu so ra, Việt Nam chúng ta còn không tốt bằng họ đâu. So từng vị trí, cầu thủ Việt Nam khó bằng Thái Lan.

Thái Lan thắng thế này, càng đá họ sẽ càng mượt mà, và quan trọng nhất là tinh thần họ lên rồi. Chứ nếu họ thua trận vừa rồi thì lại rất khó khăn".

Từ câu chuyện của Thái Lan, ông Hải lo ngại cho Việt Nam: "Việt Nam chúng ta, tôi vẫn nói là rất khó bị đánh bại. Nhiều người cứ bảo ông Park chơi 3 hậu vệ, nhưng thực ra là 5, 2 tiền vệ biên lùi về khi phòng ngự nữa.

Để ăn được Việt Nam thì đối thủ phải vượt trội, phải chơi thật nhanh áp đảo chúng ta. Ví dụ như Iran đá thắng Việt Nam ở Asian Cup ấy. Họ đá vùi dập chúng ta không có cơ hội phản kháng.

Nhưng bóng đá mà, chỉ có 11 vị trí thôi, anh tập trung chỗ này thì khó chỗ khác. Nếu quan sát các buổi tập của ông Park thì ông ấy rất ít khi rèn cho hàng tiền đạo, chủ yếu tập trung cho phòng ngự.

Vì tôi nghĩ theo ông ấy quan niệm, tiền đạo là phải ngẫu hứng. Ông ấy cho rằng về cơ bản, ở CLB dạy hết rồi. Còn riêng phòng ngự thì phải khuôn khổ, có kỷ luật, đấu pháp, nên khi lên tuyển ông ấy rèn rất kĩ.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng đậm dễ đi tiếp, Việt Nam sợ toàn hòa rồi bị loại - Ảnh 2.

Nhiều cậu ở tuyến trên nói chuyện hay hỏi tôi là tại sao ông Park lại huấn luyện như thế, thì tôi bảo mỗi HLV có một triết lý khác nhau, đừng đòi hỏi ở HLV. Ông Park gần như không thay thế hàng thủ, nhưng thay hàng tiền đạo rất nhiều. Ông ấy không rèn, nhưng sẽ chọn người tùy thuộc theo trận đấu.

Ví dụ Anh Đức có lối chơi thiên về làm tường, phối hợp thêm cùng đồng đội. Nếu đá với đội mà chúng ta kiểm soát được bóng thì dùng Anh Đức rất tốt cho tấn công. Còn đá với đội như Thái Lan ở trận vừa rồi, chúng ta phòng ngự phản công, khó cầm bóng tuyến giữa thì tung Anh Đức vào lại khó.

Anh Đức chậm rồi, đá mà cầm bóng chờ thì không có người lên. Vì vậy ông ấy chọn Văn Toàn, phất lên thì chạy đua đuổi rồi dứt điểm.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng đậm dễ đi tiếp, Việt Nam sợ toàn hòa rồi bị loại - Ảnh 3.

Nhưng về cơ bản, lối chơi của ông Park để thủng lưới, để thua thì rất khó, nhưng để thắng được người ta cũng rất khó nếu gặp các đối thủ mạnh như Malaysia, Indonesia mà họ cũng lại chơi phòng ngự nữa.

Bởi thế tôi có nỗi lo là chúng ta có thể bất bại đấy nhưng có khi bị loại. Còn Thái Lan họ đá thắng đậm, có thể chỉ nhì bảng nhưng lại khả năng đi tiếp. UAE thì khỏi bàn rồi vì họ rất mạnh".

Việt Nam có thể vô địch SEA Games nhờ những nhân tố mới

U22 Việt Nam vừa có chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc, nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng chưa thể nói gì nhiều sau trận này.

"Trận vừa rồi thực ra Việt Nam chơi cũng không hay đâu, nhưng Trung Quốc đá kém quá. Tôi vẫn nghĩ dù không có những tài năng mới nổi bật thì cả tập thể của họ cũng phải có một tầm nào đó, vì thường thì các tuyển Trung Quốc vẫn hơn chúng ta. Họ đáng lẽ phải giữ được cái đẳng cấp.

Nhưng trận vừa rồi Trung Quốc đá quá tệ, họ không kiểm soát được bóng, mà nhiều pha bóng 1 vs 1 chơi còn rất ngờ nghệch. Trong con mắt chuyên môn, nhiều pha tôi nghĩ nếu họ tì đè, cài cắm, tiểu xảo một chút thì chặn được Việt Nam rồi, nhưng họ không làm được.

Tất nhiên lứa U22 Việt Nam này có nhiều cầu thủ mới rất tốt, ví dụ như Hoàng Đức của Viettel, đá rất tốt. Hoàng Đức kỹ thuật, chuyền bóng tốt nhưng cũng có khuyết điểm là còn hơi chậm".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng đậm dễ đi tiếp, Việt Nam sợ toàn hòa rồi bị loại - Ảnh 4.

Theo ông Hải "lơ", lứa U22 Việt Nam này rất mạnh khi ngoài Quang Hải, Văn Hậu còn nhiều nhân tố mới khác. Và ông Hải cho rằng rất có thể chính những nhân tố mới đấy mới là những người tạo bất ngờ, mang về HCV SEA Games.

"Khi có tin Văn Hậu không được dự SEA Games thì tôi cũng lo đấy. Vì một cầu thủ như Văn Hậu là rất cần cho đội, vừa có chuyên môn rất tốt lại kinh nghiệm. Quang Hải thì cũng rất tốt, nhưng tôi không khen quá.

Cậu ấy đá ở U22 Việt Nam không chắc sẽ tốt như trên ĐTQG đâu. Quang Hải kỹ thuật nhưng qua người không phải quá tốt. Cậu ấy không có xu hướng qua người để vượt về phía trước mà là qua ngang. Tốc độ của Quang Hải không quá tốt.

Một tiền vệ đẳng cấp cao, có khả năng xoay chuyển thế trận là khi cần có thể qua người, đâm về phía trước rồi ghi bàn. Còn khả năng chuyền của Quang Hải tốt, nhưng ở đội U22 chưa chắc đã tận dụng được vì các đồng đội xung quanh không hay như ở ĐTQG. Ở hàng tiền vệ, chính ra tôi lại hy vọng vào Hoàng Đức hơn. Rất có thể ở SEA Games tới, những nhân tố mới sẽ tạo nên bất ngờ cho U22 Việt Nam".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan thắng đậm dễ đi tiếp, Việt Nam sợ toàn hòa rồi bị loại - Ảnh 5.

Văn Hậu sẽ tỏa sáng, nhưng Quang Hải hay Công Phượng thì khó

Nhận xét về thương vụ Văn Hậu sang chơi ở CLB Hà Lan Heerenveen, ông Lê Thụy Hải nói: "Tôi tin là Văn Hậu sẽ thành công, vì lối hơi của cậu ấy phù hợp với nhiều đội bóng. Khả năng của Văn Hậu cũng rất tốt.

Nhưng Quang Hải được nhiều người khen thì có thể lại không phù hợp nếu đến châu Âu. Lối chơi và khả năng của cậu ấy chưa chắc đã chơi tốt. Về phần Công Phượng, lối chơi của cậu ấy còn tối lắm, khó tỏa sáng. Lối chơi của Công Phượng khó có đội nào chiều nổi, đá ở V.League còn khó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại