HLV Lê Thụy Hải: Ôm mộng vô địch, Việt Nam không cần lo về xếp hạng hạt giống SEA Games

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh) |

Theo HLV Lê Thụy Hải, để vô địch SEA Games 2019, Việt Nam sẽ cần vượt qua mọi đối thủ vì vậy không cần phải kiến nghị thay đổi nhóm hạt giống.

BTC SEA Games 2019 đã xếp U22 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 4, môn bóng đá nam vì thành tích bị loại ngay từ vòng bảng, SEA Games 2017. Tuy nhiên, ở giải đấu cách đây 2 năm, Việt Nam có 10 điểm, còn 2 đội khác cũng bị loại từ vòng bảng là Myanmar và Singapore chỉ có 9 và 6 điểm mà lại được xếp nhóm hạt giống số 3.

Chính bởi thế, VFF đang kiến nghị lên nước chủ nhà, để chuyển ý kiến lên BTC SEA Games 2019, hòng có những điều chỉnh hợp lý hơn.

Dù vậy, ở chính Việt Nam lúc này lại đang có những quan điểm trái ngược, về vấn đề "đòi quyền lợi" cho đội U22. Không ít ý kiến cho rằng, nếu chúng ta muốn đoạt HCV thì không cần đòi hỏi sự thay đổi nhỏ này (có thể chỉ là chuyển từ nhóm hạt giống số 4 lên số 3).

"Theo tôi nghĩ, điều cơ bản ở đây là xếp hạng hạt giống sẽ mang lại cái lợi gì cho chúng ta. Nếu không mang lại cái lợi thì cũng không cần đấu tranh.

Mục tiêu của chúng ta ở SEA Games là phải vô địch, nên chuyện đấu tranh này theo tôi không cần thiết và không nên. Thành tích lần trước của chúng ta thật sự không có, thì bị xếp hạt giống thấp là đúng rồi.

Ở đây lý thì chúng ta cũng có, nhưng theo tôi nghĩ không cần thiết, vì nó cũng không thật sự quan trọng lắm. Mục tiêu là vô địch, thì gặp đội nào cũng phải thắng. Chúng ta ở nhóm hạt giống đó thì gắp thăm dễ gặp đội mạnh. Gặp rồi, thắng trước thì vào vòng sau càng dễ thôi mà" - HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm.

HLV Lê Thụy Hải: Ôm mộng vô địch, Việt Nam không cần lo về xếp hạng hạt giống SEA Games - Ảnh 1.

Toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam lại tràn trề kì vọng vào chiếc HCV SEA Games 2019 (Ảnh: Đông Anh).

Dù không hào hứng với ý định của VFF, nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng nên khen ngợi LĐBĐ Việt Nam về sự tận tâm, lo lắng cho đội bóng những điều tốt nhất, từ nhỏ đến lớn.

"Họ là những người lãnh đạo, như là người cha phải lo cho những đứa con. Vậy nên các anh ấy phải tìm ra những kẽ hở để lo. Như thế là sự tận tâm, suy nghĩ làm sao tốt nhất cho đội tuyển. Điều ấy đáng khen chứ".

Ngược về cách đây ít ngày, một vấn đề khác cũng được NHM bóng đá Việt Nam quan tâm, đó là xếp hạng của V.League trong mắt AFC. LĐBĐ châu Á xếp giải đấu cao nhất của Việt Nam đứng thứ 22, khi so với các giải đấu khác ở châu Á, và cũng chỉ đứng thứ 5 so với ở ĐNÁ.

Trong năm 2018 và đầu 2019, các ĐTQG Việt Nam nhìn chung cho thấy sự vượt trội ở khu vực. Thế nhưng, V.League của chúng ta lại bị đánh giá không cao.

"Về chuyện xếp thứ hạng này, chúng ta cũng ít được xem các giải VĐQG của nước ĐNÁ khác, thông tin trên truyền thông thì nhiều khi cũng chưa chính xác, vì hay tự bênh nhau. Nhưng chúng ta cần thừa nhận, V.League cần thay đổi mạnh mẽ hơn nữa. Đây là vấn đề các nhà báo, nhà chuyên môn cần đóng góp ý kiến.

Chủ tịch VPF, anh Tú là người rất nhiệt tình, dù có thể chưa quá giỏi. Nhưng những người như anh ấy lên làm không phải vì điều gì, hay vì quyền lợi gì, không phải thế. Anh Tú từng làm futsal cũng rất tốt. Chúng ta nên ủng hộ những người như thế.

Nhưng những người làm công việc khác ở dưới, như anh Dương Văn Hiền, phân công trọng tài nhiều trận không ra sao cả. Nhiều trận đấu vỡ là do trọng tài.

Rồi chúng ta cần phải làm cương quyết. Các cầu thủ, trọng tài không đúng đắn ở V.League chúng ta phải xử lý, để làm trong sạch V.League, để giải đấu được củng cố hơn thì chúng ta mới có thể so được với các nước trên thế giới.

Nhiều sân bây giờ đang xuống, số sân lên rất ít, như của Hà Nội hay Than Quảng Ninh. Những sân như Đà Nẵng, Bình Dương giờ có ai xem bóng đá mấy đâu, rất buồn.

Hiện nay nhìn vào, V.League không có gì khởi sắc cả. Ngoại binh toàn người cũ quá rồi mà vẫn hay, số người mới hay không có. Các cầu thủ trẻ vào V.League đa phần thui chột. Quang Hải hay như vậy, cũng đang khó khăn ở V.League. HAGL có lứa hay như thế nhưng vào V.League có thấy gì đâu.

HLV Lê Thụy Hải: Ôm mộng vô địch, Việt Nam không cần lo về xếp hạng hạt giống SEA Games - Ảnh 3.

Sự nổi bật của Văn Toàn chỉ là hiện tượng, còn không ít ngôi sao trẻ khác lại đang chìm nghỉm ở V.League (Ảnh: Đông Anh).

Công Phượng, Xuân Trường đi nước ngoài thôi không nói, còn những em khác có hay đâu. Mãi rồi Văn Toàn mới có được mấy trận tốt. Tiến Linh hay Đức Chinh đều chưa ổn, còn ai khá nữa đâu. Các em U23 hay như vậy nhưng về V.League thì rất khó khăn.

Đáng lẽ V.League phải là nơi để các em vọt lên, trưởng thành, phát huy tài năng thì chưa thấy được. Điều này 1 phần do giải đấu, một phần vì các CLB chưa chú trọng lắm nên các em rất thiệt thòi" - ông Lê Thụy Hải tiếp.

Liên quan tới V.League, ở vòng 5 đã xảy ra vấn đề nổi cộm trong trận đấu giữa Hải Phòng vs Đà Nẵng (1-1, ngày 14/4). Đã có rất nhiều pha bóng thô bạo xảy ra, có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ là Nguyễn Hữu Phúc (53') và Bùi Tiến Dụng (77'). Bản thân trọng tài cũng bị chỉ trích vì có nhiều sai sót.

"Trận đấu của Hải Phòng là do trọng tài yếu kém quá. Bóng đá hay phát sinh, nảy nở ra những chuyện ấy. Con người mà, cay cú, bột phát... nhưng những cái đó đều có thể xử lý được. Vì sao nước ngoài xử lý được mà mình thì không.

Vì họ đào tạo cầu thủ về đạo đức từ nhỏ. Họ cho các em biết bóng đá là gì, phải biết tôn trọng nó vì đó là nghề, là cuộc sống. Nếu các em làm hỏng chân đối thủ, thì đối phương sẽ mất cuộc sống, mất nghề. Ngược lại, mình bị cũng thế nên phải tôn trọng, bảo vệ cho nhau kể cả đối phương.

Thứ hai, trọng tài là phải giỏi. Không phải đàng hoàng, thẳng thắn là được, mà lỗi không biết thì cũng không ổn. Bóng đá cho phép đá bạo, đá rát, làm đối thủ khó khăn, nhưng phải đúng luật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại