HLV Lê Thụy Hải: Cần cấm vĩnh viễn chứ không phải phạt có thời hạn HLV gạ dàn xếp tỷ số

Linh Đan |

Liên quan đến án phạt dành cho vụ gạ dàn xếp tỉ số ở giải Bóng đá bãi biến QG 2019, HLV Lê Thụy Hải cho rằng những cái tên liên quan rất dễ "nhúng chàm" trở lại sau khi mãn án.

Vào sáng 30/7, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp và đưa ra án phạt với các nhân vật liên quan đến vụ rò rỉ băng ghi âm đề nghị dàn xếp tỉ số giữa hai đội Khánh Hòa và Đà Nẵng ở giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019.

Theo đó, HLV Lê Văn Tú bị phạt 6 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong vòng 24 tháng do có hành vi lôi kéo ông Mai Văn Đức, HLV đội Đà Nẵng dàn xếp trận đấu, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Vị HLV này cũng bị cơ quan chủ quản là Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa cắt thi đua cuối năm 2019.

HLV Lê Thụy Hải: Cần cấm vĩnh viễn chứ không phải phạt có thời hạn HLV gạ dàn xếp tỷ số - Ảnh 1.

Khánh Hòa lên ngôi vô địch giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019 nhưng HLV của đội lại vướng vào scandal dàn xếp tỉ số.

Đánh giá về mức phạt dành cho HLV Lê Văn Tú của Khánh Hòa, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ:

"Mọi thứ đều có luật, để án phạt được đưa ra thì tất nhiên phải có bàn luận, đánh giá từ tổ chức. Còn tôi vẫn bảo lưu quan điểm cá nhân, nếu ai mua bán, dàn xếp tỉ số thì tốt nhất nên nghỉ đi. Bóng đá bây giờ không ai làm vậy cả. Như thế chỉ có hủy hoại nền bóng đá.

Mà những con người đã như thế rồi thì sau này lại tiếp tục thôi. Ngựa quen đường cũ. Khó tránh, khó thay đổi lắm, tốt nhất nên để cho người ta nghỉ. Quan điểm cá nhân của tôi là như vậy. Nếu anh cứ đàng hoàng thì không ai dám rủ rê cả, nhưng đã bị rồi thì dễ bị gạ gẫm lắm.

Chúng ta nên cương quyết để cho mọi thứ trong sạch lên. Đừng nghĩ cấm thì người ta sẽ chết. Chả ai chết cả. Bóng đá Việt Nam đang tốt dần lên, cần mạnh tay để giữ được hình ảnh, giữ được cái tốt".

Ngoài trường hợp của HLV Lê Văn Tú, Ban kỷ luật VFF cũng đình chỉ HLV Mai Văn Đức (Đà Nẵng) thời hạn 18 tháng và phạt 4 triệu đồng. Các lỗi của ông Đức được xác định gồm có: Phản ứng trọng tài trong trận chung kết giải bóng đá bãi biển 2019; không cho cầu thủ của đội lên nhận giải Á quân và các danh hiệu cá nhân của giải; không cung cấp băng ghi âm cho ban tổ chức giải bóng đá bãi biển 2019.

Cầu thủ Nguyễn Bảo Trung (Khánh Hòa) bị đình chỉ 3 trận, phạt 2,5 triệu đồng do phản ứng trọng tài trong trận chung kết. HLV phó đội Khánh Hòa Kiều Minh Văn bị cảnh cáo vì hành vi tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại