HLV Lê Thụy Hải: Nỗi buồn của Công Phượng là lành mạnh

ĐÀO BÍCH |

“Tôi cho rằng nỗi buồn của Công Phượng là lành mạnh. Cậu ấy sẽ học được cách vượt qua mà thôi”, HLV Lê Thụy Hải nói về những bức ảnh lặng lẽ mới đây của tiền đạo số 10 đội tuyển U23 Việt Nam.

Câu chuyện về những khoảng lặng trong chuyến trở về của các cầu thủ U23 Việt Nam đang thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, theo HLV Lê Thụy Hải , nỗi buồn riêng của một vài cá nhân nào đó là tâm lý bình thường.

“Chúng ta đã có niềm vui chung rồi còn nỗi buồn riêng đó là câu chuyện cá nhân của họ, không nên phán xét”, ông nói.

Theo nhà cầm quân này, có thể với một số cầu thủ, họ đã không đạt được thứ họ mong muốn hoặc chưa thỏa mãn với thành công hiện tại thì buồn là đương nhiên. Thế mới là cầu thủ. Các bạn ấy nên như vậy và họ sẽ học được cách vượt qua.

"Nỗi buồn của Công Phượng , nếu có, cũng là rất lành mạnh. Buồn để vươn lên chứ không phải để đi xuống. Nhưng phải biết tiếc nuối để quyết tâm làm được nhiều hơn nữa ở những lần sau. Trong thể thao, thời gian dành cho các cầu thủ rất ngắn", HLV Thụy Hải cho biết.

"Trong thể thao, đặc biệt là bóng đá thì việc huấn luyện viên tạo ra các áp lực đối với cầu thủ là chuyện đương nhiên. Cầu thủ họ hiểu rõ điều đó và tự chịu trách nhiệm để vượt qua áp lực".

HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng, đối với đội tuyển U23 Việt Nam năm nay, họ đã ra sân rất tuyệt vời. "Thậm chí họ đã vượt qua được giới hạn của chính mình để thi đấu quả cảm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Họ đã làm được những điều mà các bậc cha chú đi trước chưa làm được.

Đó thực sự là niềm tự hào. Nhưng ranh giới giữa chiến thắng và thất bại, thử thách và vinh quang rất mong manh. Quang Hải được xưng tụng như một người hùng bởi cả đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng. Và bởi vì bóng đá là bộ môn của tập thể. Tập thể là quan trọng nhất và cá nhân phải hòa chung vào đó.

Ông Park Hang-seo đã nói rất đúng rằng, thành tích của U23 Việt Nam hội tụ rất nhiều yếu tố, từ những con người thầm lặng nhất trong bếp núc, bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ thể lực, người phiên dịch…

Sự hâm mộ của công chúng hay một số cá nhân được cho là “quá khích” cũng hoàn toàn dễ hiểu và đáng được thông cảm. Họ có quyền bày tỏ cảm xúc trước thành tích của U23 Việt Nam", HLV Lê Thụy Hải nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại