HLV Lê Thụy Hải: Nhìn Indonesia mới thấy Việt Nam được tung hô quá nhiều

Đoàn Dự |

Ngay trong khía cạnh ĐT Việt Nam được tung hô nhiều nhất, được cho là sẽ đi vào lịch sử thì thực tế, chúng ta vẫn còn kém xa Indonesia.

ĐT Việt Nam tinh thần tốt, nhưng tốt sao bằng Indonesia!

Nhìn lại cả hành trình AFF Cup 2016 của ĐT Việt Nam, để khen thì cũng có, nhưng khen nhất là gì? Đó chính là tinh thần, khao khát của các tuyển thủ, điều đã được chính HLV khó tính Lê Thụy Hải nói đến liên tục trước khi các trận ở vòng bảng diễn ra.

Điểm mạnh ấy đã được thể hiện rõ nét nhất ở trận lượt về Bán kết AFF Cup khi chúng ta tiếp đón Indonesia ở sân nhà. Thua 1 bàn, thiếu 1 người, các học trò của HLV Hữu Thắng vẫn ghi được 2 bàn, để kéo đối thủ vào hiệp phụ...

Chúng ta đã bị loại khỏi AFF Cup và đến giờ, những nỗi đau vẫn chưa nguôi, những tranh cãi vẫn còn lẻ tẻ. Nhưng tựu chung, tất cả đều ca ngợi tinh thần chiến đấu của ĐT Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình.

HLV Lê Thụy Hải: Nhìn Indonesia mới thấy Việt Nam được tung hô quá nhiều - Ảnh 1.

Bỗng vụt 1 cái, trận đấu tưởng chừng vô thưởng vô phạt với Việt Nam, Indonesia tiếp đón Thái Lan trên sân nhà ở lượt đi Chung kết AFF Cup kết thúc theo cách rất khó ngờ. Đội chủ nhà đã thắng 2-1, đúng với kịch bản thắng Việt Nam ở lượt đi Bán kết, cũng trong tư thế của đội bị đánh giá yếu hơn.

Đến lúc này, người ta phải lật ngược lại 1 vấn đề: Tinh thần của ĐT Việt Nam tốt đấy, nhưng là gì khi so với tinh thần của Indonesia? Và có thật Indonesia vượt qua Việt Nam, nhưng họ vẫn là đội bóng thực tế "chẳng có gì nhiều" như Lê Công Vinh đã nhận định?

"Chúng ta khen ĐTVN về tinh thần nhiều quá, còn tinh thần của Indonesia có tốt không? Rất tốt. Dù khó khăn họ vẫn chơi và có kết quả tốt.

Tất nhiên là trước Thái Lan họ vẫn rụt rè, sợ sệt. Có lúc không ai tranh chấp, họ vẫn đâm vào nhau, rất căng thẳng, lo lắng, không thoải mái, nhìn rất rõ. Nhưng tinh thần thì tuyệt vời, lăn xả, tích cực, thể lực rất tốt. Họ chơi đến khi kiệt quệ về sức lực" – HLV Lê Thụy Hải nhận định.

AFF Cup 2016: Indonesia 2-1 Thái Lan

Công bằng mà nói, Indonesia đã may mắn trước Thái Lan. Thái Lan chơi tốt hơn, nhưng vẫn có những điểm yếu, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Indonesia cũng có những thời điểm hớ hênh phòng thủ, nhưng Thái Lan lại tận dụng không thành công.

Đấy là bóng đá, mạnh hơn không phải lúc nào cũng thắng. Nhưng có 1 điểm, tinh thần tốt thì lúc nào cũng giúp cơ hội chiến thắng cao hơn.

"Hàng thủ của Thái Lan không ổn. Họ chơi đơn giản và không mạnh mẽ. Tất nhiên, tình huống gỡ hòa 1-1 họ cũng không may mắn. Nhưng họ không phối hợp được nhiều, đơn điệu, phá dài lên chứ không có điểm nhấn. Thái Lan đá trên chân thật nhưng hàng thủ không tốt.

Bóng đá là thế, khi lên đỉnh cao nhất thì dừng lại thôi. Các đội khác thì đuổi theo, dù không phải tất cả các mặt, có thể là về thể lực, tinh thần. Còn về cách chơi, Thái Lan vẫn điềm đạm hơn, họ có tổ chức phối hợp tốt dù thua, sắp hết giờ vẫn điềm tĩnh. Nhưng Indonesia thì không vội vàng, hoảng loạn và đã thành công" – cựu GĐKT của CLB Thanh Hóa tiếp.

HLV Lê Thụy Hải: Nhìn Indonesia mới thấy Việt Nam được tung hô quá nhiều - Ảnh 3.

Indonesia đã có trận đấu quá quả cảm trước Thái Lan.

"Tôi nghĩ ĐT Việt Nam có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Riêng về phòng ngự, chúng ta chơi không tốt bằng Indonesia" – HLV Lê Thụy Hải.

Khen ngợi Indonesia là thế, nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng ở trận lượt về trên sân nhà, Thái Lan sẽ ngược dòng thành công.

"Ở sân nhà, Thái Lan sẽ làm chủ. Indonesia sẽ chơi phòng ngự, giống trước chúng ta ở Mỹ Đình. Thái Lan họ toàn diện hơn, đánh đầu, sút xa, phối hợp. Tôi nghĩ Thái Lan sẽ vô địch.

Ông Aflred Riedl sẽ không chơi phòng ngự đơn thuần, đá 4-4-2, dùng 2 tiền đạo. Ông ấy cũng cần nhìn nhận đá với Thái Lan chỉ phòng ngự thì sẽ thua".

Indonesia gặp Thái Lan thì thắng, còn Việt Nam chắc gì?

Indonesia đã thắng Thái Lan nhờ may mắn, nhưng cũng nhờ rất nhiều vào tinh thần thi đấu. Còn Việt Nam được đánh giá tốt hơn Indonesia nhưng khi gặp Thái Lan thường tâm lý rồi thất bại, lý do vì đâu?

"Đội chúng ta khi gặp các đối thủ buộc phải thắng, mà quá khứ chưa từng thắng thì rất căng cứng. Kĩ chiến thuật, thể lực thì không thua nhưng khi tập trung quá mức, chúng ta bị khớp. Anh làm quá sức thì không còn là mình nữa.

Kể cả Indonesia đá với Thái Lan nhiều khi quá căng cứng, mất mình. Khi gỡ hòa thì tỉnh táo, đá được. Chúng ta cũng bị như vậy, rất nặng nề khi gặp Thái Lan. Cái đó còn để lại cho bao thế hệ sau nữa.

Đình Đồng không thể đá tệ vậy. Nguyên Mạnh thừa biết tình huống đó không thể vào. Nhưng trận đấu quá căng thẳng thì dẫn tới bàn thua đó. Đình Luật, Quế Ngọc Hải đều bị vậy, bị sức ép, không thoải mái. Nó làm cầu thủ mất đi khả năng của họ" – HLV Lê Thụy Hải nói.

HLV Lê Thụy Hải: Nhìn Indonesia mới thấy Việt Nam được tung hô quá nhiều - Ảnh 5.

Đình Đồng - Nguyên Mạnh đã có 1 tình huống tệ hại đến khó tin.

Nhận biết là vậy nhưng bao năm qua, tâm lý vẫn là điểm yếu của bóng đá Việt Nam vì không biết khắc phục đúng cách.

"Làm tâm lý không dễ, cần cho các em cọ xát với những đội cao hơn, biết phải làm gì. Còn nói cho vui, giao hữu mời toàn đội yếu yếu, đến lúc gặp đội mạnh lại khó. Môn nào ở Việt Nam cũng bị thế.

Nếu thường xuyên cọ sát đội mạnh có thể thua, ông Calisto đá giao hữu toàn thua nhưng vào giải thành công. Còn chúng ta đá toàn thắng, cảm giác bước lên đỉnh cao, vào giải nghĩ phải thắng thì lại căng cứng, mất mình đi. Cái này phải trau dồi, không phải ngày 1, 2 mà được" – ông Hải tiếp.

Sáng hôm qua, VFF đã cùng HLV Hữu Thắng tổng kết lại AFF Cup 2016. Nhưng AFF Cup 2016 thực ra đã kết thúc đâu mà còn 2 trận Chung kết rất quan trọng.

Trận lượt đi Chung kết đã có nhiều vấn đề đúc rút cho chúng ta và trận tới, tối 17/12 sẽ còn thêm những kinh nghiệm, bài học bổ ích nữa. Hy vọng, VFF và HLV Hữu Thắng cũng như các cầu thủ Việt Nam sẽ chú ý để có thể chạm tới đỉnh cao trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại