Điều kỳ lạ của Indonesia khiến Thái Lan lo sợ nhất

Tiểu Mã |

ĐT Indonesia đang sở hữu một “con số may mắn” khiến người Thái phải cực kỳ quan ngại.

Tờ Goal Thái Lan vừa có bài viết bày tỏ sự lo ngại về một con số trùng hợp ngẫu nhiên của ĐT Indonesia. Theo đó, đội bóng của HLV A.Riedl luôn ghi 2 bàn thắng trong tất cả 7 trận đấu gần đây nhất.

Kể từ lần giao hữu ngày 8/11 trên sân Mỹ Đình (trận đấu mà Indonesia để thua Việt Nam 2-3), đội bóng xứ Vạn đảo luôn duy trì phong độ ổn định trên hàng công khi liên tục ghi 2 bàn trước Thái Lan, Philippines, Singapore và trong đó có 2 lượt trận vòng bán kết gặp ĐT Việt Nam.

Nếu thống kê trong cả năm 2016, ĐT Indonesia ghi tổng cộng 19 bàn trong tổng số 10 trận (hiệu số gần 2 bàn/trận).

Hiện tại, thầy trò HLV Riedl đang coi số 2 là "con số may mắn" đem lại hy vọng lớn cho ĐT Indonesia trước trận chung kết lượt về gặp Thái Lan.

Điều kỳ lạ của Indonesia khiến Thái Lan lo sợ nhất - Ảnh 1.

ĐT Indonesia đang sở hữu hàng công cực kỳ ổn định.

Tiền vệ ngôi sao Stefano Lilipaly nói: "Chúng tôi đã liên tục ghi 2 bàn trong mỗi trận đấu. Chúng tôi đang rất hy vọng có thể làm được điều đó tại Bangkok. Thái Lan là đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi cũng đang tỏ ra mình chẳng hề kém cạnh.

So với Thái Lan, cách chúng tôi tiến đến trận chung kết là vất vả hơn rất nhiều nhưng điều đó cho thấy ĐT Indonesia luôn biết vượt qua những áp lực vô cùng lớn để giành được chiến thắng.

Chúng tôi đang rất tự tin có thể làm được điều tương tự như những trận đấu vừa qua ngay trên sân Rajamangala, đó là vượt qua áp lực để lên ngôi vô địch".

Điều kỳ lạ của Indonesia khiến Thái Lan lo sợ nhất - Ảnh 2.

Lilipaly rất tự tin vào khả năng lên ngôi của ĐT Indonesia.

Thực tế, niềm tin của Lilipaly và đồng đội là hoàn toàn có cơ sở bởi Indonesia chính là đội tuyển có hàng công ổn định nhất ở khu vực Đông Nam Á, kể từ ngày khai màn AFF Cup.

Ở giải đấu năm nay, Indonesia và Thái Lan cũng cho thấy sự đối lập trong lối chơi. Trong khi Kiatisuk vẫn trung thành với lối tấn công quyến rũ thì HLV Riedl lại thực dụng hơn hẳn với việc lựa chọn phương án phòng ngự phản công.

Trong trường hợp Indonesia ghi được bàn thắng trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt về, chắc chắn những khó khăn cho Thái Lan sẽ bị nhân lên gấp bội và đây cũng là điều thầy trò HLV Kiatisuk lo lắng nhất vào lúc này.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại