HLV Lê Thụy Hải: "Không thể lấy hoàn cảnh khó khăn ra bao biện cho tiêu cực ở Đồng Tháp"

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng bóng đá Đồng Tháp cần phải chịu trách nhiệm về vụ tiêu cực của các cầu thủ trẻ và án phạt của VFF cần có tính răn đe hơn.

Hôm qua, VFF vừa đưa ra án phạt cho các cầu thủ U21 Đồng Tháp dính tiêu cực ở vòng loại U21 Quốc gia 2019. Là chủ mưu vụ cá cược 150 triệu đồng rồi rủ đồng đội dàn xếp tỷ số, Huỳnh Văn Tiến bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý trong 5 năm. Mười cầu thủ khác bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý 6 tháng.

Trước án phạt này của VFF, HLV Lê Thụy Hải cho rằng chưa đủ tính răn đe: "Án kỷ luật như thế rất dễ nảy sinh ra các việc khác. Theo tôi nên có tính răn đe hơn nữa vì thực ra, cấm 5 năm thì cậu Tiến kia cũng không theo bóng đá được nữa. Kể các các cầu thủ bị cấm 6 tháng, sau này cũng rất khó theo bóng đá. Đường nào cũng khó theo bóng đá rồi thì về mặt hình thức, nên ra một án phạt có tính răn đe hơn cho cầu thủ khác nhìn vào.

Bóng đá chúng ta đang tốt như thế này, nếu để ra FIFA rồi ra AFC thì chúng ta ảnh hưởng rất nhiều. Vì thế cần xử phạt có tính răn đe hơn, đó sẽ là một tấm gương. Còn chúng ta không nên nói đến hoàn cảnh khó khăn (của Huỳnh Văn Tiến) này kia, vô cùng lắm. Chẳng lẽ vì hoàn cảnh khó khăn mà làm việc sai trái à?".

HLV Lê Thụy Hải: Không thể lấy hoàn cảnh khó khăn ra bao biện cho tiêu cực ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Tiến (hàng dưới, thứ 3 từ phải sang) (Ảnh: Dương Thu).

Trước đó, thể thao Đồng Tháp đã sớm biết vụ việc tiêu cực nói trên, báo lên sở và công an Đồng Tháp nhưng rồi cuối cùng chỉ xử lý nội bộ nhẹ.

"Chúng tôi tham khảo anh em và phía an ninh, quyết định xử lý ở góc độ lần đầu tiên sai phạm, có độ thành khẩn và xử lý theo tình người nhằm giúp các em có cơ hội quay đầu lại. Nếu kỷ luật hết 11 cầu thủ này thì 5-7 năm nữa Đồng Tháp chưa có lứa cầu thủ chơi ở Giải hạng nhất được. Ngoài ra, năm nay các em sẽ thi đấu Giải U21 quốc gia, lại đang ở độ chín của sự nghiệp, nên chúng tôi đặt mục tiêu giành thành tích cao hơn chiếc HCĐ ở giải 2019.

Huỳnh Văn Tiến là cầu thủ rất quan trọng ở đội U21 trong vai trò tiền vệ phòng ngự, lại đang là đội phó. Do đó, Tiến bị chúng tôi cắt tiền ăn 6 tháng và trả về nhà, không cho tập luyện mấy tháng. 10 cầu thủ liên quan còn lại thì cắt tiền ăn 2 tháng, bị đẩy xuống tập ở tuyến năng khiếu" - phó giám đốc Trung tâm TDTT Đồng Tháp ông Phạm Quốc Dũng chia sẻ trên Tuổi Trẻ hồi tháng Ba vừa rồi.

Theo ông Dũng, dù là người "cầm đầu" vụ việc nhưng Huỳnh Văn Tiến ban đầu cũng chỉ nhận mức phạt nhẹ do có hoàn cảnh khó khăn và bố mẹ đã lên xin lãnh đạo trung tâm.

Khi được hỏi trách nhiệm của bóng đá Đồng Tháp ở đâu khi để xảy ra vụ việc, ông Lê Thụy Hải tiếp: "Mình nói ra thì cũng lại đụng chạm. Nhưng qua đây chúng ta thấy bóng đá Đồng Tháp lúc lên lúc xuống, có lúc tưởng lên rồi cũng không được, cũng loanh quanh vì những "việc ấy" thôi.

Chúng ta thấy rất rõ chứ chẳng phải không. Công tác tổ chức chưa ổn chứ cầu thủ không phải kém, kinh tế không phải nghèo. Rất nhiều người muốn làm bóng đá Đồng Tháp tốt lên nhưng không được. Vì thế cần làm sao cho sòng phẳng, đàng hoàng.

Còn nói thì tất nhiên họ không thích, nhưng bản thân tôi nghĩ, nếu muốn làm bóng đá trong sạch nhất là lúc chúng ta đang tốt, đừng để tiêu cực xảy ra dù với bất kì hoàn cảnh nào, nhất là với các em trẻ".

HLV Lê Thụy Hải: Không thể lấy hoàn cảnh khó khăn ra bao biện cho tiêu cực ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng cần xử lý thật mạnh tay cầu thủ cũng như các bên liên quan tới tiêu cực.

Tiêu cực vẫn mãi không được giải quyết triệt để trong làng bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi làm sao để không còn những chuyện đáng buồn thế này xảy ra, cựu HLV CLB Bình Dương nói:

"Theo quan điểm của tôi, đầu tiên phải giáo dục các cầu thủ thật tốt, đưa việc giáo dục kỷ luật xuống tận địa phương. Nếu địa phương mà họ có những ông chủ mạnh, không phải thuộc các sở thì họ sẽ làm được.

Còn nếu thuộc các sở, thì cán bộ sở cần nghiêm túc. Nếu cán bộ sở mà để xảy ra tiêu cực thì cần một phần chịu trách nhiệm chứ. Chúng ta phải nhìn nhận toàn cục chứ không phải để thế. Nếu cần thì cấp cao hơn VFF cũng phải vào cuộc".

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ về cảm xúc của mình trước vụ tiêu cực của các cầu thủ U21 Đồng Tháp:

"Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn khi nghe tin này. Bản thân tôi luôn nghĩ sẽ không còn tiêu cực như thế nữa. Vì giờ đâu phải thời bao cấp. Bóng đá là của các ông chủ rồi. Thế mà còn xảy ra việc thế này thì thật sự đáng buồn, tiếc nuối lắm.

Phải nói là quá buồn chứ không phải buồn. Cứ nghĩ sẽ không còn tiêu cực nữa vì các em đã được học tập, trau dồi qua nhiều cấp, từ lúc còn rất trẻ. Chứ đừng đổ thừa cho vì khó khăn này kia, tôi nghĩ không nên thế".

Các cầu thủ trẻ U21 Đồng Tháp đã có hành vi tiêu cực như thế nào?

Ngày 19/6/2019, Đồng Tháp gặp Vĩnh Long ở vòng loại U21 quốc gia. Được đánh giá cao hơn nhưng Đồng Tháp bất ngờ chơi dưới sức, để hòa 1-1.

Trước trận, Văn Tiến đã vào kèo xỉu 150 triệu đồng rồi sau đó bàn với 10 đồng đội khác thi đấu chậm để trận đấu có ít bàn thắng. Sau đó, khi thắng 133 triệu đồng thì Tiến chia cho 10 cầu thủ khác.

Ngoài trận đấu nói trên, đáng chú ý là Tiến còn dính tiêu cực ở giải hạng Nhì 2019 khi được một đàn anh ở đội Gia Định kêu đá thắng và cho tiền. Sau trận gặp Long An, Tiến khai số tiền được chia là 75 triệu đồng cho 8 cầu thủ. Còn ở trận gặp Vĩnh Long, Tiến khai được chia 9 triệu đồng. Tiến sau đó chia lại cho hai cầu thủ, mỗi người 3 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại