HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng còn tù túng, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng thôi!

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, Công Phượng chơi không tốt trước Malaysia nhưng khả năng ông Park vẫn phải sử dụng trước Indonesia, thậm chí là vẫn trong đội hình xuất phát.

Vào lúc 18h30 hôm nay, Việt Nam sẽ làm khách trên sân Indonesia ở vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á. Với tinh thần hưng phấn sau 1 trận hòa Thái Lan, 1 trận thắng Malaysia, Việt Nam được kỳ vọng lớn sẽ thắng Indonesia - đối thủ toàn thua 3 trận đã qua.

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng Indonesia vẫn luôn là địch thủ rất đáng gớm với Việt Nam, và dù đang sở hữu phong độ không tốt thì chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng.

"Nhiều người nghĩ đến chuyện chúng ta có thể thắng đậm họ, nhưng khả năng thắng đậm là trên lý thuyết thôi, bởi Indonesia là đội tuyển quốc gia, đá trên sân nhà, và họ chẳng có gì để mất cả, không dễ dàng đâu.

Nếu tính từ thời HLV Park Hang-seo thì chúng ta cũng chưa hơn hẳn Indonesia. Nếu mà so sánh thì từ trước tới nay chúng ta đều kém họ.

Đây là trận rất khó khăn. Indonesia họ là đội bóng thiên về sức mạnh, đá rất rát, cách chơi pressing toàn sân, quyết liệt mạnh mẽ. Song song với đó là Indonesia có một số cầu thủ nhập tịch.

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng còn tù túng, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng thôi! - Ảnh 1.

Ngược lại Việt Nam không phải đội để có chơi áp đặt, gây sức ép với đối phương, bắt đối phương chơi theo cách của mình. Chúng ta thắng họ không phải là dễ.

Nhưng đây là trận Indonesia chơi không còn gì để mất nên có thể đá rất thoải mái. Nếu vậy, chúng ta sẽ thắng khi giữ được cách chơi phòng ngự phản công. Nhưng cá nhân tôi nghĩ hai đội tương đương nhau. Nếu Việt Nam có thắng cũng hết sức khó khăn. Đừng bao giờ nghĩ thắng với tỷ số cao".

Nhấn mạnh việc Việt Nam nếu thắng cũng hết sức khó khăn trước Indonesia, nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của đội khách là cao hơn chủ nhà.

"Tôi vẫn nghiêng về kết quả thắng cho Việt Nam. Indonesia không có lý do gì để chơi phòng ngự trận đấu này cả, lại là sân nhà. Vì thế sẽ rất hợp với lối đá của Việt Nam là phòng ngự phản công. Tuy nhiên, chúng ta đừng đánh giá thấp đối thủ. Chơi đúng kỷ luật, phòng ngự chặt, phản công nhanh, chứ chúng ta không đủ khả năng chơi áp đặt".

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng còn tù túng, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng thôi! - Ảnh 2.

Dù chiến thuật chủ đạo là phòng ngự phản công, nhưng không ít lần HLV Park Hang-seo vẫn cho các học trò tấn công phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng trước Indonesia, nếu thầy Park cũng dùng cách tiếp cận trận đấu như thế có thể tạo ra rủi ro lớn.

"Thực ra mà nói, tấn công phủ đầu cũng là nguyên tắc của cách chơi, tấn công dồn dập để đối thủ hiểu khác đi, tức là dự đoán Việt Nam không chơi phòng ngự mà chơi tấn công. Đó là chiến lược, chiến thuật, nhưng cũng không phải là tốt vì Indonesia đá rát, quyết liệt trên sân nhà. Nếu làm không tốt có thể dẫn đến chấn thương.

Thực ra, thể lực chúng ta chưa bao giờ hơn họ. Vì thế theo tôi Việt Nam vẫn phải chơi chắc chắn, khi chơi trên sân khách. Nếu thận trọng, đánh đúng tâm lý Indonesia không có gì để mất sẽ dồn lên tấn công, chúng ta sẽ có khả năng giành chiến thắng".

Ở trận thắng Malaysia 1-0 hôm 10/10 vừa rồi, tuyển Việt Nam có nhiều nhân tố xuất sắc, song cũng có những nhân tố chơi chưa tốt, ví dụ Công Phượng trên hàng công. Nhưng HLV Lê Thụy Hải nhận định khả năng lớn thầy Park vẫn dùng lại những con người cũ trước Indonesia, trừ trường hợp chấn thương.

"Tôi rất ủng hộ Công Phượng, hy vọng là cậu ấy sau khi ở nước ngoài về nắm bắt được cách chơi của các cầu thủ châu Âu. Nhưng Phượng chưa làm được gì. Vẫn tù túng, chuyền bóng không hợp lý. Trận gặp Malaysia nếu chuyền được cho Văn Toàn thì đã có bàn thắng.

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng còn tù túng, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng thôi! - Ảnh 3.

Chúng ta phải nói thật lòng như thế nhưng ông Park vẫn phải sử dụng Công Phượng thôi. Đó là cầu thủ nhanh nhẹn. Anh Đức không có lợi thế trong trận này. Khi chơi phản công phải sử dụng Văn Toàn. Anh Đức vào sân chỉ ở một góc nào đó để phối hợp.

Tôi nghĩ hàng phòng ngự không có gì thay đổi. Còn vị trí của Tuấn Anh thì có thể thay bằng Đức Huy, đá cặp với Hùng Dũng. Hai cầu thủ đó rất hợp nhau. Huy chuyền bóng tấn công hay. Nếu đá sân khách, Dũng và Huy rất hợp lý, không vấn đề gì cả".

Về một vài sai sót trong phòng ngự của Việt Nam trước Malaysia, HLV Lê Thụy Hải cho rằng là bình thường, và Indonesia khó lòng chọc thủng lưới chúng ta ngay cả khi Việt Nam chưa toàn diện.

"Nếu phân tích kỹ, Malaysia sắc sảo hơn Indonesia nhưng không vào được cầu môn Việt Nam. Chúng ta phòng ngự với 5 cầu thủ, áp sát nhanh. Malaysia rất khó vì trình độ không cao hơn hẳn nhau. Bóng đá có sai lầm, thiếu may mắn… đó là bình thường. Indonesia đá thoải mái, muốn lấy lại danh dự, ghế HLV thì đang căng. Nếu chúng ta đá đúng ý đồ thì không có vấn đề gì lắm".

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng còn tù túng, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng thôi! - Ảnh 4.

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải nêu kỳ vọng Văn Toàn sẽ tỏa sáng trước Indonesia, Việt Nam sẽ lại thắng 1-0 nhờ một vài ngôi sao biết lên tiếng đúng lúc.

"Việt Nam chưa phải là phối hợp bài bản, kể cả gặp đội yếu hơn mình. Cách phối hợp bài bản thì phải cầm được bóng. Chúng ta vẫn cần sự toả sáng của các ngôi sao, có những bàn thắng bất ngờ.

Tôi rất tin vào Văn Toàn. Cậu ấy làm hàng phòng ngự đối thủ điên đảo. Nếu bóng ở vị trí Văn Toàn rồi ra chỗ khác thì rất nguy hiểm cho đối phương. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng 1-0".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại