HLV Lê Thụy Hải: Không hợp thì chia tay, không sáng ở Incheon, Phượng sẽ sáng ở nơi khác!

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải tin rằng lý do chính khiến Công Phượng không thể hiện được mình ở Incheon vẫn là do không hợp và ngôi sao này có thể tỏa sáng ở môi trường khác.

Hôm qua, Incheon có trận làm khách trên sân Seongnam và không đăng ký Công Phượng thi đấu. Đây là trận thứ 2 liên tiếp tân HLV Incheon không điền tên Công Phượng tại K.League. Trước giờ đấu Seongnam, ông cũng bất ngờ chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc:

"Cậu ấy là người hướng nội trong khi ngoại binh nhẽ ra phải cố gắng hòa đồng hơn. Đấy là điểm đáng tiếc của Công Phượng. Tiếng Anh của cậu ấy không tốt, mà cầu thủ của chúng tôi thì không nói được tiếng Việt.

Một đội có 11 cầu thủ thi đấu, trừ thủ môn thì 10 người cần liên tục di chuyển một cách có tổ chức. Bởi thế, chúng tôi cần cầu thủ phải theo sát đồng đội bằng tất cả khả năng như tiền vệ Ji Eon-hak chẳng hạn".

Trước việc HLV Incheon chê Công Phượng hướng nội, kém ngoại ngữ dẫn tới không hòa nhập được vào đội bóng, cản trở việc phối hợp, thi đấu trên sân cỏ, HLV Lê Thụy Hải đưa ra nhận định:

"Thực ra họ muốn chê thì tìm một lý do để chê thôi. Chứ nhiều ngoại binh đến Việt Nam thi đấu cũng đâu hiểu tiếng nhau, vẫn thi đấu tốt. Nhưng cái khó ở đây là thực tế Công Phượng cũng không đóng góp được gì nhiều cho Incheon, những gì thể hiện cũng không thật sự tốt. Họ không muốn dùng thì tìm một lý do để chê thôi.

Lẽ ra Công Phượng phải làm được khác đi, thể hiện được giá trị của mình thì họ không thể nào chê được. Ở đây Incheon không đăng ký Công Phượng thi đấu 2 trận lại có thành tích tốt (1 thắng, 1 hòa) nên muốn nói gì cũng dễ".

HLV Lê Thụy Hải: Không hợp thì chia tay, không sáng ở Incheon, Phượng sẽ sáng ở nơi khác! - Ảnh 1.

Sau những lời chê Công Phượng, Incheon đăng tải một thông tin gây bất ngờ khác. Đó là CLB này đã đồng thuận với Công Phượng việc chấm dứt hợp đồng mượn người sớm. Incheon chia sẻ điều này xuất phát từ nguyện vọng của Công Phượng và HAGL, khi CP23 muốn được tự do và sang Pháp thử việc một tháng từ 15/6 - 15/7 tại một CLB hạng 2.

"Chuyện Công Phượng rời Incheon thì cũng bình thường thôi, không có gì bất ngờ cả. Công Phượng không đóng góp được gì nhiều, ít được sử dụng thì thôi chia tay. Cầu thủ mà, không hay ở nơi này thì có thể hay ở nơi khác, vì quan trọng là phải hợp nhau, từ lối chơi đến con người...

Về việc Công Phượng sang Pháp thử việc 1 tháng thì thực ra theo tôi, cầu thủ Việt Nam bây giờ, nói chung là chưa đủ khả năng xuất ngoại đến các nền bóng đá tốt hơn đâu. Đấy là nói riêng về kỹ chiến thuật chứ chưa nói thể hình, thể lực, sức mạnh.

Thế nhưng tôi vẫn ủng hộ Công Phượng đi. Công Phượng xuất ngoại thì sẽ học hỏi được nhiều thứ, sẽ tiến bộ lên. Cần nhìn nhận chính xác, Công Phượng đi chưa phải để mong tỏa sáng ở nơi mình đến, nhưng để học hỏi thêm thì rất hữu hiệu.

Cái mà tôi luôn ủng hộ các bạn ấy xuất ngoại là để học hỏi thêm bóng đá hiện đại trên thế giới, rồi khi về nước các bạn ấy phát triển cho mình, rồi trao đổi thêm với các đồng hương để góp phần phát triển bóng đá Việt Nam".

Màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu với Daegu FC

Hiện tại vẫn chưa rõ Công Phượng sẽ thử việc tại CLB nào, thuộc giải hạng nào ở Pháp. Chính vì thế, khả năng Công Phượng thử việc xong rồi lại về HAGL thi đấu V.League không nhỏ. Theo HLV Lê Thụy Hải, Công Phượng xuất ngoại cũng tốt mà về HAGL cũng có lợi lớn:

"Tất nhiên, Công Phượng rời Incheon sang Pháp thử việc, có thể khả năng lớn lại về HAGL thi đấu. Cá nhân tôi thấy nếu Công Phượng không thể đi được nữa thì về HAGL rất tốt, sẽ giúp cậu ấy phát triển. Về đây, Công Phượng sẽ tự tin hơn, được chơi bên cạnh các đồng đội quen thuộc. Nhưng nếu được đi thì tôi vẫn ủng hộ Công Phượng đi học hỏi, như đã nói ở trên".

Kết lại, HLV Lê Thụy Hải tâm sự: "Chúng ta chờ đợi các bạn Việt Nam xuất ngoại không phải để thấy thất bại thì chỉ trích, không phải như vậy. Các bạn ấy ra đi học được nhiều thứ lắm chứ. Gần như chưa có cầu thủ Việt Nam nào xuất ngoại mà về chơi kém cả, từ Công Vinh, Xuân Trường đến Tuấn Anh, Công Phượng...

Việc xuất ngoại ít nhiều giúp các bạn ấy học hỏi được từ các nền bóng đá phát triển, đó là điều rất đáng quý. Cầu thủ chúng ta xuất ngoại mãi rồi sẽ có những bước phát triển, vì vậy Công Phượng hay các cầu thủ Việt Nam đang xuất ngoại khác là gánh trên vai một sứ mệnh lớn.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận đúng là các bạn ấy mới đang trong giai đoạn đi để học hỏi thêm, chứ chưa phải đi để tỏa sáng.

Nếu các bạn ấy là cầu thủ lớn của một nền bóng đá lớn, ít nhất là hàng top trong khu vực thì khi xuất ngoại tới các giải đấu danh giá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ các ngôi sao của Hàn Quốc, Nhật Bản xuất ngoại sang châu Âu, ai lại dám chê kém vì... ngoại ngữ như chê Công Phượng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại