HLV Lê Thụy Hải: Giả sử ông Park có là HLV kém thì tôi vẫn ủng hộ danh sách 23 cầu thủ VN

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Theo ông Hải "lơ", dù thầy Park có là HLV kém tài hay chưa đạt thành tích gì thì ông cũng ủng hộ quyết định chọn 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Huống hồ ở đây, thầy Park lại tài giỏi.

Nhận định về quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế sau khi bị loại khỏi ĐTQG của Đinh Thanh Trung, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Ở tuổi 30, lại vốn là đội trưởng 1 đội, lên tuyển thì làm đội phó, đôi lúc đeo băng thủ quân, giờ không được chấp nhận, thì không nên ở tuyển nữa là đúng rồi. Độ tuổi ấy nghỉ là bình thường, như Anh Đức ấy. Rồi lúc nào có phong độ cao, người ta lại gọi, lúc ấy lại suy nghĩ. Thế mới là con người, mới đúng đắn. Cầu thủ họ khát khao, ai chẳng muốn thành công".

Với tư cách một HLV lão làng của Việt Nam, ông Hải "lơ" gửi lời khuyên tới Đinh Thanh Trung:

"Tôi chỉ muốn nói với Trung rằng đã là con người thì phải có khát vọng. Nhưng khát vọng ấy không phải lúc nào cũng đạt được. Vì anh là con người, không phải lúc nào cũng ở phong độ tốt nhất. Khi đó, chúng ta có thể dừng lại. Còn nếu vẫn yêu nó, còn khát vọng thì chúng ta lại phấn đấu. Không vấn đề gì cả. Trung là một trong những cầu thủ tốt, thi đấu nhiệt huyết".

HLV Lê Thụy Hải: Giả sử ông Park có là HLV kém thì tôi vẫn ủng hộ danh sách 23 cầu thủ VN - Ảnh 1.

Khi được hỏi nhận định gì về danh sách 23 người của HLV Park Hang-seo, ông Lê Thụy Hải cho biết hoàn toàn ủng hộ, vì đơn giản lựa chọn ai là quyền của chiến lược gia người Hàn Quốc. Đúng hay sai sẽ phải chờ vào kết quả thi đấu.

"Kể cả ông Park có kém hay không có thành tích thì tôi vẫn ủng hộ danh sách 23 người đó, vì đấy là lựa chọn của ông ấy. Nhất là khi đó là HLV nước ngoài. Khi họ rất cẩn thận khi suy nghĩ cho bản thân họ. Họ cần làm gì đó. Hiện này ông Park quá nổi tiếng rồi, trước thì ít người biết. Nên ông ấy cần phải giữ cho mình, chứ không vì lý do nào khác.

NHM yêu thì ít, ghét nhiều, ganh tỵ càng nhiều nên tranh luận làm gì. Mỗi người đều có quyền riêng, nhưng ông Park mới là người có thực quyền. Nên tôi không bàn. Nhiều người bảo tôi giỏi lắm nhưng tôi bảo bình thường thôi và tôi cũng không tranh luận với ông Park vì tôi không có quyền. Tôi có thể thích anh A, ví dụ nếu tôi làm, có khi tôi lại nhận Thanh Trung vì anh ấy phù hợp với tôi. Nhưng ông Park lại thấy không hợp với sơ đồ chiến thuật.

Còn lấy nhiều tiền đạo hay không thì phải thấy nếu AFF Cup này không vô địch thì buồn lắm. Không lấy tiền đạo thì lấy ai, ai sút vào lưới đối phương. Chúng ta phải thắng. Bao nhiêu kì vọng năm nay còn không được thì chẳng bao giờ được nữa. Vì thế rất khó cho ông Park chứ không dễ.

Nếu năm nay không vô địch thì rất khó khăn với bối cảnh bóng đá Việt Nam. Ông Park đang có tiếng như vậy mà không vô địch thì thôi chẳng ai nói đến nữa".

HLV Lê Thụy Hải: Giả sử ông Park có là HLV kém thì tôi vẫn ủng hộ danh sách 23 cầu thủ VN - Ảnh 2.

Chia sẻ về việc thành hay bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup, ông Lê Thụy Hải nói thêm:

"Theo quan điểm của tôi, thiếu thất bại mà phân tích ra là do ông Park nên thất bại thì phải loại thôi. HLV đến Claudio Ranieri vừa giúp Leicester thăng hạng còn bị loại. Thầy Park đã bằng ông ấy chưa, chắc chưa bằng. Nghề HLV là vậy, thành công thì người ta theo anh. Còn không thành công thì anh buộc phải bị loại thôi, hết sức bình thường.

Nên ông Park loại người này người kia thì tôi chỉ nói các bạn nhà báo hãy để đó. Nếu ông ấy thành công thì là có "mắt xanh" còn thất bại thì đấy là 1 lý do để phân tích".

HLV Lê Thụy Hải: Giả sử ông Park có là HLV kém thì tôi vẫn ủng hộ danh sách 23 cầu thủ VN - Ảnh 3.

Cuối cùng, ông Hải "lơ" cho rằng trong hành trình AFF Cup sắp tới, Việt Nam sẽ rất cần yếu tố may mắn để thành công vì xét công bằng, đội hình chúng ta không hơn nhiều địch thủ khu vực khác.

"Theo tôi, thành công hay thất bại thì cũng phụ thuộc may mắn. Nếu ông Park không may mắn thì không thành công, may mắn thì sẽ thành công. Vì lực lượng chúng ta so với các nước khu vực không vượt hẳn lên. Thời gian qua có thành tích cũng chỉ là giải trẻ thôi.

Tôi nghĩ ông Park hiện đang được ca ngợi thì tại sao chúng ta lại đánh giá ông ấy thấp đi? Tôi càng không được đánh giá. Nên thôi, chúng ta cứ hy vọng chứ hiện tại cũng chưa có gì lớn lao, biến động lớn cả.

Năm nay ở bảng A mà không vào được Bán kết thì không được. Nhưng có các đội dù kém cũng tuyên bố muốn thắng anh thì chúng ta phải xem xét, thận trọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại