HLV Kiatisuk lên tiếng về VAR, nói lời bênh vực chiến lược chuyển nhượng của bầu Đức

Linh Đan |

Tình huống VAR khiến HAGL phải chịu quả phạt 11m khiến dư luận không khỏi tranh cãi. Và HLV Kiatisuk cũng đã thẳng thắn nêu quan điểm về vấn đề này.

Pha bóng gây tranh cãi diễn ra ở phút 75 trận đấu giữa Hải PhòngHAGL vào tối 20/10. Dù có sự hỗ trợ của VAR nhưng cũng phải mất hơn 5 phút, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái mới ra quyết định thổi phạt 11m cho chủ nhà Hải Phòng.

Tuy nhiên qua truyền hình, có thể thấy góc máy để xác định bóng đã chạm tay hay chạm vai Diakite vẫn là điều khiến dư luận tranh cãi. Sau trận đấu, khi được hỏi về tình huống này, HLV Kiatisuk bày tỏ:

“VAR tốt cho V.League và bóng đá Việt Nam, tạo ra trận đấu công bằng. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, lại trên sân khách rất khó khăn, VAR kiểm tra tình huống và chúng tôi bị thổi phạt đền. Đôi khi chúng tôi hưởng lợi nhờ VAR, đôi khi chịu bất lợi, nhưng hôm nay chúng tôi có điểm trước Hải Phòng, một đội bóng rất mạnh và đánh bại chúng tôi 2 lần ở mùa giải năm ngoái”.

HLV Kiatisuk lên tiếng về VAR, nói lời bênh vực chiến lược chuyển nhượng của bầu Đức - Ảnh 1.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái xem lại tình huống và quyết định thổi phạt đền cho CLB Hải Phòng.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận VAR ở V.League còn có phần hạn chế:

“Trong bóng đá rõ ràng 3 điểm tốt hơn một trận hoà, nhưng tôi hài lòng với kết quả này. Công nghệ VAR tại Việt Nam ít máy quay hơn, trên thế giới các tình huống rõ ràng hơn và không mất thời gian của trận đấu”.

HLV Kiatisuk lên tiếng về VAR, nói lời bênh vực chiến lược chuyển nhượng của bầu Đức - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm tạm hài lòng với 1 điểm có được ở ngày ra quân V.League 2023/24. (Ảnh: ĐC)

Tuy vậy, xét về kết quả chung, HLV 2 đội đều cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, HLV Kiatisuk còn lên tiếng bảo vệ chiến lược chuyển nhượng của bầu Đức, khi chỉ đưa về 2 ngoại binh, còn lại ưu tiên sử dụng các cầu thủ từ lò đào tạo HAGL. Ông nói:

“Lực lượng của HAGL gần đây xây dựng trên nền tảng các cầu thủ trẻ, qua từng trận thì họ tự tin, cải thiện và trưởng thành hơn. Bầu Đức đem về 2 ngoại binh ở mùa giải này, nhưng chúng tôi tự tin vào đội hình của mình và sẵn sàng cạnh tranh với những CLB hàng đầu V.League như Hà Nội FC hay Viettel.

Với bố trí 2 trung vệ ngoại, nhiều người cho rằng HAGL chỉ tập trung phòng ngự, nhưng ý tưởng của chúng tôi là tấn công cần sự chắc chắn bên dưới, vì vậy chúng tôi mua 2 cầu thủ ngoại để phía trên yên tâm tấn công.

Hôm nay Minh Vương không thi đấu, tôi muốn giữ cậu ấy ở trận tiếp theo và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ chạm trán đội đương kim vô địch CAHN vào trận tới, xin các bạn tới sân Pleiku để theo dõi”.

HLV Kiatisuk lên tiếng về VAR, nói lời bênh vực chiến lược chuyển nhượng của bầu Đức - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk tự tin vào chiến lược của bầu Đức với HAGL. (Ảnh: ĐC)

Về phía HLV Chu Đình Nghiêm, ông thẳng thắn thừa nhận: “Hôm nay, tôi hơi chậm về thế trận, dự tính kéo Moses về và yêu cầu toàn đội kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đẩy lên và HAGL chấp nhận gia tăng sức ép, dẫn tới bàn thua.

CLB Hải Phòng không thể hiện được ý đồ tấn công, khi HAGL pressing ở trên thì chúng tôi mất người cầm trịch. Sự thiếu vắng Hải Huy ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của CLB, bởi đó là cầu thủ cầm nhịp lối chơi của Hải Phòng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại